1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vòng hòa thanh, soạn bè, cover, chuyển thể?

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi xiabachao, 12/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vòng hòa thanh, soạn bè, cover, chuyển thể?

    Chào các bạn. Lâu quá tớ không vào mà mới vào lại đặt câu hỏi thì cũng thấy hơi ngượng. Có gì mong các bạn bỏ qua cho nhé.
    Tình hình là thế này. Tớ đang có một vài câu hỏi như này. Các câu hỏi này chủ yếu quay quanh vấn đề như đề tài bên trên tớ đã đề cặp: Vòng hòa thanh, soạn bè, cover, chuyển thể...
    Cụ thể là khi dùng guitar, piano hoặc một nhục cụ đệm nào đó để viết một ca khúc và thu thanh lại thì ta sẽ có một bản phôi của bài hát đó, một version được trình bài dưới cách mộc nhất và đơn giản nhất. Vậy khi muốn biến nó thành một bài hát hoàn chỉnh để thu thanh hoặc trình diễn chẳng hạn, ta phải làm gì, làm thế nào và cần những kiến thứ hay những thứ cụ thể nào?
    Tớ cũng hỏi sơ qua vài người và nhận được câu trả lời là Vòng hòa thanh, soạn bè, cover, chuyển thể...
    Vậy, các bạn nào ở đây có thể nói cụ thể hơn hoặc cho ví dụ trực tiếp để tớ có thể áp dụng vào cho mình được không?
    Xin cảm ơn các bạn trước!
  2. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bạn không biết thì hỏi là bình thường, có gì mà ngượng
    Thông thường một nhạc sĩ sáng tác ra tác phẩm thì không có nghĩa là tác phẩm đó đã có thể biểu diễn ngay nếu không qua bàn tay người nhạc sĩ phối âm phối khí trước khi đưa ra công diễn hoặc thu thanh. Căn cứ vào tác phẩm, người nhạc sĩ phối khí sẽ có những phương án tiến hành hoà thanh, sử dụng nhạc cụ v.v...
  3. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, vấn đề tớ muốn hỏi để biết về phối khí hòa âm ấy. Thế bạn có kinh nghiệm gì share tớ được không?
    Ấy, ngày trước nghe đồn bác Hai Lúa làm vụ này cho FPT chắc cũng biết ấy chớ. Bác đầu trọc ơi!!!
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nếu đã có cái sườn thì cần xác định Dòng nhạc - theo cái gu của nhạc sĩ, Pop - Rock - Dân ca vv... gì đó
    khi nào đặt hàng tớ làm thử cho
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    muốn phối thì bạn cần phải biết rõ là nhạc phối cũng là 1 tác phẩm âm nhạc, tất nhiên là chỉ là nhạc thôi, nó là cảm xúc của bạn khi bạn phối khí cho 1 ca khúc nào đó.
    bạn phải làm nhiều mới có kinh nghiệm. làm xong 1 bài phối có kinh nghiệm 1 lần, làm thêm bài nữa sẽ có thêm kinh nghiệm nữa ......v...v...v...
    bạn phải nghe nhiều loại nhạc cụ có sẵn trên đàn organ nhé. nhạc cụ sống càng tốt. rồi phối các âm thanh các nhạc cụ đó lại để thiên hạ nghe và khen là ok !
    cần phải học hòa âm căn bản để biết nguyên tắc viết và kết nối các hợp âm. đó là nền tảng của phối khí hòa âm.
    vậy thôi
    ---------------------------------------------------------------------
    trái đất là cái hố phân to đùng !
    bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán
    phá vòng vây bạn với kim ô
    giang sơn khách diệc tri hồ
    đằng sau số 1 là dấu " , "
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 15/11/2008
  6. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nghe bạn nói như thế chắc mình phả đi học một khóa về Hòa Âm quá. Mình ở Sài Gòn, các bạn có biết chỗ nào không, giới thiệu mình với!
  7. StarMeUp

    StarMeUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    - Chẳng cần học về hoà thanh đâu bác ạ, bác cứ nghe nhạc đệm hát nhiều vào, rồi từ rút ra kinh nghiệm thôi
  8. nghesigiau

    nghesigiau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    1
    qua nhạc viện hoặc truờng cao đẳng văn hóa nghệ thuật(quận 1) mà học.
    nếu không thì mua sách về mà tự học lấy
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    bạn lên google tra thử xem, học ở các trường âm nhạc dân lập ý, hay là qua nhạc viện ở Nguyễn Du hỏi bảo vệ hay xin vô hỏi ở phòng đào tạo xem ntn ! mình chả biêt nhiều.
    nhớ là phải học đó, không thì không vững vàng đâu.
  10. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    học như bác chắc cuối cùng cũng đánh được. Nhưng đánh mà ko hiểu tại sao mình lại đánh thế...
    Bác sẽ trở thành 1con vẹt và ko sáng tạo được các vòng hoà âm của riêng mình.
    hoà âm vẫn phải học 1 khoá căn bản

Chia sẻ trang này