1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U-22 Việt Nam . Mai Đức Chung ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi doncoi_noixaxoi, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bọn điếm giờ lại giở trò chơi ông Chung cùng đội U22 này.
    Xung quanh chuyện trao thưởng của VFF: Sai một ly, đi?ngàn dặm
    (TT&VH) - Cách đây vài ngày, TT&VH có bài viết Nhiễu sự, phản ánh về việc VFF quyết định trao thưởng tại Hà Nội cho ĐT nữ với thành tích đoạt HCB giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008 và dự kiến chỉ mời những tuyển thủ phía Bắc tham dự?
    Chắc những người có trách nhiệm ở VFF đã ?ođộng lòng? với bài viết này vì sau khi số báo ngày 1/11 xuất bản, ngay lập tức các tuyển thủ phía Nam như Trần Kim Hồng, Đặng Thị Kiều Trinh và Trần Thị Hồng Lĩnh (đều của TP.HCM) đã được trao vé máy bay tận tay để kịp có mặt trong lễ tôn vinh diễn ra sáng 3/11 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam!
    Sự ?osửa sai? kịp thời ấy, đáng trân trọng biết bao vì dù sao đi nữa, công sức của các nữ tuyển thủ đã được đánh giá đúng mức sau những gì họ cống hiến kể từ đầu năm đến nay, lần lượt qua vòng loại rồi vòng chung kết Asian Cup và tiếp theo đó là cả một mùa giải vô địch Đông Nam Á đáng nhớ, giúp bóng đá nữ Việt Nam trở lại vị trí số một trong khu vực.

    Nếu như chuyện ở ĐT nữ nhanh chóng được ?oxử êm? (vì dù sao cũng chỉ có 3 tuyển thủ nữ thuộc khu vực phía Nam) thì cho đến nay, ?ovấn đề? của đội tuyển U22 QG vẫn còn gây băn khoăn không ít. Chuyện huỷ bỏ trao thưởng cho thành tích vô địch Merdeka Cup ở giờ nghỉ giữa hai hiệp trận đấu ĐTVN gặp Thái Lan trong khuôn khổ T&T Cup, dẫu sao cũng có thể ?ocho qua? vì ?omưa nắng là việc của trời?, chẳng ai tính toán được.


    Duy chỉ có điều, người ta vẫn cứ cảm thấy buồn lòng, bởi việc được vinh danh trong một trận đấu được truyền hình trực tiếp cả nước (trận U22 QG gặp ISC Brazil) sẽ vinh dự biết bao, thay vì thầy trò ĐT U22 QG phải dắt díu nhau vào phòng họp của VFF để nhận thưởng!
    Không chỉ có vậy, thời tiết ở TP.HCM mùa này chắc chắn là khá tương đồng với Myanmar, nơi chuẩn bị tổ chức Cúp Hoàng gia Myanmar trong vài ngày tới. Ngoài ra, nếu ĐT U22 QG bay sang Yangon từ TP.HCM, chắc chắn là đường bay phải ngắn hơn nhiều so với việc bay từ Hà Nội. Dĩ nhiên nếu đường bay ngắn hơn, tiền vé sẽ rẻ hơn.
    Thế thì tại sao người ta lại phải ?ođiều? ĐT U22 QG ra Hà Nội để tập huấn nốt những ngày còn lại trước khi lên đường, vừa không phù hợp thời tiết, vừa tốn kém chuyện di chuyển?
    Vì những người có trách nhiệm ở VFF tính toán như thế nên mấy ngày qua, U22 QG thật sự ?onhức đầu? bởi không thể tìm ra nơi tập luyện khô ráo giữa lòng Hà Nội đang vào ?omùa nước nổi?!
    Người tính, không bằng trời tính?Với những sai lầm như thế, chả nhẽ lại ?ohòa cả làng??
    Thanh Tùng
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Năm, 06/11/2008, 17:30
    Tiến tới cúp Hoàng gia Myanmar 2008:
    Tuyển Olympic Việt Nam còn 17 tuyển thủ
    TTO - Chiều 7-11, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu tập huấn cuối cùng trên sân Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn, Hà Nội) với đội Ximăng Hải Phòng trước khi lên đường sang Myanmar dự cúp Hoàng Gia vào trưa 9-11.

