1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U-22 Việt Nam . Mai Đức Chung ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi doncoi_noixaxoi, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    977
    Nói thễ này cũng có lí phết! Hay sẵn đó đề nghị ông Tồ lấy thành phần ĐTVN U22 làm nòng cốt bổ sung mấy chú rồi đem đi đá AFF Cup cuối năm?
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tớ đếm trong đội hình xuất phát hình như không thấy chú NA nào
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    u23 vừa thắng Modămbích, một đại biểu của châu Phi với tỉ số 4-0.Khó tin phết nhỉ?
  4. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    bọn đó thì khác gì Lào với Cam đâu
    có gì mà khó tin
    mà cũng buồn cười, vn toàn mở ra giải giao hữu, chứ ít khi đc mời đi đá giao hữu nhể
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tui ko nghĩ thế, ở châu Phi tuy là Modămbích chẳng có tiếng tăm gì nhưng ít khi nào nghe nói đến những trận thắng 7,8bàn ở đây khi có vòng loại WC hay giải vô địch châu Phi, chứng tỏ Modămbích không phải dạng lót đường
    Thứ 2 là thứ hạng của Modămbích trên bảng xếp hạng FIFA là thứ 100(hình như cao hơn Thái thì phải)
    Cuối cùng là chắc chắn thể hình và thể lực của họ phải rất tốt, cũng phải cỡ mấy thằng U18 Camerun đá năm gì ở SG.
    Nếu tui nhớ ko nhầm thì trước khi VN đá SG 18 tại ChiengMai có đá giao hữu với Modămbich trong một trận đấu quyên tiền gì đó và thua 0-2.
    Thắng đến 4-0
    Nói chung lối đá mà ông Chung áp dụng cho tuyển U là rất phù hợp, thành công của BĐVN năm 2007 phần lớn là do bác này phát minh ra cái đội hình 4-4-1-1 mà ra cả.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cái căn bản là đội hình đếch có mấy thằng mafia bất tài và khệnh như Hồng Sơn, Đức Cường, Minh Đức, CV, HH. Giá trị chuyển nhượng nguyên cái đội hình U22 bây giờ chắc gì đã bằng số tiền 10 tỉ Tít và Tít bỏ ra để mua tên gan thỏ CV. Tôi nghi cái vụ 10 tỉ chắc là một vụ rửa tiền quá.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Khi OVN thắng đứng đầu bảng vào vòng 2. Và thằng dog già Đần dắt tuyển VN thua tang tác tại giải AFF bên Thái về nhào vào cầm OVN thì tui đã nói thằng già này sẽ phá nát tuyển OVN....và quả thật như vậy.
    Quang Vinh của OVN là QV Thể Công?
    OVN hôm qua và U22 VN hôm nay rực rỡ là do HLV biết liệu cơm gắp mắm dùng chiến thuật phù hợp tuyển VN.
    1) 451 phòng thủ hiệp 1 giử sức tiêu hao sức địch, rồi h2 tăng tốc làm gỏi nó.
    2) Toàn đội cùng đoàn kết và đá theo ý đồ HLV vì không có những thằng NA nhào vô ý kiến ý cò đục khoáy.
    3) Không có thằng siu sao Công Vênh cắm trên hàng tiền đạo. Nó là trung phong số 1 VN cái gì mà tuyển VN có nó đá là hàng công cứ tắc tị. Hồi OVN dũa Barhain và Lebanon, Indonesia cũng toàn chân gỗ Thanh Bình, Phúc Hiệp....hay hôm nay cũng vậy....nhưng có thằng Công Vênh này đá thì OVN và tuyển VN hôm qua và hôm nay hàng công cứ dèo dẹo nhưng thằng liệt dương vậy.
    Nếu ông Chung nắm tuyển VN e rằng cũng không khá nổi. Không gọi vài thằng NA và không cho nó đá là báo chí nó không để yên. Mà gọi vài thằng thì tuyển VN đá không ra đám đách họ gì cả. Nhiệt tình thì có đấy nhưng + ngu dốt = phá hoại thôi. Chưa kể chúng nó lôi kéo bán nước.
  8. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Bác ơi, bác đọc lại cho kỹ đi nè:
  9. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng, chính vì vậy ông Chung có dám nhận chức HLV đội tuyển VN đâu.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Merdeka Cup 2008:
    Đè bẹp Mozambique, U-22 VN cầm chắc vé bán kết
    19:33'''' 18/10/2008 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Thêm một ngày vui trọn vẹn của BĐVN, chỉ ít giờ sau khi các tuyển nữ VN đánh bại Thái Lan để giành vé vào chung kết giải VĐBĐ nữ ĐNÁ, các tuyển thủ U-22 VN đã có trận thắng tưng bừng 4-0 trước Mozambique, cầm chắc suất bán kết Merdeka Cup đang diễn ra tại Malaysia.
    >> U-22 VN "xử đẹp" Myanmar ở Merdeka Cup
    Dù chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng chiến thắng của U-22 VN từ Malaysia đã mang lại những tín hiệu lạc quan cho BĐ Việt ở lực lượng trẻ, những gương mặt được trông chờ tại SEA Games 25 vào năm sau.

