1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Cam và Thái từ 6/1 đến 11/1/2009

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 31/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về Cam
    TIỀN
    Người Campuchia xài tiền Riel (đọc là Ria), 1 Riel = 4 đồng Việt Nam (cứ lấy tiền Riel nhân cho 4 là ra tiền Việt) hoặc có thể xài tiền dollar Mỹ 4000 Riel = 1 usd. Người Campuchia xài dollar Mỹ cũng như tiền Riel của họ nên không phải lo chuyện đổi sang Riel hay không. Nếu muốn đổi Riel có thể lên cửa khẩu đổi, luôn có sẵn người mời chào. Tại Phnompenh ngay trước chợ Orussey gần đường 114 có 1 tiệm vàng cho đổi tiền Việt ra dollar tỷ giá 16200 đ/ dollar. Tại Siemreap thì ghé Phương Nam tourist gần chợ cũ hỏi thử.
    HÀNH LÝ MANG THEO
    Quần áo (có thể không cần mang nhiều vì tại các nhà nghỉ đều có dịch vụ giặt ủi với giá phải chăng)
    Passport (luôn mang theo bên người phòng trường hợp bị hỏi han)
    Bản đồ Phnompenh và Siemreap (file attached bên dưới)
    Thông tin (đặc biệt là số điện thoại) về các địa điểm ăn chơi và các hãng xe, nhà nghỉ tại Campuchia (nên mang theo phòng khi gặp sự cố )
    Dao xếp (gọt trái cây ăn)
    Thuốc đau bụng (nên mang theo phòng khi ăn uống không hợp), thuốc cảm sốt
    Khăn tắm (một số Guest House họ không có khăn tắm kèm theo)
    Điện thoại (có thể thuê Sim Campuchia tại văn phòng Mai Linh)?.
    Giày dép nên mang loại đế bằng và nhẹ vì đi Angkor leo trèo khá nhiều.
    THÔNG TIN HẢI QUAN:
    Mang ít hơn 3000 usd khỏi khai báo, hàng mua về dưới 300 usd được miễn thuế. Thực tế chả thấy kiểm tra gì kĩ chỉ đưa đồ qua máy soi nếu nghi ngờ sẽ hỏi thăm.
    MỘT SỐ TIẾNG CAMPUCHIA THÔNG DỤNG:
    Số đếm
    1: Muôi
    2: Pi
    3: Bây
    4: Buôn
    5: Po-răm
    6: Po-răm muôi
    7: Po-răm pi
    8: Po-răm bây
    9: Po-răm buôn
    10: Đốp
    20: Muôi phây
    30: Sam sấp
    40: Se sấp
    50: Ha sấp
    60: Hốc sấp
    70: Chet sấp
    80: Pết sấp
    90: Cau sấp
    100: Muôi rôi
    1000: Muôi Pô-on
    10000: Muôi mơn
    1000000: Muôi liên
    Từ 11, 21, 32 thì ghép tiếng chỉ hàng chục với tiếng chỉ hang đơn vị. Từ 111, 222, 333 thì ghép tiếng chỉ số hàng trăm với tiếng chỉ số hang chục và hàng đơn vị.
    Giao tiếp thông thường
    Tôi: Kho-nhum
    Anh, chị: Boong (gọi người khác cứ gọi Boong cho lẹ như từ you trong tiếng Anh)
    Xin chào: Xua sơ đây
    Cảm ơn: Okun
    Xin lỗi: Xôm Tốs
    Tạm biệt: xôm lia
    Không: Tê
    Có: Miên
    Anh yêu em: Boong srong lanh on
    Chén, bát: Chan
    Ăn uống
    Dĩa: chan tiếp
    Muỗng, thìa: Slap pô-ria
    Đũa: Chhong kơ
    Dao: Căm bất
    Ly: Keo
    Cơm: Bai
    Bánh: Num
    Ngon: Chho-nganh
    Đói: Khô-liên
    Ăn: Si
    Tính tiền: Cớt lui
    Xin thêm cơm: Sum bai thêm
    Xin thêm trà đá: Sum tức tee thêm
    Xin thêm đá: Sum tức có thêm
    Khách sạn:
    Khách sạn: Son tha kia
    Nhà trọ: Te som nak
    Phòng: Bòn túp
    Chìa khóa: Sô
    Giường: Kô rêe
    Gối: Kho-nơi
    Mền: Phui
    Điện thoại: Tu ro sap
    Ngủ: Đếk
    Tôi muốn thuê 1 phòng: Kho-nhum chơng chuôi bon túp muôi
    Tôi muốn dọn phòng: Kho-nhum chon oi rip bon túp
    Tôi muốn trả phòng: Kho-nhum som bon túp
    Đi lại
    Đi đâu?: Tâu na
    Gần: Chít
    Xa: Chho-ngai
    Bao nhiêu: Pon-man
    Bến xe: Chom-nót lan
    Đi thẳng: Phlu chiết
    Quẹo phải: Bos sadam
    Quẹo trái: Bos sveng
    Xe đạp: kon
    Xe ba bánh: Tuk tuk
    Xe mô tô: Moto
    Xe đò: Lan krong
    Mua bán
    Tôi muốn mua cái này: Kho-nhum chơn tin muôi nis
    Cái này giá bao nhiêu: À nis thlay pon man?
