1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Oh, thế Mig21 có lock được Su30 không bạn zai?
  2. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Không những lock được, mà có thể tiêu diệt được nữa là đằng khác, còn đối với F-15 thì em ko tưởng tượng được Mig 21 già nua sẽ lock kiểu nào, khi mà sử sách cho thấy những trận có 1 2 3 F-15 đã tiêu diệt cả chục Mig 21, thật là 1 kết cục buồn đối với huyền thoại =((
  3. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    chắc bạn chưa bít cuộc tập trận hồi nào ở Ấn nhỉ=))
    F-15 chả là cái đinh ghỉ gì khi đòi so với Su-30, theo như cuộc tập trận thì Su-30 của Ấn tả xung hữu đột giữa vòng vây F-15 đúng theo truyền thống 1 đánh 2 thằng chột thằng què của Mig, Su với F, F-15 với số lượng áp đảo đã bị lock lần lượt từ em này đến em khác mà chả làm gì được Su-30, thế mà Mig-21 theo bạn nói chẳng lẽ lock và diệt được Su-30 thì lại ko làm gì được F-15:))
    Oái, trận nào diệt được chục Mig-21 thế, thằng nào lắm tiền nhiều của để mà chơi biển máy bay giống anh Mỹ vậy;))
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
  5. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    684
    Nếu nhớ ko lầm thì thời điểm đó (cuộc tập trận) có đọc một thông tin rằng BQP Mỹ đang yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng, đòi nâng cấp F15 do thua kém máy bay của các đối thủ tiềm tàng và cuộc tập trận này là bằng chứng hợp lý cho đòi hỏi của BQP Mỹ. Còn thực tế F15 và Su30 như thế nào thì chỉ có phi công 2 bên biết.
  6. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Rõ là phe đỏ chúng ta đang bị đối phuơng ru ngủ bao năm qua mà ko biết quái gì cả, chết thật dù trong tim mang 3 dòng máu Đại Nga Đại Hán Đại Việt, nhưng phải buộc thừa nhận bọn Tư Bẩn trên cơ chúng ta cả TRĂM NĂM rồi
  7. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Tình hình là 99.99% Ấn độ sẽ chọn Typhoon cho Không quân nhà Ấn.

    Một trong những lý do chính không chọn Rafale là vì khả năng mang vác vũ khí giới hạn của nó khi cất cánh từ hạm tầu...
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Em tưởng Rafale mới là máy bay có thể bay từ tầu sân bay chứ.
    Typhoon có chú nào bay biển đâu nhể.
  9. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Đó là cái khôn của thằng Ấn đấy. Nó muốn hợp tác để chế tạo một loại Typhoon mới với Cộng đồng Châu âu, với khả năng có thể cất cánh từ hạm tầu...

    Trên thực tế, Rafale đã cất cánh từ hạm tầu rồi nhưng khả năng mang vác còn rất hạn chế....
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác Ấn cũng đểu thật. Toàn nêu những lý do khó đỡ[:D]
    Mà máy bay cánh tam giác thì lấy đâu ra mà mang vác nặng khi bay thấp đường băng ngắn. Chắc Ấn nói vậy để Pháp đỡ ê mặt thôi. Ôi, nếu thế thì máy bay Pháp lại ế rồi. (cho gặm gói nâng cấp M2000 là em đã thấy có vấn đề rồi). Bọn Ấn chuyên gia mua mỗi nơi một ít để so sánh tính năng vũ khí các nước. Thế này thì kỹ thuật phát triển thật. Nhưng khả năng đánh nhau thật em chẳng tin tưởng tí nào. Đồ 5 cha 3 mẹ nó ảnh hưởng đến cả tinh thần quân đội nữa (mỗi ông sỹ quan học một nước khác nhau. Sau này đấu đá nội bộ mệt lắm).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này