1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đấu thứ 2 của Argentina !

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Tang_go_xanh, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Thằng Gió mày nói là phải giữ lời đấy nhé !
    To all : MaxFire đã từng đi họp box ở Hà Nội lần nào chưa ?
    Trong những trận đá giao hữu của box với các box khác từ trước đến giờ MaxFire đã có mặt để xem or tham gia lần nào chưa ?
    Chưa đúng ko !
    Vậy thì làm sao có thể những lời như vậy được ?
    Nhất là sau khi mạng TTVN bị đóng cửa một thời gian, tình hình của box lúc đó rất khó khăn.
    Tuy nhiên đội bóng vẫn hoạt động và trong quá trình đó thì có ko ít các thành viên mới đăng ký tham gia vào đội bóng.
    Làm sao MaxFire có thể biết được .
    Mọi người nói là trong lúc thi đấu các thành viên toàn gọi số áo của nhau mà ko gọi tên là ko đúng .
    Sự thật là thỉnh thoảng mới gọi số áo của nhau, còn lại hầu hết thời gian thi đấu là các thành viên gọi tên nhau đấy chứ .
    Bên HPC ko thấy gọi nick cho nên cứ suy nghĩ vớ vẩn thôi.
    Lên mạng thì gọi nick chứ đá bóng thì gọi tên chứ ít ai gọi nick làm gì .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  2. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi thôi con xin bố
    trận sau các bố làm ơn đá nhẹ tay thôi
    em thấy các ông già bên tamsu đá hiền lắm
    các bác không lên đá rắn làm gì cả
    Ôi tình yêu không có gì ngăn cách
    Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu

    ĐỜI SÓNG GIÓ
    TÌNH MÉO MÓ
    TIỀN CHẲNG CÓ
  3. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là các thành viên đội bóng cũng nên vào diễn đàn một chút , như thế anh em hiểu nhau và dễ nói chuyện hơn.Còn chuyện này nữa , bác Paolo_vn vừa bảo chúng ta chưa đóng đủ tiền.Hạn cuối là trước loạt trận cuối cùng vòng bảng.Em thì cũng không biết về chuyện này lắm , anh Thịnh xem thiếu bao nhiêu hôm chủ nhật này mỗi người đóng góp một ít nộp cho BTC.
    My love is your love.
  4. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Đây là khoản mà tôi đang băn khoăn đây .
    Hiện giờ mới có 6 người đóng tiền.
    Vị chi là được 150 k tức là còn thiếu 100k nữa .
    Đáng ra tui cũng góp vào cho đủ nhưng dạo này hơi bị " viêm màng túi " cho nên ko biết chủ nhật tới tui có góp đủ số ko nữa .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  5. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật tuần này em phải về rùi , đen quá đi.
    My love is your love.
  6. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Sao chú em hay về quê thế ?
    Chán quá !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  7. Tang_go_xanh

    Tang_go_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng hơi tiếc đấy vì Argentina đã không qua được vòng loại chỉ vì hiệu số ...
    Thực sự thì trận đấu đó là trận đấu thành công nhất của Argentina trong những trận của vòng loại. Với 1 đội hình gần như hoàn hảo, mặc dù thiếu vắng Ruồi giấm, Hở mông ...nhưng đội bóng vẫn đều cả 3 tuyến và khá kết dính, các cầu thủ đều có kỹ thuật cá nhân cực tốt, để đánh bại được một đội hình như thế với tất cả các đội tham dự giải đó là một điều quá khó khăn.
    Về đối thủ Tâm sự của chúng ta, đó là một tâm sự không bình thường. Nếu với đội hình hôm đó, AFFC hay HPC mà gặp họ thì cả 2 đã có một thất bại thảm hại rồi. Sau trận đấu, tang go có được biết trong đội hình hôm đó của Tâm sự chỉ có duy nhất 2 thành viên là có mặt trong những trận trước của đội bóng còn lại đều là dân phủi cả. Argentina đã quá nổi tiếng nên các bác Tâm sự ngại và đành thuê thêm vài cầu thủ không rõ quê quán gốc gác.
    Trận cầu đã diễn ra không dễ dàng như mọi người đều nghĩ vì Tâm sự chơi rắn. Đó không phải là chơi bóng mà là ... chơi người. Nếu trọng tài không phải là một con lợn ngộ nghĩnh ở trên sân thì Tâm sự phải được tặng 2 - 3 thẻ đỏ. Chiếc thẻ dành cho Argentina là xứng đáng nhưng lẽ ra Tâm sự cũng phải có được may mắn ấy.
    Ở hiệp 1, sự ưu ái của trọng tài dành cho tâm sự đã đánh mất phần nào lối chơi của những nghệ sĩ Argentina. Mặc dù, trước khi vào trận đấu, Argentina đã muốn có một trận đấu cống hiến cho tất cả các cổ động viên bằng lối chơi nhiệt tình, kỹ thuật và những bàn thắng nhưng ... Tâm sự không muốn thế. Những cú xoạc bóng gây nguy hiểm và trấn thương cho đối phương đã được đa số các bác Tâm sự thực hiện một cách hoàn hảo. Tuy vậy, chỉ có Pupi là người bị khá nhiều trấn thương nhất vì là người dẫn dắt trận đấu. Và bàn thắng đã đến trong một pha phản công quen thuộc của Argentina.
    Argentina là một đội bóng hoàn toàn khác. Vẫn như vậy, một đội bóng luôn biến hoá trong cách chơi bóng của mình và khi cần thì đó thực sự là đội bóng có chất lượng rất cao về mọi mặt và ở hiệp 2, các bác Tâm sự là những người đầu tiên thấy được điều đó. Lúc này, Tâm sự chỉ còn là cái bóng của họ trong hiệp 1 và Argentina đã làm chủ trận đấu. Tỷ số đang là 1 - 0 và Argentina đã nghĩ tới đối thủ kế tiếp vì HPC đang dẫn AFFC 2 - 0. Và để giữ chân nên tỷ số đã không được nâng lên thêm vài bàn nữa.
    Đó là một sai lầm và mọi điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tôi không trách HPC nhưng chỉ tiếc với 1 thủ môn tuyệt vời đến thế và một dội hình khá đồng đều họ lại không có được chiến thắng thứ 2 của mình. Tất nhiên, Chúa vẫn luôn đem lại may mắn cho AFFC và Argentina đã được chứng kiến không chỉ 1 lần.
    Mặc dù bị loại những Argentina cũng chẳng có gì buồn phiền cả vì một cái giải bóng đã như thế khi mà trọng tài chỉ là những con rối ngu ngốc trên sân cỏ thì chúng ta chẳng nên tham gia tiếp làm gì .
    AFFCcó thể sẽ bị loại vì đó chỉ là một đội bóng bình thường và nhiều may mắn. Hi vọng HPC sẽ đi tiếp trên con đường chiến thắng của mình và sẽ có đưọc những thành tích tuyệt vời.
    Hẹn gặp lại tất cả trong một ngày gần đây.

    Smile

Chia sẻ trang này