1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :Fillip Nguyễn chính thức có quốc tịch

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]24[/FONT]
    [FONT=&quot]Lâm Anh Quang[/FONT]​
    [FONT=&quot]1991[/FONT]
    [FONT=&quot]nt[/FONT]
    [FONT=&quot]20[/FONT]
    [FONT=&quot]172[/FONT]
    [FONT=&quot]63[/FONT]
    [FONT=&quot]25[/FONT]
    [FONT=&quot]Phạm Văn Nam[/FONT]​
    [FONT=&quot]1992[/FONT]
    [FONT=&quot]nt[/FONT]
    [FONT=&quot]21[/FONT]
    [FONT=&quot]174[/FONT]
    [FONT=&quot]62[/FONT]


    Nhìn 2 con số này đã thấy nhảm, Lâm Anh Quang cao bằng Văn Quyết cơ đấy. :-ss, ko tin được cái danh sách này bác ạ. :D
  2. delpiero_alex

    delpiero_alex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    2
    Đội V&V là đội của một doanh nghiệp ở Phú Thọ. Vừa lên hạng nhất năm vừa rồi, bán cho đội nào ở trong nam. Như là xuân thành thì phải,hihi loãng ngoàng thế nào nữa ý. Minh ko nhớ lắm:P
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    So sánh danh sách Bình Dương và Nghệ An thấy xấu hồ dùm cho xứ nhân kiệt . Thế hệ 9X thế é nào cả độ mớ có 2 ông trên 1.75 , và 2 ông tầm 1.75 bao gồm ông thủ môn . Kinh tế NA chậm tiến kéo theo nhân lực còi là dễ hiểu . Nhưng kinh tế chậm tiến có bải bởi vì tư duy ....nói thẳng là nói ngu làm dở thì é ai chịu nhận ....ông nào cũng hay ho cả .
  4. erickb

    erickb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  5. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    [​IMG]
    Lam có khuôn mặt rất lai. Nhưng bố anh ta là người Hongkong[-X
    His father is a Hongkonger and his mother born in Edmonton.[1] His brother is Sam Lam, who currently plays in FC Edmonton(wikipedia)
  6. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Chú Mạc Hồng Quân vẫn đá ở đội hình 2 của Sparta Praha ah?
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.312
    Đã được thích:
    1.001
    Ngó qua các nước láng giềng cái:



    Cầu thủ Đông Nam Á tỏa sáng ở châu Âu
    Thư mục: Bóng Đá Châu Á . Ngày gửi: Thứ hai, 13:32, 19/9/2011 . 0 phản hồi


    Tại giải VĐQG Đan Mạch đêm qua, tuyển thủ người Philippines Jerry Lucena đã tỏa sáng giúp Aarhus đánh bại chủ nhà HB Koge với tỉ số 2-0…
    • Cựu binh Chelsea mơ vươn khỏi ao làng Đông Nam Á 19:59, 7/9/2011
    • Bóng đá Đông Nam Á chuẩn bị SEA Games 26: Không khí khẩn trương! 15:23, 4/5/2011
    • 'Tia chớp' Philippines mở tiệm xăm hình 16:15, 26/1/2011
    Đông Nam Á từng được biết đến như là vùng trũng của bóng đá thế giới. Nhưng hai năm trở lại đây, khu vực này bắt đầu sản sinh ra những cầu thủ có đủ năng lực và bản lĩnh để có thể thi đấu ở châu Âu. Chỉ ít tuần trước đây thôi, người ta đã nói đến chuyện không ít ngôi sao ở Đông Nam Á đang được các đội bóng ở cựu lục địa để mắt tới.

    Không dừng lại ở sự đồn thổi, ngay đêm qua thôi, tuyển thủ người Philippines Jerry Lucena đã trở thành tâm điểm của vòng 9 tại giải vô địch quốc gia Đan Mạch. Tiền vệ phòng ngự đang khoác áo Aarhus đã có thi đấu tuyệt hay khi gần như đánh chặn toàn bộ những pha lên bóng của đội chủ nhà HB Koge. Không những thế, anh còn là người châm ngòi cho những cuộc tấn công, giúp Aarhus giành chiến thắng 2-0 trên đất khách.


