1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để tránh sẩy thai????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hieuminhnhan, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc được bài này, mọi người cùng xem nhé:
    Món ăn phòng chống sảy thai liên tiếp
    Có nhiều nguyên nhân gây sảy thai. Nhưng dưới đây chỉ xin nói đến những người bị sảy thai tự nhiên liên tục từ ba lần trở lên và được gọi là sảy thai thường xuyên. Các đối tượng này thường sảy thai trong cùng một tháng mang thai thì việc bồi bổ những món ăn hướng dẫn sau đây đúng cách sẽ có tác dụng giữ thai.
    Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh hay khẩu vị từng người có thể lựa chọn sử dụng sao cho thích hợp.
    Món cháo nếp, đẳng sâm, đỗ trọng:
    Nguyên liệu: Đẳng sâm 5-10g, đỗ trọng 6-12g, gạo nếp 100g.
    Cách chế biến: Cho đẳng sâm và đỗ trọng vào túi vải buộc miệng, rồi cho vào nồi cùng gạo nếp nấu nhừ thành cháo là ăn được.
    Cách dùng: Mỗi ngày ăn 2-3 lần, ăn trong thời kỳ mang thai ở 3 tháng đầu.
    Canh hạt sen, trần bì, tô cảnh:
    Nguyên liệu: Hạt sen 60g, tô cảnh 10g, trần bì 6g.
    Cách chế biến: Hạt sen bóc vỏ bỏ tâm cho vào nồi, đổ nước đun chín đến 4-5 phần thì cho tô cảnh, trần bì vào, đun tiếp đến khi hạt sen chín kỹ là ăn được.
    Cách dùng: Ăn ngày 1-2 lần, trong suốt thời kỳ mang thai 3 tháng đầu.
    Canh trứng gà ngải cứu:
    Nguyên liệu: Lá ngải cứu 50g, trứng gà 2 quả, đường trắng một ít.
    Cách chế biến: Lá ngải cho nước vừa đủ ăn nấu canh, sau đập 2 quả trứng gà bỏ vào đun chín, cho tiếp đường trắng vào khuấy tan.
    Cách dùng: Hằng ngày uống trước khi đi ngủ, trong suốt thời kỳ mang thai 3 tháng đầu.
    Dùng nước áo ngô:
    Nguyên liệu: Áo ngô (vỏ bắp) lượng vừa đủ.
    Cách chế biến và sử dụng: Hằng ngày dùng áo ngô sắc lấy nước uống liên tục cho tới cận số ngày sảy thai lần trước thì tăng lượng áo ngô lên gấp đôi và như vậy uống tới khi đẻ mới thôi.
    Canh gà mái, cá mực:
    Nguyên liệu: Gà mái 1 con 500-700g làm thịt rửa sạch, cá mực 1 con, gạo nếp 90-150g.
    Cách chế biến: Làm thịt gà rửa sạch, cùng cá mực cho vào hầm nhừ, lấy nước canh đặc cho gạo nếp từ 90-150g nấu nhừ thành cháo, nêm đủ gia vị mắm muối vừa miệng.
    Cách dùng: Sau khi mang thai ăn bất cứ lúc nào, ăn thường xuyên, lượng không hạn chế cho đến khi quá thời gian thường sảy thai thì ngừng ăn. Có thể ăn thịt gà và mực khô cũng được.
  2. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết về sẩy thai do nguyên nhân rỉ nước ối trong những tháng đầu không???
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ thường thấy rỉ ối ở những tháng cuối gây đẻ non, chứ ít thấy mấy tháng đầu bị nhỉ.
  4. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bà tớ bảo mỗi sáng dậy sớm, ngắt lấy 9 lá tía tô ăn sống, sẽ giúp an thai, nhưng lười quá nên cũng chả làm được.
  5. emyeuminh

    emyeuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hình như chưa có nghiên cứu chính thức nào được công bố về cách tránh sảy thai, cho nên theo như truyền mồm + quan sát thì cách phòng tránh tốt nhất là nằm yên trên giường từ khi có thai bởi vì chúng ta chẳng ai biết được lần mang thai đó chúng ta có dễ bị sảy hay không, có người chỉ bước chân xuống đất đi lại vài bước là ra, có người chạy nhảy ầm ầm cũng chả sao (như tớ hồi có thai 2 tháng đi leo chùa Hương đầu năm bị chen đến nỗi chồng tớ phải sợ. đi oánh cầu lông đến tháng thứ 4 thì bị thầy giáo đuổi ra ko cho đánh nữa. giờ có sao đâu ) còn bạn nào yếu thì tốt nhất là đi nhẹ nói khẽ cười duyên (cười cũng làm bụng bị rung đấy)
  6. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  7. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tớ có người quen bị như thế nên thấy lạ. Tuần trước mới đi siêu âm (lúc ấy là 7 tuần thai) nước ối đều, bs kết luận thai tốt hẹn tuần sau đến để nghe tim thai, thế mà trong tuần đấy có hiện tượng ra máu đi siêu âm thì bs nói tim thai tốt nhưng ối cạn rồi phải cho thai ra. Buồn quá cơ. Mình cũng chưa hiểu lắm về hiện tượng này.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn chị hieuminhnhan
    Nếu uống thuốc thì sợ khó có con, mà kô uống thuốc thì em lại băn khoăn ....... chẳng lẽ lấy nhau về, lại cứ để chồng dùng BCS mà kô đc đến 1 lần Nhiều lúc em cứ nghĩ, hay là mình cứ liều có con. Nhưng đang trong giai đoạn học hành, lại đi ở trọ, điều kiện ăn uống, chăm sóc kô tốt như ở nhà, dễ ốm đau --> ảnh hưởng tới con, rồi sợ nhất là bị sẩy thai phải không các chị. Mẹ em bảo, mang thai lần đầu fải hết sức giữ Em lo quá, không biết như thế nào đây ạ
    Để cơ thể khoẻ mạnh, trước khi cưới Mẹ em dẫn em đi cắt 6 thang thuốc Bắc. Sau đó, nếu thời kỳ mang thai tháng thứ nhất, tháng thứ 3, tháng thứ 7 cũng cắt thuốc Bắc uống. Các chị có chị nào dùng thuốc Bắc kô ạ?
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu vòng kinh đều thì có thể tính ngày an toàn mà, làm gì đến nỗi ko được 1 lần thỏai mái! . Nếu chưa có sự chuẩn bị đầy đủ thì cũng chưa nên có con ngay làm gì bạn ạ!
    Vụ thuốc bắc thì tùy người, nói chung uống cũng ko sao, nhưng mình uống cũng ko thấy tác dụng gì mà no hết cả bụng, chẳng ăn được cái gì nữa!
  10. maithuykhue

    maithuykhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Những trường hợp thiếu nước ối và rỉ nước ối đều phải điều trị tại bệnh viện chuyên về sản khoa. Nước ối có vai trò bảo vệ thai nhi và tham gia vào quá trình nuôi dưỡng thai nhi. Khi nước ối bị rỉ sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước ối, thai nhi kém phát triển thậm chí là không tồn tại được. Đối với sản phụ, tình trạng rỉ nước ối sẽ làm cho phần phụ sinh dục luôn ẩm ướt, nên nguy cơ viêm niêm mạc tử cung, viêm phúc mạc tiểu khung, nhiễm khuẩn huyết rất cao. Chị của bạn có thai đã được 7 tháng có rỉ ối vào viện theo dõi là đúng đắn. Khi vào viện điều trị, các bác sĩ sẽ phải dùng kháng sinh (lựa chọn kháng sinh ít ảnh hưởng đến thai nhi), truyền dịch, dùng thuốc chống co bóp tử cung. Sản phụ phải được theo dõi tại bệnh viện cho đến khi thai đủ tháng sẽ được đình chỉ thai nghén mà không cần chờ chuyển dạ.

Chia sẻ trang này