    Có bớt giá không: Chot thlay os
    MỘT SỐ ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
    Đại sứ quán Việt Nam tại Phnompenh
    436 Monivong Blvd, 362741 ?" 362531
    Văn phòng xe Mai Linh:
    Tại Phnompenh
    Địa chỉ: No. 391 Sihanouk Blvd, Phnom Penh (gần sân Olympic)
    Điện thoại: (855) 23 211 888
    Giờ xuất phát: 7:00, 12:00 (tại Phnompenh và Sài Gòn)
    Văn phòng xe Sapaco:
    Tại Phnompenh
    309 Sihanouk Blvd, Sankat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnompenh, 023210300 ?" 023210324 - 012696688 (chỗ này gần cũng năm ngay sân Olympic, không xa văn phòng Mai Linh là bao)
    Giờ xuất phát: 6:30, 8:00, 9:00, 11:30, 13:00
    Tại Siemreap
    677 National Road No. 6, Siemreap, ĐT 012503322
    Văn phòng xe: G.S.C (cũng của Việt Nam)
    Tại Phnompenh
    323 Sihanouk Blvd, Vealvong, 7 Makara, Phnompenh, 011773011 ?" 012267216
    Giờ xuất phát: 6h30, 8h30, 13h30
    Một số hãng xe của Campuchia :
    Tại Phnompenh
    Capitol Tour: đối diện chợ Orussey đầu đường 111
    168: gần cổng sân Olympic
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 01/01/2009
  2. mintoday

    mintoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em ngại ngồi cộng tổng xem bao nhiêu $ lắm. Thế tổng đi Thái là bao nhiêu từ 6 đến 11 ạh?
  3. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Uh, để mình tính cho một người nhé:
    - Vé HN- SG là 922 K
    - Tiền ngủ 6 đêm ( kể cả ở SG) : 80* 6 = 480 K
    - Tiền đi lại : 200 * 7 ngày = 1 tr 400
    - Vé thăm quan ( Cam + Thái) = 60$
    - Vé máy bay BKK-HN ( đã tăng giá) : 105 $
    - Ăn : 150* 7 ngày = 1tr 50K
    ......
  4. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Áo phông ở Siêm Riệp bán 2USD/cái, 3USD/2 cái. Nếu mua đá đỏ thì chỉ trả 1/10 giá. Dân Cam nói thách dã man.
  5. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cũng giống như bên Lào. Có người hí hửng mua 20K kíp một chiếc áo phông ở Morning Market trông cũng dày dặn, lúc gặp người khác thì hỏi giá thì chỉ có 12 hoặc 15K kíp thôi ạ
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    THÁI LAN
    1/ KHÍ HẬU:
    Khí hậu gần giống với Việt Nam. Nhiệt độ trung bình từ 24oC ?" 30oC. Thỉnh thoảng có mưa nhẹ.
    2/ TRANG PHỤC :
    1. Trang phục gọn nhẹ, thoáng mát vì thời tiết nóng.
    2. Nếu tiện, nên sử dụng giày thể thao để tránh đau chân do phải đi bộ nhiều. Phụ nữ không nên mang giày cao gót.
    3. Khi tham quan Cung Điện Hoàng Gia Thái Lan, có những yêu cầu khắt khe như sau:
    - Nam: Quần áo lịch thiệp, không mặc quần short và không mang dép lê.
    - Nữ: Kín đáo lịch sự, Không mặc váy ngắn, quần áo mỏng, áo không cánh tay, quần bó, dép không quai hậu? (Nếu vi phạm sẽ không được vào tham quan)
    - Khách sạn tại Thái lan không cung cấp bàn chải và kem đánh răng. Xin quý khách nhớ mang theo.