    Lucena đang cải thiện hình ảnh của bóng đá Đông Nam Á
    Loạt trận cuối tuần qua còn đánh dấu sự kiện đáng mừng cho bóng đá Đông Nam Á khi có tới 9 cầu thủ của Philippines (6) và Malaysia (3) có mặt trên các sân cỏ châu Âu. Cũng tại giải VĐQG Đan Mạch, hậu vệ Dennis Cagara đã không có cơ hội được vinh danh như người đồng hương Lucena vì đội bóng chủ quản Lyngby BK thúc thủ trước Silkeborg IF 0-2, bản thân Cagara thì bị nhận thẻ vàng ở phút 58.

    Trong trận hòa 2-2 giữa Fulham và Man City, thủ môn người Philippines Neil Etheridge cũng có tên trong danh sách thi đấu. Song cầu thủ gốc Anh đã không có cơ hội ra sân vì thủ môn số một Mark Schwarzer thi đấu quá hay. Ngoài ra một số tuyển thủ Philippines khác như Stephan Schrock (Greuther Furth), Paul Mulders (ADO Den Haag) và Ray Jonsson (Grindavik) cũng được tung ra sân nhưng tất cả đều không để lại dấu ấn.

    Tại giải VĐQG Slovakia, bộ ba tuyển thủ người Malaysia Mohd Fadhli Mohd Shas, Wan Zack Haikal Wan Noor và Mohd Irfan Fazail đã không giúp được CLB của mình là FC ViOn Zlate Moravce thoát khỏi thất bại 0-1 trước đội đầu bảng FC Spartak Trnava.

    ######################################################

    Làn sóng cầu thủ Đông Nam Á ở châu Âu: Đáng gờm Philippines

    Chưa bao giờ số lượng cầu thủ Đông Nam Á thi đấu, thậm chí tỏa sáng ở trời Âu lại đông đảo như hiện nay.
    • Cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 26: Khó hoàn thành đúng thời hạn 16:03, 22/9/2011
    • Cầu thủ Đông Nam Á tỏa sáng ở châu Âu 13:32, 19/9/2011
    • Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết U19 AFF Cup 20:53, 17/9/2011
    Trong xu thế toàn cầu hóa, việc các cầu thủ tới từ lục địa vàng thành công bên trời Âu đã không còn quá lạ lẫm. Park Ji Sung của MU hay Kagawa của Dortmund là những ví dụ điển hình. Thế nhưng, việc khu vực ĐNÁ, vốn được coi là 'vùng trũng' của bóng đá thế giới, xuất khẩu cầu thủ sang lục địa già lại là một bất ngờ thú vị.

    Chẳng vậy mà tờ báo bóng đá nổi tiếng Goal.com đã phải lập ra hẳn một serie bài riêng theo dõi các cầu thủ quốc tịch Asian thi đấu mỗi dịp cuối tuần.

    Indo và Mã Lai liên tục xuất khẩu cầu thủ trẻ

    Indonesia đang quay trở lại 'mô hình Yulianto' những năm 90 thế kỷ trước với bộ ba tài năng trẻ đầy hứa hẹn Alfin Tuasalamony, Yericho Christiantoko và Yandi Sofyan Munawar. Tất cả đều sinh năm 1992 và hiện đang khoác áo CLB CS Vise giải hạng Nhì của Bỉ.

    Kurniawan Dwi Yulianto là tiền đạo lừng danh một thời của khu vực. Anh được đào tạo bài bản tại lò Sampdoria và từng ra sân tại Intertoto Cup. Các nhà làm bóng đá 'xứ vạn đảo' đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào ba cái tên kể trên có thể tiếp bước thành công của đàn anh.


    Bộ ba sinh năm 1992 của Indonesia đang thi đấu tại Bỉ.
    Cũng giống như láng giềng, Malaysia 'xuất khẩu' cùng lúc các cầu thủ mới chớm đôi mươi như Mohd Fadhli Mohd Shas, Wan Zack Haikal Wan Noor hay Mohd Irfan Fazail sang tận... Đông Âu. Họ hiện thuộc biên chế của CLB ViOn Zlate thuộc giải ngoại hạng Slovakia.