    Tiền đạo Huỳnh Phúc Hiệp xin rút lui vì thân phụ bệnh nặng. Ảnh: SĨ HUYÊN
    Ở giải đấu sắp tới, đội tuyển Olympic Việt Nam - vừa đoạt chức vô địch Merdeka Cup - sẽ nằm ở bảng B, lần lượt gặp Hyundai (Hàn Quốc) và đội tuyển Olympic Malaysia. Danh sách chính thức của 17 tuyển thủ tham dự giải đấu quốc tế này vừa được HLV Mai Đức Chung công bố. Tiền đạo Phan Thanh Bình không có tên vì chuyển sang tập trung huấn luyện cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị Suzuki Cup vào tháng 12-2008.
    Giải thích về việc vì sao không triệu tập bổ sung tiền đạo Huỳnh Phúc Hiệp, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Sau trận cầu giao hữu với ISC Brazil, Phúc Hiệp chủ động gặp tôi xin rút lui với lý do cha đang nguy kịch vì tai biến mạch máu não. Trước yêu cầu chính đáng ấy, tôi đành phải gạt tên Phúc Hiệp khỏi danh sách đi Myanmar và cũng không thể gọi lại cậu ấy khi Thanh Bình chuyển sang đội tuyển Việt Nam?.
    Trong cuộc trao đổi ngắn cùng Tuổi Trẻ Online, HLV Mai Đức Chung cất tiếng than phiền về việc thời gian vừa qua có quá nhiều thông tin đưa không chính xác về đội tuyển Olympic Việt Nam. Chẳng hạn như thông tin cho rằng: có mâu thuẫn giữa ông và HLV Calisto; HLV Mai Đức Chung không chấp nhận trả quân cho đội tuyển quốc gia, có mâu thuẫn trong nội bộ đội tuyển Olympic; muốn được chơi cho đội tuyển Olympic phải có ?odây??
    Ông Chung cực lực phản đối những thông tin nói trên, cho rằng đó là điều bịa đặt nhằm phục vụ ý đồ không tốt của một số người nào đó.
    Về chuyện của chân sút Thanh Bình, ông Chung cho rằng: ?Trước tiên, phải nói lại cho rõ rằng Thanh Bình là quân số của đội tuyển Việt Nam lâu nay. Khi tham dự Merdeka Cup, tôi gặp HLV Calisto xin mượn ba tuyển thủ Thanh Bình, Tấn Trường cùng Xuân Hợp và có hứa bao giờ đội tuyển cần họ sẽ quay lại. Đồng nghiệp Calisto vui vẻ đồng ý. Nay ông Calisto cần thì tôi phải trả là tất yếu. Hoàn toàn không có chuyện lấn cấn gì giữa tôi và ông Calisto như có thông tin đã đưa. Các bạn phải nhớ rằng đội tuyển quốc gia là ưu tiên số một, do đó cần được đáp ứng mọi yêu cầu chính đáng. Olympic Việt Nam đang trong quá trình tập dượt, chuẩn bị SEA Games năm sau. Ngày rộng tháng dài, do vậy không nhất thiết phải có thành tích cao ở cúp Hoàng gia Myanmar?.

