1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân biệt giữa pronounciation, stress, intonation và accent. Giữa chúng có mối quan hệ bao hàm hay k

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi letskypedav, 26/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letskypedav

    letskypedav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt giữa pronounciation, stress, intonation và accent. Giữa chúng có mối quan hệ bao hàm hay ko?

    Đây có lẽ là một vấn đề khá khó nhưng cũng rất thú vị phải không các bạn.

    Trong cuốn American Accent Traning thì định nghĩa rằng: "Accent is a combination of three main: intonation, liaisons, and pronounciation". Nhưng đi đâu cũng thấy nói pronounciation như thể nó là chỉ chung cho tất cả. Như vậy thì đâu là chân lí?

    Cảm ơn các bạn đã tham gia thảo luận!
  2. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc sâu thêm vào cuốn đó sẽ thấy khác nhau như thế nào. Cuốn đó dạy rất chi tiết
  3. AmericanEnglish

    AmericanEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chân lý là lấy chân để nói lý! Nên hiểu đơn giản thui:
    Pronunciation: có thể là muốn nói đến âm tiết của từ đơn
    Stress: có thể là nhấn âm của từ đơn hoặc nhấn âm của từ đơn là key word.
    Intonation: là tình cảm của giọng nói, ví dụ khi tức giận thì có âu yếm được không.
    accent: là đặc trưng về giọng nói của một vùng, một nhóm người, ví dụ: Nghệ An, Hà Tĩnh...
  4. huypo

    huypo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    @letskypedav:
    Có thể giải thích sự khác biệt về intonation, liaison, và pronunciation như sau:
    Ví dụ như trong giáo trình American Accent mà bạn đang học có câu:
    She laughed at his idea.
    Thì về pronunciation là phát âm ''-ed'' ở đây ko đọc là /t/ mà đọc là d, his thì câm phụ âm h, laugh thì phát âm thành âm ae (tương tự như dân Dak Lak nhà mình nói "ghét anh" thì nói thành "ghét ăn")
    Về liaison thì là word connection, ví dụ ở đây người ta nối laughed-at-his-idea
    Về intonation thì là về ngữ điệu (trong đó bao hàm cả stress) tức là chỗ nào nói cao hơn, thấp hơn, dài hơn, to hơn ... Ví dụ như các bác ở Thanh Hóa nói dấu ngã và dấu hỏi là như nhau chẳng hạn.
    Còn Accent là túm lại của những điều trên. Vì thế ta có giọng Hà Nội, Thanh Hóa, Sài Gòn rất phong phú - tương tự như vậy ta có American Accent chắc chắn khác Indian Accent (môn này thì tớ rất giỏi hehe vì làm việc nhiều với dân Ấn độ)
    Bạn có thể tham khảo thêm ở đây : Chủ blog có một loạt bài giới thiệu cách học American Accent
    http://blog.360.yahoo.com/blog-6GotLis5dKeXxgiOcXt_JtiQ?p=291#comments
    Tiện thể cảm ơn bác vnbui - nhờ bác mà em biết Podcast và học nghe hiệu quả

  5. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chân lý là ở chỗ bác học để nói hay là học nghiên cứu? Nếu học để nói thì thực hành nhiều là ra, còn là lý thuyết tiếng thì chúng nó là khác nhau 100% đấy ạ.
  6. chuonggio

    chuonggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đô?ng ý với bạn AmericanEnglish. Nếu bạn muốn biết thêm có thê? va?o blog thâ?y Phan,thâ?y đaf ơ? Anh 12 năm va? đang nghiên cứu vê? nhưfng vấn đê? như thế na?y, đặc biệt la? phát âm.
    Đây la? blog thâ?y: http://360.yahoo.com/my_profile-ATnZERAhc6f9BseRURC89kkR?gbd=b9maqJxjZ7bHJ2jdhPGg76drF_o-
  7. etohutman

    etohutman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay và dễ hiểu, cảm ơn bạn huypo!
    Còn về câu hỏi đi đâu cũng thấy nói về pronunciation thì mình nghĩ là do đó là cái cơ bản nhất, mới cả cũng là cái quan trọng nhất nữa!
    www.CanadaAreas.com
    Được etohutman sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 31/01/2009

Chia sẻ trang này