1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Bác này nói chí lí quá,theo em thấy tụi phóng viên nó ngu thật,Công Minh đã là gì đâu mà tụi nó cứ làm như là ngôi sao lớn ko bằng.May là tụi nó không có cảm tình gì với ông giời con Tiến Thành chứ mà nó có cảm tình với ông này nó bốc lên cho chục bài là ông này ...đứt.
  2. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chú tiến thành thì chắc to le cái mồm thôi. hi vọng vậy chứ chú này vè tài năng ăn đứt anh rể tương lai của chú ấy là ****. Mà để ý trận rồi Hoàng Quảng cự chú Thành lúc mà Trọng Hoàng bị nằm cán. Thanh Bình cũng cự chú này lúc khong chịu chọc khe cho chú ấy trận đầu.
    Thấy tội là tội chú Bình, đá hỏng thì chửi là củi trong khi chú Tùng với chú Thành cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhận xét thì nên công tâm, chú tùng đá 3 trận thay người thì đều chẳng để lại dấu ấn nổi bật j ngoài quả Penalty. Bình củi sẽ còn tiến bộ nhiều, về đồng tâm chú ấy ít bữa thành VT thứ 2 cho coi.
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc thấy tụi nó bảo Tiến Thành là sự thay thế gần đúng nhất cho Trọng Hoàng, thấy hài hài rồi ... Bọn phóng tinh viên nó ngu ngu một tí có khi lại hay, vì như thế vô tình tung hỏa mù để đối phương không biết đâu mà lần.
    Xét về chuyên môn thì chú Tiến Thành có tố chất nhất, nhưng lại đá lại rừng rú bản năng nên dưới thời Đần toàn bị loại phút cuối. May mắn là Tồ với phương châm " mèo trắng hay mèo đen đều bắt đc chuột" nên mới có đất sống.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.974
    Cần khẳng định lại: ta muốn vô địch thì phải hạ hết các đội, nhưng nếu mát tay thì có thể giữ sức và bung ra ở trận cuối cùng. Singapore có thể năm nay không mạnh, nhưng lối đá của bọn này luôn khiến VN rất khó chịu. Ta chưa bao giờ thắng nó cách biệt 2 bàn.
    Vậy nên mới nói, nếu được thì gặp cả 3 thằng Indo, Miến, Lào đều ok cả, tốt hơn phải dốc sức với Singapore.
    Thái Lan căng sức đá 2 trận với Mã và với Singapore để vào chung kết, ta thì túc tắc hạ Cam rồi hạ em Lào ( nếu gặp) rồi giăng bẫy chờ nó ở trận cuối cùng chẳng phải là sướng hơn hay sao?
    Chính ra Việt Thái nếu gặp nhau ở trận cuối cùng, dám già Tồ lệnh cho Công Minh phang gãy giò thằng tiền vệ trái của nó lắm
  5. tuhothi

    tuhothi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao một số ống phóng viên rồi bình luộn viên cứ leo lẻo VN sợ bóng bổng, Singapore với lại Singabò. Trình bóng bổng của U23 Sing ko đủ để uy hiếp U23 VN. Ngay cả đội tuyển lớn của nó suốt trận bóng bổng với VN ở Suzuki cup mà có ăn thua gì đâu trong khi trong khung thành là Hồng Sơn chứ ko phải Tấn Trường như bây giờ. Chẳng qua tâm lý khi xem đội tuyển của mình nên khi bóng vào khu 16m50 là có cảm giác ghê ghê chứ thực ra nó dek nguy hiểm mệ gì. Người ta chỉ sợ những thằng chơi đa dạng, lúc ngắn lúc dài, lúc sệt lúc bổng chứ léo ai sợ thằng lúc nào cũng chơi bóng bổng rất dễ bị bắt bài. Trên thế giới ngay cả tuyển Anh chuyên gia về bóng bổng mà nó còn phải từ bỏ vì từ năm 66 đến nay vào đến bán kết là đứt cước.
    Làm léo gì có kiểu chơi bóng đơn giản mà hiệu quả.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.974
    Ông bạn lầm lẫn giữa việc VN sợ bóng bổng và việc lối đá kị nhau.
    Ta cứ nói là VN thiên về kĩ thuật còn Sing thiên về bóng bổng lấy thịt đè người, thật ra chỉ là tương đối. Sing (trước đây) cũng có những chuyên gia kĩ thuật rất khá
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á. Phải thừa nhận là Seagame này các đội bóng, trừ Đông Timo, Malaysia, đều có những buớc phát triển đáng kể. Xem các đội được mặc định là "lót đường" như Lào, Cambodia trong giải này mang lại cho những cảm giác hết sức thú vị. Trước hết, thể lực của các đội bóng đều có sự thay đổi triệt để, trên sân các cầu thủ chạy cho đến phút cuối cùng. Hình ảnh quen thuộc những năm trước khi chưa đến phút 80 các bác sỹ đã phải vào sân để chăm sóc cho những cái chân bị chuột rút đã gần như biến mất. Ngoài ra, kỹ thuật cũng là một yếu tố nên được nhắc đến, người ta thấy ngay cả những cầu thủ hậu vệ Lào, Cam cũng qua người ngọt sớt, cầm bóng tự tin hơn và những quả "đề pha" cũng có lực và chính xác hơn.
    Cái mà các đội bóng đang thiếu có lẽ là ý thức chiến thuật và một lối chơi chặt chẽ hơn, một yếu tố tiên quyết cho Seagame sau hấp dẫn và lôi cuốn hơn rất nhiều/
  8. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Đây cũng không phải là kị nhau mà là 2 đội gặp nhau đội nào cũng khó đá.Thắng thua cũng chỉ hơn có 1 bàn.Nhưng đó là ảnh hưởng của lối đá Anh mà VN trước đây chịu ảnh hưởng.Còn giờ là bóng đá Bồ nó khác rất nhiều,hơn nữa VN giờ toàn trung vệ to cao +thủ môn cao to thì lo gì nữa.Gặp Trung Quốc mà toàn Như Thành,Phước Tứ,Minh Đức thêm mấy ông to cao bán độ nữa thì chỉ có khóc thét.
  9. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tuấn hoa cầy cho ý kiến nhận định cái nhỉ, cơ hội vô địch của VN như thế nào? Bài học năm 98 vẫn còn đấy, cứ khi nào VN gần ngôi vô địch nhất lại là lúc dễ tuột chiếc cúp khỏi tay.
  10. mockba2000

    mockba2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khổ, nghĩ lại năm 2005 giờ vẫn còn tiếc. Được mấy ông to cao đá đựoc thì hết ông Hữu Thắng hay chấn thương còn lại bán độ sạch (Như Thành, Hải Lâm, PV, Bật Hiếu, Việt Thắng).

Chia sẻ trang này