    HLV Mai Đức Chung - Ảnh: S.H.
    Thủ môn Tân Trường và trung vệ Xuân Hợp có quay lại cùng đội tuyển Việt Nam hay không, câu trả lời sẽ đến sau lúc tuyển Olympic Việt Nam trở về từ Myanmar. Theo lời ông Chung, khả năng quay lại của Tấn Trường lớn hơn Xuân Hợp, bởi ở vị trí trung vệ hiện tại Xuân Hợp chưa thể cạnh tranh với nhiều đàn anh khác.
    HLV Mai Đức Chung vừa đưa ra hai lý do để loại tiền vệ cánh trái Mai Tiến Thành - người sút quả luân lưu quyết định mang cúp Merdeka về Việt Nam - khỏi cúp Myanmar: ?Thứ nhất, phong độ của Thành không tốt, thường xuyên ngồi ghế dự bị. Thứ hai, trong thời gian dự Merdeka Cup, Thành có tới hai lần bị phạt tiền do vi phạm quy chế sinh hoạt của đội tuyển Olympic. Thừa biết năng lực cũng như sự vi phạm của mình, Thành chủ động xin rút lui khỏi đội tuyển Olympic tại cúp bóng đá quốc tế sắp tới?.
    Liên quan tới việc quay trở lại làm phó tướng cho HLV Calisto dự Suzuki Cup 2008, ông Chung cho biết:?Công việc của trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT vào cuối năm hết sức bận rộn vì phải xây dựng kế hoạch cho mùa thi đấu 2009. Việc có tham gia ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hay không tùy thuộc nhiều thứ, trong đó có yêu cầu từ Tổng cục TDTT và VFF??.
    SĨ HUYÊN
    ==================
    Đề nghị CA vào cuộc lôi ra ánh sáng cái số người không tốt tung tin bịa đặt chọc quậy đội tuyển VN, U22 đi xem chúng nó là những thằng nào quê quán đâu...xem Tuấn Mẽo này có chửi sai cho người hiền không nhe.
    Mịa nó, chẳng thà không thích đá...cứ nó thẳng xin về nghĩ như thằng Mai tiến Thành. Đừng chơi trò nằm vùng dâm dao sau lưng bán đứng chiến sĩ đồng bào.
    Một HLV giỏi không bao giờ vì một cầu thủ nào làm ảnh hưởng sức mạnh đội. Ông Chung cũng vậy, ông Tồ cũng thế. Thậm chí không có sự phục vụ của Như Thành ông Tồ cũng tĩnh và không viện dẫn đó là lý do thất bại. 3 thằng ông mãnh Hồng Sơn, Minh Đức, Công Vinh ngày mai đá hôm nay xin nghĩ có thằng khác đá như thường thậm chí còn ngon hơn không biết chừng.
    Mourinho đã trị con ngựa chứng Adriano thế nào...giờ ngựa cũng phải cuối đầu. Đất phải chịu trời thì tuyển VN mới khá nổi. Lẽ ra phải để cho ông Tồ đuổi cổ thẳng cánh thằng Hồng Sơn...rồi tới thằng Công Vinh. Thoả hiệp là chơi dao 2 lưỡi mà thôi.
    Đíu có chúng nó U22 cũng đâu sợ ********* ĐNA nào đâu. Trường giang sóng sau dồn sóng trước.
    Mất Được Em, Phong Hoà, Việt Cường, Anh Đức, Thanh Bình, Huy Thái, chú lùn gì đá trụ Khánh Hoà (cái gì Duy...)...U22 cũng đâu thua sút OVN năm ngoái...chúng ta lại có Công Huy, Danh Ngọc, Đức Thiện, Ngọc Anh...vẫn thi đấu trên tin thần dòng máu anh hùng tập 2 như thường.
    Ông Tồ, Ông Chung hơn thằng Đần điểm này. Nhìn thằng này van lạy đại ca Huy Hoàng đá cho nó mà nhục.
    Không có Hoàng, Tồ làm ra 1 Phước Tứ còn ngon hơn....không có Hồng Sơn, Minh Đức, Công Vinh sẽ có những chú khác thay thế còn hay hơn...cái chính là đá hết mình trên tin thần vì màu cờ sắc áo.
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    957
    Phong cách điển hình của dân VN ta mà , hễ đứa nào có tài đang lên là phải trù dập cho bằng được. Trước khi U22 VN sang Malaysia thì thay nhau bôi nhọ , ném đá dấu tay ông Tô , đến khi U22 thắng giải về thì chuyển qua bịa đặt , dựng chuyện về ông Chung.
    Nhiều lúc không hiểu tại sao người ta cứ nhất quyết phải làm như vậy ?
  4. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tiên đề nữa :
    - Bởi vì trong đội hình U22 không có chú Nghệ con nào
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Lần đầu tiên thấy một bài báo mà không nhắc đến tên một chú xứ Nghệ nào
    HLV Satiananthan: U.22 Việt Nam có lối chơi rất khó chịu
    Cập nhật: 11:13 AM, 11/11/2008
    [​IMG]
    HLV trưởng đội Malaysia Satiananthan rất ấn tượng với thủ môn Tấn Trường.
    Trả lời phỏng vấn sau cuộc họp kỹ thuật chiều ngày (10.11), HLV trưởng đội Malaysia Satiananthan đã đánh giá U.22 VN là một tập thể tốt, chơi xả thân, rất có kỷ luật, lối chơi sắc sảo và khó chịu cho bất cứ đối thủ nào.
    Vì sao ông lại đề nghị BTC cho đăng ký danh sách 22 cầu thủ (cuối cùng BTC chỉ cho đăng ký 20 - PV) khi mà điều lệ đã quy định chỉ có 18?
    - Đội tuyển Malaysia tập trung cho AFF Cup với 25 cầu thủ và thường xuyên thi đấu với số lượng này trước khi gút xuống còn 22 người tại AFF Cup. Do đây còn là giai đoạn thử nghiệm nên chúng tôi không muốn bỏ bớt cầu thủ đã chọn. Hơn nữa, do lúc đầu LĐBĐ Malaysia đăng ký cho U.23 Malaysia đá giải này nên tôi không biết điều lệ chỉ cho phép có 18 cầu thủ. Khi tôi nhận được yêu cầu phải đá giải Cúp Hoàng gia Myanmar, tôi đã đưa hết cầu thủ sang Yangon và muốn được nhìn thấy số cầu thủ đang có ra sân để kiểm tra lần cuối trước khi gút danh sách cho AFF Cup. Do vậy tôi đề nghị được đăng ký 22 người; còn quyền quyết định thuộc về BTC.
    Đến ngày 12.11, tuyển Malaysia sẽ gặp lại U.22 VN. Ông đánh giá thế nào về trận này?
    - Đây là trận đấu rất thú vị. Tôi công nhận U.22 VN là một tập thể tốt, họ chơi rất xả thân và rất có kỷ luật, lối chơi cũng sắc sảo và khó chịu cho bất cứ đối thủ nào. Tuyển U.22 VN rất có ý thức phòng thủ và chơi có tính tổ chức cao. Điều đó rất dễ làm nản lòng các đối thủ. Nhưng lần này chúng tôi sẽ không mắc sai lầm nữa. Chúng tôi đã cải thiện rất nhiều khâu dứt điểm và sẽ tung toàn bộ hỏa lực vào trận này. Tôi hy vọng các cầu thủ của mình sẽ đủ bản lĩnh để ghi bàn. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu hay và chiến thắng sẽ thuộc về Malaysia.
    Ông có ấn tượng với cầu thủ U.22 nào của chúng tôi?
    - Tôi rất ấn tượng với thủ môn đội U.22 (Bùi Tấn Trường), anh ta đã chơi rất hay trong trận chung kết Merdeka Cup. Kế đến là đội trưởng đá trung vệ (Mai Xuân Hợp) chơi rất bao quát và có triển vọng. Ngoài ra là cầu thủ số 18 (Phan Thanh Bình) chơi hơi lùi. Anh ta là người đã từng ghi nhiều bàn vào lưới Malaysia trước đây, nhưng tôi có xem lướt qua danh sách U.22 VN, hình như lần này anh ấy không đến Yangon? Nếu không có số 18 này, U.22 VN sẽ mất một chỗ dựa có kinh nghiệm thi đấu tốt. Nhưng có thể tôi không đúng vì các bạn vẫn còn nhiều cầu thủ tốt ở tuyến trên. Nói chung cầu thủ VN chơi rất linh hoạt và tự tin.