    Đình Tùng lập cú đúp cho U-22 VN. Ảnh: Nguyên Duy
    Trước một U-20 Mozambique có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng kỹ thuật khá đơn giản và chơi có phần ngẫu hứng, HLV Mai Đức Chung đã quyết định cho các học trò chơi bóng ngắn để có thể phát huy tối đa khả năng.
    Ở trận này, U-22 VN tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 như trận thắng Myanmar 3-1, tuy nhiên, có một số thay đổi về con người.
    Theo đó, Đình Tùng vào sân ngay từ đầu (thay Quang Vinh), còn Tăng Tuấn đảm trách vai trò như một mũi nhọn trên hàng công. Các đồng đội hỗ trợ cho anh ở phía dưới là Danh Ngọc (trái), Đình Tùng (phải) và ]Phan Thanh Bình chơi ở giữa. Các vị trí ở hàng thủ được giữ nguyên.
    Hiệp 1, 2 đội chơi có phần thăm dò, chính vì thế không có nhiều tình huống đáng kể diễn ra. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao, Mozambique quyết định dâng lên tấn công và đây chính là "bước ngoặt" để U-22 VN có cơn mưa bàn thắng.
    Tận dụng sơ hở từ 2 bên cánh của đối phương khi mải mê lên tham gia tấn công, U-22 VN đã phát huy tối đa hiệu quả bài phòng thủ chặt - phản công nhanh. Và cả 4 bàn thắng đều là các pha kết thúc từ những quả lật cánh.
    Các pha lập công của U-22 VN được thực hiện ở các phút 58, 63, 72 và 80. Lại một lần nữa, Thanh Bình bén duyên ghi bàn, là người khai thông thế bế tắc cho đội nhà.
    Đình Tùng nhân đôi cách biệt cho U-22 VN 5 phút sau đó trước khi anh hoàn tất cú đúp ở phút 80. Đình Tùng chính là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Singapore, mang về chiếc HCĐ cho đội nhà ở Cúp BĐ quốc tế U-21 báo TN diễn ra tại Huế hồi cuối tháng 9. Bàn còn lại do công của Quang Vinh.
    Giành trận thắng thứ 2 liên tiếp, và lại trước 1 đội bóng cũng lấy trọn được 3 điểm ở ngày ra quân (thắng Bangladesh 1-0), U-22 VN cầm chắc vé đi tiếp.
    Đội hình xuất phát của U-22 VN: Thủ môn: Tấn Trường; Lê Văn Duyệt, Nguyễn Thành Long Giang, Mai Xuân Hợp, Chu Ngọc Anh; Công Huy, Nhật Nam; Danh Ngọc, Thanh Bình, Đình Tùng; Tăng Tuấn

    =======================================
    Thể hiện cái nhìn sắc sảo của Mr Chung,
    Dùng TB ở vị trí tiền vệ công tăng cường tranh chấp phòng thủ và hổ trợ thêm cho hàng công.
    Cách đây khoảng 3 năm khi tui đề nghị đưa TB đá tiền vệ là các ông fan Nghệ dãy đong đỏng.
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 19/10/2008

Chia sẻ trang này