    Có thể thấy tầm nhìn rất xa của Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Khi đang tận hưởng hương vị chiến thắng (cú đúp vô địch SEA Games và AFF Cup) gặt hái được từ lứa cầu thủ Safee, Safig, Talaha, họ vẫn không quên nhiệm vụ 'ươm mầm' cho tương lai.

    Điểm nhấn Phillipines

    Có các cầu thủ thi đấu ở châu Âu như hai đội bóng cùng khu vực song Phillipines lại ở 'tầm' cao hơn. Các cầu thủ Phillipines phần lớn có chỗ đứng vững chắc trong đội hình một nơi họ thi đấu. Điều này xuất phát từ thực tế phần lớn họ sinh trưởng và được đào tạo tại châu Âu.


    21 tuổi, cao 1m91, Neil Etheridge là thủ môn đầy triển vọng của Fulham.
    Có người đang thi đấu tại Anh như Neil Etheridge, dự bị số 1 của Mark Schwarzer ở Fulham. Người chinh chiến ở Hà Lan như Paul Mulders thuộc ADO Den Haag. Thậm chí có tới hai lão tướng tuổi băm mang quốc tịch Phillipines ra sân cuối tuần qua là hậu vệ trái Ray Jonsson trong trận Grindavik thua Fram Reykjavik (giải ngoại hạng Iceland) và tiền vệ Jerry Lucena trong chiến thắng 1-0 của AGF Aarhus trước Nordsjaelland (giải VĐQG Đan Mạch).

    Đáng chú ý hơn cả là Stephan Schrock với màn trình diễn thuyết phục ở Bundesliga trận Greuther Furth hạ gục Munich 1860 2-0.

    Một khi tập hợp lại được những tên tuổi này cùng với anh em nhà Young Husband (từng học tại học viện đào tạo của Chelsea, hiện đã về nước thi đấu), Phillipines sẽ có một đội hình mạnh mẽ và chất lượng bậc nhất khu vực. Thành tích lọt vào bán kết AFF Cup 2010 mới chỉ là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của quốc gia từ trước tới nay luôn cam chịu phận lót đường này dành cho các ông lớn như Việt Nam, Thái Lan, Singapore.

    Những cầu thủ lọt vào 'mắt xanh' của các đội bóng châu Âu

    Bên cạnh những cái tên kể trên, rất có thể trong tương lai gần, các quốc gia ĐNÁ sẽ tiếp tục làn sóng 'xuất khẩu' cầu thủ sang trời Âu. Dưới đây là những cầu thủ được quan tâm đặc biệt:

    1, Boaz Solossa: Tuyển thủ Indonesia và CLB Persipura Jayapura năm nay mới 25 tuổi nhưng đã nổi danh khu vực từ Tiger Cup 2004.

    2, Surat Sukha: Từng có 2 năm thi đấu tại Melbourne Victory thuộc A-League, tiền vệ 29 tuổi cho thấy mình đủ sức chơi bóng tại châu Âu.

    3, Safee Sali: Tiền đạo 27 tuổi, 'khắc tinh' của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010 nhiều khả năng sẽ được sang Premier League thử việc ở Queens Park Rangers, CLB thuộc quyền sở hữu của doanh nhân người Malaysia Tan Sri Tony Fernandes.

    4, Hariss Harun: Từng được đào tạo tại lò La Masia trứ danh của Barcelona, Harun nhanh chóng tỏa sáng khi trở lại S-League. Anh là một trong những cầu thủ Singapore thi đấu nổi bật nhất ở vòng loại World Cup 2014.

    5, Lê Công Vinh: Tiền đạo số 1 Việt Nam từng thi đấu tại Bồ Đào Nha (Leixoes) năm 2009. Anh nhận được khá nhiều lời mời chuyển ra nước ngoài thi đấu song cuối cùng đã đồng ý với CLB Hà Nội của bầu Kiên.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    ^#(^[-O-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này cũng đáng mừng thôi. Tụi ĐNA mạnh lên thì giải AFF đáng xem hơn. Nước lên thì thuyền lên.
  9. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Có cái khác là mấy nước láng giềng tích cực gọi về, nhập tịch và cho thi đấu còn Việt Nam coi như không có.
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Mấy chú ở VFF thích chơi kiểu ngược thôi =))

Chia sẻ trang này