1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meodenmatlua

    meodenmatlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  2. HDForex

    HDForex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vài năm lại có một con tầu chìm khi đỗ tại cảng. Lý do thì đều đổ cho hỏa hoạn. Nhưng sự thực là gì? Muốn cháy để chìm một con tầu đâu có phải là dễ
  3. bigviet

    bigviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    2
    Ấn Độ có kinh nghiệm khai thác hàng không mẫu hạm( HKMH) vài chục năm nay, thậm chí từng tham chiến thực sự nên chắc chắn hơn hẳn hải quân Trung Quốc về khả năng tác chiến bằng HKMH. [:D]

    Nhưng Ấn Độ cần cải thiện khả năng đóng tàu của mình nếu muốn đua tranh với TQ. Dự án INS Vikrant bắt đầu từ năm 2008 mà đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành, thậm chí dự kiến đến năm 2018 mới bắt đầu vận hành và đưa vào biên chế, máy bay thì cơ bản vẫn là loại mig29k cũ [:P]
    [
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Đừng nhầm lẫn bạn ạ, chỉ có cái tên Mig-29 là cũ thôi!
  5. uyvyd

    uyvyd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc phán thẳng sau vụ nổ tàu ngầm Ấn Độ

    Coi thường sức mạnh tầu ngầm Ấn Độ là thông điệp được nhiều tờ báo của TQ gửi đi, sau khi có tin tàu ngầm của Ấn Độ bỗng nhiên bùng cháy dữ dội…

    Hải quân Ấn Độ có thực sự mạnh ?

    Những tưởng câu trả lời khẳng định “có” sẽ được nhiều chuyên gia nói ra như một phản xạ tự nhiên, nhưng mọi chuyện lại không như vậy. Chuyên gia Vũ Trung Tán thuộc trường đào tạo Hải quân TQ phát biểu trên trang CNJ cho biết:

    “Sức mạnh Hải quân của Ấn Độ chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, cụ thể là Nga, sự phụ thuộc này mới bị hạn chế dần khi thời gian gần đây nền công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ đã tiệm cận chung với mức độ phát triển trung bình của thế giới, thông qua sự giúp đỡ tích cực từ phía Nga. Nhưng những điều này không thể nhanh chóng biến New Delhi thành một con hổ ngay được…”.

    Yếu tố thời gian đã được các chuyên gia quân sự nhắc tới khi Ấn Độ đang nuôi mộng trở thành một trong những cường quốc về quân sự trong khu vực.

    Hiện ngoài Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc cùng một vài quốc gia Hồi giáo thì Ấn Độ nổi lên như một khách hàng tiềm năng đối với những tay lái súng sừng sỏ trên thế giới.

    New Delhi đã xây dựng kế hoạch phát triển lực lượng quân đội của nước này trong vòng 10 năm tới phải đứng trong hàng ngũ những quốc gia sở hữu đội quân vừa chất vừa có lượng, tờ Chinamil của TQ phân tích.

    Đồng thời tờ báo này cũng khẳng định rằng, sự kiện Ấn Độ vừa qua cố tình hạ thủy chiếc tàu sân bay nội địa dù mới chỉ hoàn thành được 30% thiết kế khung sườn cũng đủ chứng tỏ tham vọng của người Ấn lớn đến mức nào.

    Trở lại câu chuyện về chiếc tàu ngầm Kilo vừa bị cháy, tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa” cho biết thêm, “Thực ra vào tháng 2/2010, tàu ngầm INS Sindhurakshak cũng bị cháy khi đang neo tại cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, làm 1 thủy thủ thiệt mạng và 2 bỏng nặng.

    Sau đó, tàu được gửi đến Nga để nâng cấp với chi phí khoảng 80 triệu USD. Tàu được Công ty Sửa chữa Zvyozdochka giao lại Ấn Độ vào tháng 1/2013 với kỳ vọng phục vụ thêm ít nhất 10 năm nữa”.

    Trang CNJ nhấn mạnh thêm, trên thực tế Moscow đã hiểu rõ được sức mạnh hiện có của Ấn Độ, nên đã đưa ra những lời khuyên nhất định, nhưng rõ ràng New Delhi đã bỏ ngoài tai tất cả để nỗ lực “đốt cháy” giai đoạn nhằm nâng tầm sức mạnh Hải quân vốn chưa thực sự mạnh của mình.

    [​IMG]
    Tàu ngầm INS Sindhurakshak trước khi bị cháy​

    Báo chí TQ cho biết thêm, các chuyên gia Nga đã đưa ra lời cảnh báo về những lo ngại nhất định khi họ kiểm tra tàu INS Sindhurakshak sau vụ cháy đầu tiên.

    Chính các chuyên gia quân sự Nga cũng đã yêu cầu New Delhi không nên chủ quan cần “điều trị” thêm cho Sindhurakshak, tuy nhiên phía Ấn Độ không có sự phản đối nào khi nhận lại tàu.

    Thậm chí Hải quân Ấn Độ còn đề xuất biên chế gấp chiếc tàu “thương binh” này vào hải đội.

    Truyền thông TQ cũng phân tích thêm rằng, Hải quân Ấn Độ hiện có 14 tàu ngầm diesel nhưng chỉ khoảng 9 chiếc trong số đó là đang hoạt động.

    Do vậy, sự thiếu hụt tàu khiến sự trở về của INS Sindhurakshak hồi đầu năm rất quan trọng và là nguyên nhân chính dẫn tới việc Ấn Độ đẩy nhanh quá trình đưa Sindhurakshak trở lại phục vụ quân đội.

    Có phải khủng bố ?