    Từ U.22 VN, ông nghĩ có thể đối phó được với tuyển VN tại AFF Cup?
    - U.22 VN là một đội tốt, đội tuyển quốc gia VN có thể còn tốt hơn... Thú thật Malaysia thường rất khó thắng VN nên cần phải quan sát kỹ VN. Tôi dự tính sau 2 trận đấu ở Cúp Hoàng gia Myanmar, tôi sẽ bay sang Hà Nội ngày 16.11 để xem VN đá với Thái Lan ở trận cuối cùng T&T Cup. Nhưng điều tôi mong mỏi nhất là Malaysia sẽ thắng U.22 VN để lấy đà cho AFF Cup khi gặp tuyển VN.
    Việt Nam mặc toàn đỏ
    Hôm qua tuyển U.22 VN tập một buổi tại sân phụ nằm kế sân thi đấu chính thức Thuwanna Stadium. HLV Mai Đức Chung đã cho cả đội tiếp tục tập các bài đối kháng, sút cầu môn. Hậu vệ Long Giang đã tập nhẹ trở lại nhưng chắc chắn sẽ không thể thi đấu trận đầu. Cuối buổi tập, ông Chung tiếp tục cho cả đội tập sút xa và lưu ý ?oMalaysia chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm trận thua chúng ta ở Merdeka nên sẽ cẩn trọng hơn trong phòng thủ. Do vậy, ngoài những bài phản công quen thuộc, vũ khí bất ngờ của chúng ta chính là những cú sút xa từ ngoài vòng 16m50. Hai tiền vệ trung tâm Nhật Nam và Công Huy đã chơi dâng cao và sút nhiều hơn. Ngoài ra những cầu thủ có lực sút tốt khác như Đình Tùng, Ngọc Anh cũng được khuyến khích khi có cơ hội là phải sút. Theo đăng ký màu áo, đội VN mặc toàn đỏ trong cả 2 trận gặp Malaysia và Hyundai (Hàn Quốc). BTC cũng công bố 8 trọng tài làm nhiệm vụ, trong đó có 4 trọng tài của Myanmar, 2 của Campuchia, 1 của Sri Lanka và 1 của Thái Lan.
    15h30 chiều nay sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Myanmar và Bangladesh. Do không có lễ khai mạc nên VN chỉ có trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp đến xem 2 đội này thi đấu, còn toàn đội vẫn tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Malaysia.