    3/ TIỀN TỆ :
    1. Tỷ giá hiện nay giữa đôla Mỹ và đồng bath Thái Lan là: 1 USD= 40 bath
    Một bath được chia làm 100 salang. Tiền giấy có: 1.000bath (màu xám), 500 bath (màu tím), 100 bath (màu đỏ), 50 bath (màu xanh da trời), 20 bath (màu xanh lá cây), 10 bath (màu nâu)
    2. Tiền có thể đổi tại sân bay, ngân hàng, khách sạn hoặc quầy đổi tiền trong chợ.
    4/ MUA SẮM :
    1. Ở những siêu thị lớn: giá cả được niêm yết rõ ràng. Tại những nơi này không phải trả giá tuy nhiên khi mua hàng quý khách nên giữ lại phiếu tính tiền.
    2. Hàng hóa được trưng bán tại các sạp hoặc chợ vỉa hè? thì nên trả giá. Quần Jeans, lụa Thái, áo thun, hàng may sẵn có thể mua tại Bangkok hoặc Pattaya. Ngoài ra còn có một số hàng trang sức như rubi, saphia, kim cương? rất nổi tiếng ở Thái Lan.
    3. Khi mua hàng điện tử tại Thái Lan, xin quý khách chú ý đến hiệu điện thế và phích cắm xem có thích hợp với lưới điện Việt Nam hay không, ngoài ra khi mua nên yêu cầu loại hàng có phiếu bảo hành quốc tế. Tất cả hàng điện tử mang về Việt Nam đều phải khai báo hải quan và bị đánh thuế (Mức thuế tùy thuộc vào trị giá món hàng theo biểu thuế của Hải Quan)
    4. Xin Quý khách giữ vệ sinh công cộng, tiền phạt cho vi phạm này khá cao.
    5. Khi băng qua đường phải xem chừng xe cộ.
    6. Khi đi xe tuk tuk (giống xe lam), taxi, xe ôm: nên hỏi giá cả trước khi lên xe.
    7. Khi gặp phiền phức với người điạ phương, không nên tự giải quyết một mình, liên lạc ngay với trưởng đoàn hoặc hướng dẫn viên địa phương, khách sạn mà mình đang ở hoặc đồn cảnh sát gần nhất để được giúp đỡ.
    5./ NGÔN NGỮ:
    Tiếng Thái là ngôn ngữ chính, bên cạnh đó là tiếng hoa (giọng Triều Châu) cũng được sử dụng. Tuy nhiên đây là đất nước của khách du lịch nên tiếng Anh cũng khá phổ biến.
    6./ ĐIỆN THOẠI :
    Có thể gọi về Việt Nam hoặc gọi đi các nước khác từ khách sạn, bằng thẻ điện thoại mua tại reception khách sạn .
    Các mẫu câu thông dụng trong tiếng Thái
    Xin chào : Xạ ?" vặt ?" đi
    Cảm ơn : Khọp khun
    Xin lỗi : Khỏ thốt
    Anh , chị có khoẻ không ? :Khun sạ bai đi mảy ?
    Tôi khoẻ , cám ơn : Xạ bai đi khrắp , khọp khun (nam )
    Xạ bai đi khạ , khọp khun (nữ )
    Anh , chị tên gì ? : Khun chư ?" ư ạ-ray khạ (khrắp ) ?
    Tôi tên Hùng : Phổm chư-ư Hùng khrắp ?
    Tôi tên Lan : Shẳn chư-ư Lan khạ
    Tôi tên Sơn : Phổm chư ?" ư Sơn khrắp (nam trả lời )
    Tơi là người Việt Nam : Phổm pên khôn Việt Nam
    Tôi rất thích người Thái : Phổm chóp khôn Thay mác
    Đi du lịch : Pay thiêu- iêu
    Bao nhiêu ? Thau rày
    Mắt quá : Pheng mác
    Giảm giá được không ? : Lốt ra ?" kha đai mảy
    Không được ạ : May đai khạ (khrắp )
    1 = Nừng 10 = Xịp 90 = Kao ao xịp
    2 = Xoỏng 11 = Xịp ệt 100 = Nừng rói
    3 = Xảm 12 = Xịp xoỏng 200 = xoỏng rói
    4 = Xì 13 = Xịp xảm 1000 = Nừng phăn
    5 = Ha-a 20 = Zi xịp 2000 = Xoỏng phăn
    6 = Hộôc 21 = Zi xịp ệt 10.000 = Nừng mừn
    7 = Chệt 22 = Zi xịp xoỏng 20.000 = xỏong mừn
    8 = Pẹt 30 = Xảm Xịp 30.000 = Xảm mừn
    9 = Kao-ao 40 = Xì xịp 40.000 = Xì mừn
  7. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Tiếng Thái gần giống như tiếng Lào ý mà.
  8. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hiện đoàn đang ở River Star Guesthouse ở Siem Reap như khuyến cáo của bác đã đi trước. Phòng dẹp và sạch sẽ, giá 15$ cho 3 người. Các hình ảnh về chuyến đi sẽ được up lên sau ạ.
  9. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này