1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và vòng loại AFC Asian Cup 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi m_rudky, 06/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ?oPhải tấn công - cho dù đó là Trung Quốc - đối thủ mạnh hơn, đẳng cấp hơn VN rất nhiều lần?. Cả HLV Calisto hay chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh đều có chung một ý nghĩ như vậy về lối chơi của tuyển VN khi làm khách tại Trung Quốc tới đây.
    Ông Vinh bày tỏ: ?oHôm qua tôi đọc Báo Thanh Niên thấy HLV Calisto có nói về những khó khăn do cầu thủ bị chấn thương và sứt mẻ lực lượng. Quả tình lúc này tôi vẫn chưa hết kinh ngạc trước tình huống dẫn tới thẻ vàng thứ hai của Công Vinh, một tình huống mà tôi đã phải thốt lên rằng Vinh đã mắc sai lầm một cách rất ngây thơ, rất đáng trách và HLV Calisto có thể đã rất đau vì điều này.
    Vinh vừa có khả năng ăn bàn, vừa biết kiến tạo tình huống, vừa hạn chế được tấn công phía cánh phải của đối phương. Không chỉ có khả năng điều chỉnh nhịp điệu trận đấu, Vinh còn thừa khả năng khống chế, điều khiển lối chơi của VN. Chính vì thế, việc vắng Vinh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống chiến thuật của đội tuyển. Nhưng VN dù trong hoàn cảnh nào, dù có bị đè đến mấy cũng phải lấy tư tưởng tấn công làm tư tưởng chiến lược và xuyên suốt trận đấu. Khi chuyển sang phòng thủ bị động, VN lập tức trả giá bằng một bàn thua?.
    HLV Calisto cũng mong muốn và thừa nhận nếu hòa Trung Quốc cũng là một thành công rất lớn của đội tuyển VN. Trước khi ra sân tập vào chiều qua, ông khẳng định với chúng tôi: ?oHòa được thì quá tốt. Và theo tôi muốn không thua, VN vẫn sẽ phải giữ nguyên lối chơi đã được ổn định và thẩm định tại AFF Cup, tại trận đấu đầu tiên của vòng loại Asian Cup 2011 trước Li?"băng. VN sẽ chơi theo kiểu mà VN đang có, không có lý gì lại thay đổi khi lối chơi đó đã phát huy tốt tác dụng. Tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ.
    Đó là một triết lý bóng đá hoàn toàn đúng đắn?. HLV Calisto nói: ?oKhí hậu của Trung Quốc không giống với VN, nhưng cầu thủ của tôi bắt buộc phải thích nghi. Những chấn thương và thẻ phạt của một vài cầu thủ không phải là những bước cản lớn. Thiếu Công Vinh rất thiệt thòi nhưng trong tay tôi còn có Quang Hải và Việt Thắng. Tôi tin họ sẽ cáng đáng được công việc. Khẩu hiệu mà tôi luôn yêu cầu các cầu thủ thuộc nằm lòng là: Chúng ta muốn và chúng ta có thể. Hãy dám nghĩ và dám làm. Hãy ước mơ và nó sẽ thành hiện thực?.
    Hồng Sơn và Tấn Tài vẫn chưa tập được
    Chiều qua, thủ môn Hồng Sơn vẫn đau vai phải ngồi ngoài, Tấn Tài cũng chưa thể vào tập được. Mặc dù bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cam đoan cả hai sẽ kịp hồi phục để vào sân ngày 21.1 nhưng HLV Calisto vẫn tỏ ra rất lo lắng.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Hai ngày trước khi sang Trung Quốc, ông đã cho đội tuyển tập rất kỹ bài tấn công biên lẫn tấn công trung lộ và yêu cầu đặt ra là những cú sút phải căng, mạnh và đạt độ chính xác cao. 4 giờ chiều nay, đội sẽ có tiếp một buổi tập chiến thuật nữa và sáng mai 18.1 có thể sẽ chỉ tập nhẹ trước khi ra sân bay vào chiều cùng ngày.
    Lan Phương
    --------------------------------
    Nên nghe đứa nào ?
    Nhưng mà văn phong của thằng kia, ăn kiểu gì cũng deck tiêu nổi, nghe muốn mửa!
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đây là clip Tàu đá với Iran. Xem ra bọn Tàu đá rời rạc phết. VN kì này mà thua chắc chỉ do lệnh cấp trên thôi
    Đội hình ra quân của Tàu
    Diễn biến trận đấu
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà... cũng đáng nghi lắm

