1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Bác Tuấn mẽo làm em xúc động quá!Bác mà cộng tác với Báo nào chác báo đó phải in hết công xuất, em chỉ tiếc là 4rum này quá nhỏ bé để nhiều người đọc đuwọc bài viết của bác
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đa số các đội bóng đều có bộ khung gồm 6-8 cầu thủ . Lối chơi của đội bóng phong độ đẳng cấp phụ thuộc nhiều vào sự đặc sắc riêng và gắn kết của họ . Đội lúc trong một đội bóng còn có yếu tố dẫn dắt bởi một vài siêu sao . Lối chơi này khi thiếu đi vài trụ cột thì đội bóng sẽ bị khũng hoảng và cần 1 thời gian để những vị trí thay thế mới hoà nhập .
    Trong triết lý bóng đá Mou, sự cân bằng trong sức mạnh + kỹ thuật, sự cân bằng trong tấn công và phòng thủ, tính chiến đấu, tinh thần và trách nhiệm được đặt lên hàng đầu . Nó là cái khung lối chơi của đội bóng xử dụng triết lý bóng đá này . Nó là cách xây dựng 1 đội bóng mạnh và luôn luôn mạnh hiệu quả nhất và ổn định nhất . Nhưng dĩ nhiên về mặt nghệ thuật đẹp thì khá khô cứng bởi vì nó không cần siêu sao để làm thành một đội bóng mạnh . Nó rất thích hợp cho bóng đá VN khi tầm vóc và kỹ thuật chúng ta bị hạn chế nhiều nhưng chúng ta lại luôn tham vọng chiến thắng và góp mặt ở sân chơi lớn . Dĩ nhiên tư duy bóng đá MOU mà áp dụng vào Brasil hay Argentina thì bóng đá sẽ ít nhiều khô cằn. Nhưng chúng ta không phải họ .
    Vì bận việc nên tôi sẽ viết thành nhiều kỳ khi cảm súc cho phép .
    Hôm nay tui muốn nói về Trọng Hoàng . Một trong những cầu thủ mà tôi ưng ý nhất hiện nay . Tôi thực sự được thưởng thức bóng đá khi anh chơi trên sân . Anh là cầu thủ ít nói trên sân (tôi luôn thích mẫu cầu thủ này), làm và làm nghiêm chỉ . Ở Trong Hoàng anh vào sân chúng ta thấy nổ bật là tính ổn định cao và rất kiên trì . Tất cả những trận anh đá đều có một phong độ ổn định và ở mức khá cao đáng hài lòng . Anh luôn luôn làm chúng ta nhớ lại sự sung mãn cơ bắp và tính hiệu quả của Tài Em 4 năm trước . Có lẽ cuộc đời bóng đá của Trọng Hoàng sẽ dài hơi hơn Tài Em . Tôi nhận thấy kỹ thuật cơ bản Trọng Hoàng tốt hơn Tài Em nhiều . Do đó anh ta sẽ không cố gắng quá mức không cần thiết để dẫn tới chấn thương . Anh ta luôn như cổ máy chạy tốc độ cao nhưng không bao giờ lút kim. Khả năng điều phối sức cho 1 trận và nhiều trận tốt . Đây là mẫu cầu thủ con thoi, nền rất cần thiết cho tuyển . Về phần tấn công, Trọng Hoàng giử bóng khá tốt và không bao giờ run sợ và mất đi cái quyết tâm ôm bom xông vào khung thành đội bạn . Có lẽ chỉ sau Tấn Tài, Trọng Hoàng là mẫu cầu thủ cắm đầu xông tới như vậy . Đôi khi điều này mở ra cơ hội từ sự lỗi lầm của đối phương mà ra . Nó cũng là 1 giải pháp . Hoàng xứng đáng có tên trong tuyển và U23 . Tôi lúc đầu cũng có ít nhiều định kiến về Hoàng ở lần đầu tiên (trận Olympikos gì đấy) ...nhưng từ trận thứ 2 tui đã bị khả năng của anh thuyết phục . Đây là mẩu cầu thủ rất tốt . Một chàng trai của dòng máu mới .
