1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI QUẦN VỢT CÁC TAY VỢT XUẤT SẮC QUỐC GIA NĂM 2008 ( 29/11 - 5/12 )

Chủ đề trong 'Tennis' bởi naicon93, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brandy_vn

    brandy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không biết thế nào, nhưng mà mình thấy thế này: lối đánh của a trung là đeo bám và đều, đánh bên phải ko phải quá khó.
    mình thấy khá hợp với lối đánh của Thiên. mình thấy quả phải của Thiên rất chính xác, nếu mà ngày phong độ tốt thì mình ko thấy thắng a Trung là vì bán độ.
  2. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nếu nói Trung bán độ là không chính xác bởi lối đánh của Trung chẳng có gì là đặc biệt cả. Cú phải thì rất kém chủ yếu mạnh ở cú trái tay giao bóng cũng bình thường không đẩy nhanh tốc độ trận đấu và điều bóng được về 2 góc sân . Có thể nói ở sec 1 Trung hơi chủ quan dẫn đến bị thua nhanh sang sec 2 trung đã chủ động thay đổi thế trận và dẫn 3-1 có lẽ HT đã thua nếu Trung không bị trọng tài bắt giao bóng lỗi dẫm vạch không dưới 5 lần chính vì vậy có game đấu Trung mắc lỗi giao bóng kép mất hai điểm liên tiếp. Hãy thử đặt mình vào vị trí của Trung trong trận đấu đó tâm lý có ke cứng không khi bị khán giả la ó cười chê vì tay vợt chuyên nghiệp còn bị mắc lỗi khá quê . HT thua Minh Quân 60 61 chả có gì là lạ bởi trong trận vòng bảng HT đã thua trí nguyên 61 61 . Bởi tốc độ bóng của TN và MQ rất cao khiến HT không thể chủ động né đánh cú thuận tay sở trường của mình. Nếu nói Trung chủ động thua vì gặp MQ không có cửa thì cũng chưa đúng vì nếu thắng HT trung đã chắc chắn có giải 3 được đứng lên bục nhận giải là điều mà các tay vợt đều mong muốn trong sự nghiệp của mình nhất là Trung khi sự nghiệp thi đấu đỉnh cao đã ở ngưỡng xế chiều. Trước trận đấu tôi có ngồi với hai đại ca của Trung, tối hôm trước Trung đã khẳng định với hai đại ca kia là " mai cháu đánh tứ kết với HT cháu sẽ ăn nó nhanh thôi ". Trung khẳng định điều đó trong khi hai đại ca định mua gì đó mang đến ăn vì sợ trận đấu sẽ kéo dài lâu . Theo tôi yếu điểm lớn trong lối đánh của HT hiện nay là cú trái tay còn thiếu lực và mắc quá nhiều lỗi nếu để đối thủ khai thác triệt để điều này HT rất dễ vỡ trận . Còn nếu ai có thể đưa ra dẫn chứng cụ thể và rõ ràng là Trung bán độ bao nhiêu tiền và với ai thì tôi mới tin.
  3. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác LĐQV VN can thiệp để HT thua MQ thì sẽ được lợi ích gì nào ?????????? Tôi giả dụ nếu có toan tính thì sẽ không phải là LĐQV VN mà là LĐQV TPHCM vì : Trận của HT với MQ thi đấu trước sau đó là trận của QH HCM và Nguyên Vũ Quân đội. HT,MQ,QH đều thi đấu cho Talimex TPHCM . HT có thể thua Nguyên Vũ, nhưng MQ thì chắc chắn đến 90% là thắng Nguyên Vũ. Vậy bài toán này nếu người giải thì phải là LĐQV TPHCM. Ông LĐQV VN có lợi ích gì đâu nào ? Ai vô địch thì cũng là "con lạc cháu rồng ". Cho đến thời điểm hiện nay HT chưa thể vượt qua được MQ,QH,TN đó là điều tôi tin chắc. HT chỉ mới vô địch U18 Châu Á nhóm IV mà thôi.
  4. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... nếu đưa được cái vàng vàng ra ánh sáng thì có mà rủ tù mấy cu chuyên nghiệp à...Mọi thứ đều là suy đoán thôi bác à! Bác có nhận xét rất hay... Bình luận thêm nhé bác!
  5. HOA1088