    Về tình hình chấn thương cũng như những khó khăn mà báo chí đưa tin
    có khi lão Tồ chơi bài giả tồ với bọn Trung cũng nên!..
    Mong là vậy, nhờ ?
  4. longlee12345

    longlee12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Qua cách Tồ nói trả lời phỏng vấn, thua 0 - 1 hoặc 1 - 2
    Nhưng về sân nhà mình thắng 2 - 0.
  5. leecode

    leecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    4
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    xem mấy cái clip bọn tầu đá bẩn kinh khủng.
    Tuyển VN có nên mang kim chỉ vào sân để chơi lại bọn tầu không nhỉ. Đá bẩn thế này VN cũng bó tay. đề nghị đ/c Tô cho anh em mang mấy cái kim lừa nó đâm 1 phát cho hả giận
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Thắng Tàu thì phải sướng hơn chứ lị. Vì Tàu giỏi hơn Thái, thắng thằng giỏi hơn chứng tỏ trình độ của mình tiến bộ. Sướng hơn là đúng rồi.
    Thế mà cũng phải lập cả một cái topic lại còn vót vủng nữa.
    Nhảm!
  8. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thế bác ksk07 nói thế thì cho em hỏi bác trả lời em thật lòng, bây giờ bác thích mình thắng thằng Khựa hơn hay thằng Brazil hơn?? Nói thật với bác, mình thắng thăng Brazil dở hơi đó thì ông bà tổ tiên mình cũng chẳng thích, thậm chí cũng chẳng biết thằng Brazil dở hơi đó là thằng nào. Nhưng nếu mình thắng Khựa thì ông bà tổ tiên nhà mình sau trân đấu cũng sẽ tập trung ở dưới suối vàng để đi bão. Nhưng nếu so sánh với thằng Thái Lan thì em cũng thích thắng thằng Khựa hơn, vì vào lúc này mọi người vẫn cảnh báo đừng chủ quan về đẳng cấp của Thái dúi nhưng mà em vẫn thấy bọn Thái bây giờ bình thường thế nào ấy, bây giờ các chú ở tuyển có ghi bàn vào lưới bọn vịt Xiêm đó thì có khi cũng chỉ cười khẩy, chả cần phải hò hét như điên như ngày xưa.
  9. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Tất nhiên là thích mình thắng brazil hơn, hỏi thế mà cũng hỏi.
    Chẹp! đầu óc để đâu vậy.
    Nếu thắng được Brazil thì về đất Châu Á dập thằng Tàu kiểu gì chẳng được 5-6 quả một trận. Lúc đó có sướng ko? có khi chú còn sướng đến nỗi nhảy xuống suối vàng ăn mừng cùng các cụ ấy chứ.
    Điều đơn giản ấy mà không nghĩ ra.
    Haizzzz!
    Yêu nước là phải luôn muốn nước mình dân giàu nước mạnh, xã hội phát triển, kinh tế khá giả, phát triển hơn người ta chứ không nên so bì mấy chuyện nhỏ nhặt.
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ngoài chuyện thành tích, tôi cũng muốn được nhìn thấy các cầu thủ thể hiện được bản lĩnh của nhà Vô địch ngay trên sân khách. ĐT Việt Nam vừa trải qua bài kiểm tra đầu tiên trước Lebanon, nhưng đó là chiến thắng trên sân nhà, trận đấu với Trung Quốc sắp tới mới là thước đo chuẩn mực nhất về bản lĩnh của các tuyển thủ sau khi đăng quang ngôi Vô địch AFF Cup.
    -------------------------------------
    Phát biểu của lão Tồ
    anh em dựa-vào-đây, để mà dự đoán nhắ

Chia sẻ trang này