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thằng ngốc, đáng ra sút mẹ nó đi còn ăn, chuyền quả đó không việt vị là may rồi, cuối cùng lại ra ngoài chứ có ăn đâu!
  4. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    xin phép bac tuanusa cho e cầm bài bác đi quảng cáo nhé...xin hứa sẽ trích đẫn đầy đủ
  5. gachoimoi

    gachoimoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mịa, TuanUSA lại thay báo chí bơm đểu thằng Trọng Hoàng rồi :)). Thằng này được nhưng nó đang ở giai đoạn đầu của thằng Messi dạo trưóc, múa may bên ngoài hay nhưng chưa thật sự hiệu quả trong cac tinh huong quyet dinh (tấn công). Hi vọng chú này sẽ chín và ko bị mấy ông anh V.Q, H.H làm hóng
  6. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TH đá nhiều khi hơi đầu đất (same same nhu TTài) nhưng được cái nhiệt tình. Về thể lực thì OK, nhưng về chuyền bóng thì phải chỉnh sửa nhiều lắm. Nhưng ông Tô chỉ nên cho nó đá cánh, còn đá TV trung tâm thì nên trọng dụng Phan Thanh Hưng
  7. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trọng Hoàng bây giờ cũng đang là cầu thủ rất quan trọng của SLNA mình thích cầu thủ này khi xem 1 vài trận của SL mùa rồi. Mặc dù thể hình không lý tưởng nhưng so với Tấn Tài vẫn nhỉnh hơn, nổi trội về tố chất sức mạnh và sự quyết liệt giống Phước Tứ. Hy vọng chịu khó rèn rũa tu thân thì còn tiến xa.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa thằng TH nó dẫn bóng thêm 2 nhịp và lạnh lùng giết thằng tm Syria thì nó đã đá cho Porto rồi. Em nó run ....đó là trình V lít . Nhưng trình em nó tạo được cơ hội như vậy ...run....bán cái vẫn bán rất đàng hoàng vậy là tốt rồi . Nếu em nó tự tin bản lĩnh để sút thì đã không bán . Nhưng nếu em nó đã không tự tin thì sút bóng nó cũng sẽ chẳng vô . Nó còn non nó sẽ trưởng thành từ những kinh nghiệm xương máu như vậy đó để lần sau nó xử lý tốt hơn . Thằng Balotteli có trận nào có trái bóng ngay chổ thằng Hoàng nó chuyền anh tự tin sút ....bóng bay mịa lên trời . Như là trân Kiev .
    Rất khó tạo ra cơ hội rõ trong vùng 16,50m của người ta ....ai làm được thì trân trọng . Dễ làm thì thằng củ chuối Vinh đã không dạt ra cánh .
  9. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    hôm nay xem vtv3 lúc 12h30 360 the thao, có phỏng vấn các cựu cầu thủ việt nam đá với cựu cầu thủ liverpool, có cô Thúy CDV ruot của thề công , có một đoạn cô ấy nói , "thề công tuy ko còn nhưng toi vẫn hô thể công vì trong đội hôm nay vẫn còn các cầu thủ thể công..."
    bất giác chảy nước mắt, bây giờ là căm thù bọn khốn nạn vì tiền giết chết một cái tên, một tượng đài, ai giống em ko...thấy đau quá, thiếu thốn, ngực đau quá
  10. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Góc sút liên tục bị giảm, hậu vệ theo sát tạo áp lực , chân thuận lại là chân trái . Chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn là quá chuẩn rồi.
    Nếu sút, tỷ lệ ăn dưới 40% , chuyền, tỷ lệ ăn là 90 % . Tiếc là Hải lại thuộc 10% còn lại thôi.
    Ông nào kêu sút quả đấy là dạng đíu hiểu gì về bóng đá
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 21/11/2009

Chia sẻ trang này