    Theo Thanh Niên
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Sắp tới AFF cup, mà box lại đang tiếu mod, các bác thấy ai phù hợp thì giới thiệu đi nào http://www10.ttvnol.com/forum/vffc/1005678.ttvn
  7. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hướng tới cúp hoàng gia Myanma !

    Toppic này dành cho những ai quan tâm đến U22 VN giải trên.
    Ai co'''' bình luận gì vào đây nhé.

    Lịch thi đấu Cúp Hoàng Gia Myanmar 2008

    Ngày Giờ Bảng Trận đấu Kết quả

    9/11 Các đội đến
    10/11 Họp kỹ thuật

    11/11 15h30 A Myanmar - Bangladesh
    12/11 15h30 B Việt Nam - Malaysia
    13/11 15h30 A Bangladesh - Indonesia
    14/11 15h30 B Malaysia - Huyndai FC
    15/11 15h30 A Indonesia - Myanmar
    16/11 15h30 B Huyndai - Việt Nam
    17/11 Nghỉ
    18/11 15h30 BK1 Nhất A - Nhì B
    19/11 15h30 BK2 Nhất B - Nhì A
    20/11 Nghỉ
    21/11 15h30 CK Thắng BK1 - Thắng BK2


    Còn lịch Tường thuật trực tiếp thì hiện chưa có nhà đài nào mua bản quyền truyền hình nhưng nếu tuyển U22 lọt vào vòng bán kết thì THVN sẽ mua bản quyền phục vụ người hâm mộ.


    Chúc O.VN vô địch thêm lần nữa. đánh bại người Mã thêm lần nữa cho nó kinh.

    Việt Nam vô địch !

    Nếu bạn nào có hứng khởi xin mời vào forum [ http://www.bigsoccer.com/forum/showthread.php?t=808215&page=4 ]
    Họ cũng bắt đầu nóng lên rồi đó. tiện cho anh em bình luận.
  8. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    U-22 Bị Malaysia nó giã cho 3-0 rồi. Thế cũng phải thôi. May mắn khó mà đến 2 lần. Trận trước trên đất Malay, U-22 nhà mình bị nó ép cho suýt sặc cơm may mà chân sút của nó vô duyên. Giờ thì trật tự đã được lập lại đúng như nó cần phải thế. Thế cũng công bằng cho Malaysia.
    Chứ thực ra chiến thắng của U-22 VN tại Malay, tôi vẫn cảm thấy không có gì đáng phấn khởi cả. Có mừng vì các ku U22 nhiệt tình lăn xả. Chứ đá như vậy hoà được là do chân sút đội bạn vô duyên (Đẳng cấp Malay nó thê thôi), chứ gặp đội mạnh hơn chút tầm Thái Dúi thôi thì chắc chết.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    957
    HAHA , thua 3 bàn trắng rồi. Thế là hết nổ nhé ! Mịe bữa trước thắng được một trận mà rối rít bốc thơm , anh em Phóng Tinh Viên thay nhau nâng bi , rồi so sánh này nọ.
    Thế này là cần thiết để các em trẻ nó tỉnh người ra , không lại bị đám PTV làm hư , mắc bệnh sao xẹt. Nói chung thế cũng đúng thôi, cho dù chiến thuật hợp lí đến mức nào , mà yếu tố con người không đủ thì cũng bó tay thôi. Để xem anh em bị đám PTV nó mụ dân có tỉnh lại sau trận này không.
  10. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Hình như U22 cũng có chút thiệt thòi vì lụt ở Hà Nội không tập được . Nhưng dù sao cũng chờ xem đã ,biết đâu ta lại luộc tụi Malaysia trong trận chung kết. Chỉ yêu cầu cánh báo chí không bốc thơm thái quá, tung hê các em nó lên trời , tưởng mình là sao xẹt thì hỏng hết.

Chia sẻ trang này