    Ngoài mất mát về người, chiếc tàu INS Sindhurakshak khi gặp nạn còn chở tên lửa và ngư lôi nên thiệt hại là rất lớn, thêm vào đó một tàu ngầm khác mang tên INS Sindhuratna cũng bị hư hại vì vụ nổ.

    Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra, song tờ India Today dẫn nguồn tin hải quân cho hay có thể do gia tăng khí hydro trong quá trình sạc bộ pin nhiên liệu. Trong khi đó, có nguồn tin cho rằng một đám cháy đã làm các ngư lôi và tên lửa Club-S trong khoang chứa vũ khí phát nổ.

    Tuy nhiên, báo chí TQ và giới truyền thông Nga lại có nguồn tin cho rằng vụ nổ này là kết quả của một âm mưu khủng bố.

    Theo hãng tin Interfax của Nga cho biết một nguồn tin quân sự và ngoại giao Ấn Độ nói, không loại trừ vụ việc có bàn tay can thiệp của những kẻ khủng bố.

    Việc kiểm tra luôn được diễn ra khá thường xuyên và theo đúng quy trình không có bất kỳ một sai sót nào. Việc INS Sindhurakshak 2 lần bị cháy nhiều khả năng cho thấy một “âm mưu” nhiều hơn là sự “trùng lặp” ngẫu nhiên.

    Một điểm nữa khiến cả báo chí Nga lẫn TQ cảm thấy nghi ngờ đó là việc các chuyên gia Nga cho biết, đã sẵn sàng để giúp Ấn Độ điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn, nhưng phía Ấn Độ không cho phép các chuyên gia này được nhập cảnh.

    [​IMG]
    Khối cầu lửa bùng sáng giữa màn đêm do vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak của Ấn Độ.​

    Tờ CNJ của TQ nhận định, rõ ràng New Delhi đang lo ngại một điều gì đó, sự im lặng của họ (Ấn Độ) cũng khiến nhiều người cảm thấy hoài nghi. Sức mạnh Hải quân của Ấn Độ nói chung và lực lượng ngầm nói riêng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề khó có thể khắc phục trong thời gian dài sau sự kiện này.

    Trang chinamil cũng dẫn lời của Đô đốc Hải quân Ấn Độ Sushil Kumar khi buộc phải thừa nhận rằng: “Đây chắc chắn là một bước lùi lớn cho hải quân Ấn Độ và sự khắc phục sẽ không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai”.

    Báo chí TQ cũng nhân cơ hội này bối thêm một đòn “hồi mã thương” vào mối quan hệ Nga-Ấn khi mập mờ ám chỉ Nga đang bỏ rơi bạn hàng mua vũ khí lớn thường xuyên của mình là Ấn Độ. Đồng thời cũng kích New Delhi khi khẳng định rằng, những vũ khí hạng nặng mà Nga cung cấp cho Ấn Độ chỉ là hàng loại hai trong khi TQ và BắcKinh luôn là khách hàng được lựa chọn số một.

    “Ai cũng biết, Nga cung cấp đến 70% vũ khí quân dụng hạng nặng của Ấn Độ, nhưng chất lượng của những loại vũ khí này đều khó có thể được bảo đảm, Ấn Độ vẫn luôn là quốc gia có sự “khắc tinh” với vũ khí của Nga”, tờ CNJ nhận định.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/ky-...-phan-thang-sau-vu-no-tau-ngam-an-do-2352603/

    Quốc nhục cho thằng Ấn

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tàu ngầm thì nổ banh xác, TSB thì khói bốc mù trời, ôi mấy chú vịt thần tượng thằng cà ri này làm gì vậy ! :-ss
  6. RemyMartin

    RemyMartin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    17
    May cho shịp nhà chú là tinh thần Ấn không như VN,với tiềm lực QP như Ấn mà tinh thần là của VN thì giờ dân Ấn đang tắm truồng ở Thiên An Môn rồi :))
  7. uyvyd

    uyvyd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế éo nào lại có VN trong này nữa vậy =)) VN các chú chưa đủ tuổi ngồi cùng mâm với Ấn, TQ đâu [-X

    Thằng Ấn đã thấy cái tội phản bội, kết bè kéo băng chưa ? nó là đất phật mà lại ko biết luật nhân quả, làm điều ác ẳt bị trời phạt sao :-w

    Cảnh tượng hùng vĩ 1/3 dân số TG tham gia 1 trận chiến vĩ đại giữa 2 siêu đại cường mới Trung Hoa và Ấn Độ, ôi biết bao giờ mới được thấy cảnh tượng hùng vĩ đó đây, khi Ấn vẫn mãi mò mẫm với các nước thuộc thế giới thứ 3 [-(


    Dù thằng Ấn có vikrama***ya, delhi, rafale, apache, hercules, flanker, bhishma gì thì cũng thua Trung Hoa với Liêu Ninh, Kiêu Long, Đông Phong, Lữ Giang, ZTZ, Sheyang mà thôi
  8. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    @@! Ấn mà như VN thì thoai giờ không có hán tặc mà có Ấn tặc quá,Vn không ham chiếm đất như hán tặc nhưng lại có thú vui tao nhã là đánh đập hán tặc,lịch sử cho thấy thằng nào khoái bị quánh qua VN đều được thỏa mãn một cách tử tế
    mấy cái của tq có thử lửa lần nào như hàng của người ta chưa mà tru mỏ ghê thế
  9. tranhuyphong2012

    tranhuyphong2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tiềm lực bốc phét bằng mồm của quân đội đại hán mạnh như vậy sao không thu hồi đài loan, đánh Ấn vì tranh biên giới đi lại để rambo giả khựa giúp sức pr ??? :))
  10. evyenis

    evyenis Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    vụ nổ kilo này không biết là tai nạn hay có bàn tay ai khác?????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này