    HOA1088 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    ket qua chung ket nhu the nao
    tiec qua, khong xem duoc
  6. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ace quá kỳ vọng vào HT với những thành tích vang dội với lứa tuổi U14 vừa qua. Thế nên trận thua MQ cách biệt như thế hơi bị sốc thôi. Tuy không trực tiếp xem nhưng theo mình thấy từ lúc thắng Trung Ace không hề nhắc đến chuyện bán độ, đến khi thua MQ cách biệt thì sốc quá quay lại nghi ngờ trận thắng Trung? , làm vậy không công bằng lắm cho cậu bé mới bắt đầu con đường chuyên nghiệp ! Hãy bình tĩnh mà dõi theo tương lai của cậu bé này, 14 tuổi có thua top 10 chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm trong nước cũng là hết sức bình thường thôi chứ nói gì top 4. Trong Tennis còn có tâm lý, phong độ nữa chứ. Thử hỏi một cậu 14 tuổi, có hay thế mấy , đụng cái ông số 1 VN từ 5 - 7 năm nay mà còn trẻ khỏe thì thử hỏi có đủ tự tin để thể hiện hết khả năng không ?. Dư luận cũng chỉ là dư luận nhưng đôi khi nó báo hại người khác. Tôi đang nghĩ HT sẽ nghĩ gì khi nghe bà con mình nói gđ nó mua độ mới thắng Trung ? hay bán độ mới thua số 1 VN cách biệt như thế ? tội nghiệp thằng bé lắm !
    Sai lầm lớn nhất của gđình HT là cho cậu nhóc tham gia vào giải này ! Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin, tâm lý của cậu bé !!!! Khi ở một vị thế ngầm hiểu rằng sẽ là số 1 VN tương lai mà đi thua số 1 VN đương đại cách biệt quá ! Nhưng quên rằng mới có U14 thôi . Đừng bắt cậu nhóc phải đối diện với nhiều kỳ vọng và đố kỵ .
    Giải này là giải các tay vợt xuất sắc nhất quốc gia 2008, chứ không phải giải U14 thiếu niên xuất sắc nhất toàn quốc !.
    Túm lại HT phải qua US hay EURO du đấu với các tay vợt Boy bên đó thôi. Ở hệ thống các giải đấu của Mỹ và Châu âu họ phân chia lứa tuổi hết sức rõ ràng. Sớm nhất là đến tuổi 16, nếu đủ điều kiện tài chính và điểm số, thứ hạng thì gia đình có thể cho thi đấu ở các giải nhỏ (Furture, Challanger v.v..) để tích lũy kinh nghiệm dần. Sớm nhất vẫn là 16 - 17.
    Dang Duy
  7. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ là cho cậu bé tham dự để học hỏi cũng không sao, miễn là không đặt nặng thắng thua. Tham gia giải này thì HT biết được trình độ của mình với các đàn anh trong nước như thế nào. Nhưng phải đặt MT cho cậu bé là không được thấy mình vào tới bán kết mà mừng vội vì trình độ quần vợt VN nằm ở vùng trũng Thế Giới, thuộc khu vực thứ 3.
    Mình nghĩ HLV của HT là dạng pro thì mấy cái bài tâm lý này không kém đâu. Thông thường các tay vợt trẻ bắt đầu tăng tốc vào năm 16 tuổi và chính thức chơi pro từ năm 18t. HT còn được vài năm để hoàn thiện kỹ thuật và kiếm thêm kinh nghiệm thi đấu. Ở Mỹ, các tay vợt xuất sắc có NTPR từ 5.5 hay 6.0 trở lên thì không còn tính theo level nữa mà tính theo bảng xếp hạng. Lúc đó kỹ thuật thì không phải bàn nữa rồi, họ chỉ có tham dự càng nhiều giải càng tốt để tăng thêm kinh nghiệm thi đấu và khả năng đọc trận đấu. Level 6.0 mà kinh nghiệm trận mạc kém thì vẫn thua 5.5 mà chinh chiến sa trương nhiều thôi. HT bây giờ level chắc vào tầm 4.5/5.0 thì vẫn còn nhiều tiềm năng lắm. Hy vọng em nó năm 18t đạt được 1.8m thì có khả năng trở thành tay vợt tầm cỡ khu vực đầu tiên của VN.
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    sau hôm thua giải, Trung Vũng tàu về sân buôn với dân tình là "bán được một nghìn".
    Nghĩa babe cũng bảo thông tin buôn bán là có.
    nhưng hôm nay nghe phân tích của hội cùng chuyên nghiệp thành phố (Tâm Hảo) thì "lối đánh của Trung bị Thiên ăn là chắc, không đời nào ba nó đi mua một trận độ quê vô duyên như vậy".
    kiểu này chắc bố trẻ thua nên nói thế cho đỡ phô.
  9. ktstudo

    ktstudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Phân tích của bạn rất tốt!
    Câu chuyện khán giả xem tennis, trọng tài của giải này cũng bi hài lắm!mình có mấy cái ảnh mà ko pốt được cho mọi người xem
  10. chuaxem

    chuaxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nghe cứ như kiểu gieo mầm nhân tài xuống nền xi măng ấy nhỉ? Nói chung HT chỉ cần đặt ra mục tiêu cọ xát, thêm kinh nghiệm và biết được đàn anh thế nào là tốt rồi.

Chia sẻ trang này