1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triển lãm và hoạt động của các nghệ sĩ M.FIAP tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi ttuananh, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm và hoạt động của các nghệ sĩ M.FIAP tại Việt Nam

    Các nghệ sỹ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (M.FIAP) đang tới thăm và tổ chức triển lãm tại Việt Nam. Đây là dịp hiếm có để các thành viên đam mê nhiếp ảnh của chúng ta có điều kiện để tiếp cận.

    Xin giới thiệu một số bài viết về triển lãm và các hoạt động của các thành viên M.FIAP ở Việt Nam (theo báo Lao động):


    Triển lãm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh danh tiếng thế giới


    Lần đầu tiên tại VN, triển lãm tác phẩm của nghệ sĩ bậc thầy của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (gọi tắt là M.FIAP) được Bộ VHTTDL tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật VN ở Hà Nội.



    Triển lãm giới thiệu 148 bức ảnh của 15 M.FIAP (hiện, chỉ có khoảng 100 nhà nhiếp ảnh được FIAP phong tặng tước hiệu M.FIAP, VN chưa có tác giả nào được phong tặng danh hiệu này), trong đó phân nửa là những tác phẩm đã được giải thưởng, còn lại là những bức ảnh mới chụp hoặc thể nghiệm - với nhiều phong cách. Vượt qua các quy tắc, các kỹ thuật cơ bản của nhiếp ảnh, nhiều tác phẩm đã tiếp cận tới các trường phái nghệ thuật tạo hình như siêu thực, biểu hiện, ấn tượng... và mang tính triết lý nhân sinh sâu sắc qua sự trải nghiệm cảm xúc của tác giả.

    Trong thời gian triển lãm (từ 11 - 18.12), các tác giả sẽ đi sáng tác tại vịnh Hạ Long và giao lưu với các nghệ sĩ nhiếp ảnh VN và bỏ phiếu bình chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Chiều 13.12 tại Trung tâm Văn hoá Pháp, các nhà nhiếp ảnh sẽ có cuộc giao lưu với sinh viên mỹ thuật, nhiếp ảnh, các nhà nhiếp ảnh VN, được ghi hình phát trên sóng VTV4.

    Đây là hoạt động chuẩn bị cho những hoạt động tương tự tiếp theo của Bộ VHTTDL trong việc đưa các tác phẩm nghệ thuật trong các lĩnh vực khác nhau của thế giới về triển lãm ở VN và của VN ra thế giới.

    (K.A - Lao động số 288)
  2. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long - Hà Nội và những tay máy M.FIAP
    15 nghệ sĩ M.FIAP gửi ảnh dự triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật VN ở Hà Nội và 6 trong số đó đã sang VN cùng đi sáng tác với các nghệ sĩ VN trên du thuyền hai ngày trên vịnh Hạ Long.
    Một chuyến đi nhiều kỷ niệm với các nghệ sĩ nước ngoài và sự hiếu khách đặc biệt, "chịu chơi" của các nghệ sĩ VN...
    Nhìn vào đồ nghề của các tay máy M.FIAP, các đồng nghiệp VN không có gì phải "ghen tỵ", ngoại trừ Tay Poey Cher (Singapore) dùng "hàng khủng" - Nikon D3, còn lại là các loại máy tầm trung của Canon, Nikon. Độ yêu nghề thì chẳng ai thua ai. Có chăng là các nghệ sĩ tây có vẻ không khoái chụp bình minh, bằng cớ là 5h sáng, phóng viên Báo LĐ chỉ thấy các nghệ sĩ Duy Anh, Lại Diễn Đàm, Nguyễn Dần, Hồng Trọng Mậu... đã sẵn sàng máy móc trên boong tàu, rủi cái là sáng đó trời toàn mây.
    Hoàng hôn hôm trước, các nghệ sĩ M.FIAP và VN đúng là "lăn lê bò toài" ra chụp. Sự khác biệt văn hoá cũng thể hiện rõ trong cách bấm máy. Đi qua hòn Gà Chọi, các tay máy VN thi nhau đốt "file" vì hiểu rõ sự tích của nó thì các tay máy ngoại quốc lại thờ ơ. Trần Thế Long (Nam Định) leo lên nóc tàu bấm máy với đầy cảm hứng và tiếc là hôm qua không biết để lên "độ cao" này sớm hơn. Trên đường về, khi dừng ở thị trấn Sao Đỏ (Hải Dương), các nhà nhiếp ảnh M.FIAP lại có ấn tượng đặc biệt bởi cảnh làm lông, cắt tiết vịt của mấy anh đầu bếp và chụp từ đủ mọi góc độ.
    Jan - Thomas Stake (Thuỵ Điển) làm ở Cty Mobiles, coi nhiếp ảnh như thú vui hàng đầu, chỉ sau âm nhạc và chơi golf, lần đầu tiên đến VN thích thú vẻ đẹp lãng mạn của Hạ Long. Anh cùng với Manfredd Kriegelstein (Đức) và nữ nghệ sĩ Đào Hoa Nữ (VN) là những người kiên nhẫn nhất chờ ánh sáng và bố cục thích hợp cho những phong cảnh.
    Hai ngày đi Hạ Long, thời tiết đẹp, nhưng thời gian ngắn ngủi, nên đoàn chỉ đi được đảo Titov và một vài hang đã khiến các tay máy ngoại quốc nuối tiếc và đều muốn quay trở lại khám phá sâu hơn một kỳ quan thiên nhiên của thế giới mà chính họ đã bầu chọn trong buổi tối ở đảo Titov.
    Các nghệ sĩ M.FIAP còn bị thu hút bởi sự nồng nhiệt, chủ động của các nghệ sĩ VN với tư cách chủ nhà trong đêm giao lưu văn nghệ. Nữ nghệ sĩ Monika Schulz Fieguth (Đức) bằng chất giọng trong trẻo, đầy quyến rũ và nữ nghệ sĩ Đào Hoa Nữ (TPHCM) là những người hát hay nhất. Một cuốn vựng tập dày dặn, in rất đẹp với chất lượng "5 sao" của FIAP, đủ 148 tác phẩm triển lãm, đã được Cục Mỹ thuật - nhiếp ảnh - BTC - hoàn thành khẩn trương, là món quà đặc biệt làm các nghệ sĩ M.FIAP ngỡ ngàng và cảm động.
    Vừa từ Hạ Long về HN chưa đầy hai giờ, buổi giao lưu với 6 nghệ sĩ M.FIAP với các nghệ sĩ và sinh viên nhiếp ảnh, mỹ thuật đã diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Văn hoá Pháp Hà Nội. 6 nghệ sĩ M.FIAP đã lần lượt trình bày một bộ ảnh tuyển chọn của mình và giao lưu với khán giả. 6 người - mỗi người một phong cách khác nhau đem đến những cảm xúc mới mẻ.
    (Việt Văn - Lao động số 290)
  3. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em có ghé qua bảo tàng xem triển lãm..cũng ko đông lắm,loáng thoáng bắt gặp 1,2 bác trên photovn.còn chả đông lắm đâu,mọi người xem thoải mái,phờ ri vé vào cửa,mất 2k gửi xe,triển lãm ở 66NGUYỄN THÁI HỌC,đầu phố lẩu CAO BÁ QUÁT..

Chia sẻ trang này