1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được, ngư dân ta vi phạm luật của phía bạn ta đành chịu thôi chứ nói gì được!
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Thứ Ba, 16/06/2009, 08:42 (GMT+7)
    Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm:
    Công tác ngoại vụ phải tham gia bảo hộ tàu thuyền, ngư dân
    TT (Quảng Nam) - Ngày 15-6, tại Hội An đã diễn ra Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 15 với sự tham dự của lãnh đạo bộ, 31 sở ngoại vụ và các phòng, ban ngoại vụ cả nước.
    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho rằng thời gian qua công tác ngoại vụ địa phương có nhiều đóng góp quan trọng, đặc biệt trong phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại, đấu tranh trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo...
    Ngoài các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và công tác người VN ở nước ngoài..., theo Phó thủ tướng, công tác ngoại vụ địa phương cần tham gia tích cực công tác biên giới lãnh thổ, trong triển khai các thỏa thuận liên quan đến phân giới cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền; các thỏa thuận phân định và đánh cá trong vịnh Bắc bộ với Trung Quốc. Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng nhấn mạnh trong công tác bảo hộ công dân, phải tham gia bảo hộ tàu thuyền, ngư dân.
    VIỆT HÙNG
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=321704&ChannelID=3
  3. asianmoon

    asianmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngư dân đã yên tâm ra khơi sản xuất
    23:50'' 16/06/2009 (GMT+7)
    - Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, hiện ngư dân đã yên tâm ra khơi sản xuất, không hoang mang lo sợ trước tuyên bố cấm biển của Trung Quốc.
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/06/853356/
  4. tuanduongham

    tuanduongham Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    728
    Vi phạm gì vậy trời. Vùng biển quốc tế mà bạn.Chúng nó cứ đi tuần xằng tuần bừa rồi bắt bớ dân mình vô cớ. Bọn chó chúng nó cũng ác. Thu tàu thuyền, ngư cụ, nộp phạt thậm chí còn giam như tù... Thế mà phía VN mình thì sao, "nhân đạo" quá mức so với nh gì chúng nó đã làm. Chỉ là tạm giữ vài ngày và nộp phạt hành chính, thông báo lên bộ NG và chúng nó lại ầm ầm ra khơi............
  5. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Ở cạnh nước lớn là vậy, không nhịn được thì hỏng. Nhớ có bác gì bên Trung Quốc từng làm Bộ trưởng bộ quốc phòng đã từng hỏi bác Phạm Văn Đồng: "Các đồng chí có sợ chúng tôi không?. Cụ chỉ trả lời: "ngài xem lịch sử thì biết" thâm thuý làm sao.
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đúng là thâm thúy thật , nhưng sao lại : ngài xem lich sử thì biết mà không phải là : đồng chí xem lich sử thì biết .
    tóm lại BC cũng hiểu câu : đánh chó phải cho đường nó thoát không thì bị nó quay lại nó tạp .
    từ xưa tới nay BC lần nào làm càn không nghĩ đến câu đó đều bị đo ván . BC cũng thừa hiểu binh pháp tôn tẩn để vào chỗ chết để lấy cái sống ... NC từ ngàn đời nay cứ gần chết lại quật cường thay đổi hẳn thế cờ mà BC vẫn muốn dồn NC vào chân tường mà không nghĩ đến hậu quả .
  7. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Tin cắt dán:
    Nhà ta tập trận với một số nước, trong đó có mấy ông to đầu, không có bạn Tờ Qui
    Nội dung có chống cúm lợn, chống khủng bố và ỨNG PHÓ VỚI XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA61832/default.htm
  8. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Trước hết cần tìm hiểu "vùng chồng lấn"là gì hẵng phán. Đừng có kiểu "Ta luôn đúng, nước bạn luôn sai". CHưa bị bắn chìm thuyền vì xâm phạm lãnh hải là may đấy
    Hờ, lại nhớ mấy vị đề nghị trang bị cho ngư dân hàng nóng. Kiểu này mà thành thật chắc mấy tàu đánh cá VN ở trên đi mò tôm cả
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Binh pháp tôn tử.
  10. asianmoon

    asianmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tàu chiến Nga sắp thăm Việt Nam
    VIT - Ngày 18/6, một phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Nga cho biết, một lực lượng đặc nhiệm Hải quân từ hạm đội này sẽ tới thăm Việt Nam trong khoảng thời gian 19-23/6.
    Lực lượng đặc nhiệm này, do tàu khu trục Admiral Panteleyev dẫn đầu đang quay trở về một căn cứ tại Vladivostol sau sứ mệnh chống hải tặc tại Vịnh Aden. Tàu khu trục lớp Udaloy này, được hộ tống bởi một tàu kéo cứu hộ và 2 tàu chở dầu, đã tham gia các hoạt động chống hải tặc vào ngày 27/4.
    Phát ngôn viên hạm đội cho hay, các tàu chiến sẽ cập một cảng biển ở Đà Nẵng. Nhóm điều khiển tàu sẽ gặp nhau tại tổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng cũng như gặp gỡ các quan chức thành phố và quan chức quân sự cấp cao của Việt Nam.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/LA61915/default.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này