1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọng ca rockVN khủng nhất nè!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ptsondr, 02/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    @ huangia : cảm ơn bạn có lời ngợi khen,
    Dạo này em hơi bận,phần vì phải lo thi ĐH phần thì vừa mới được nhận vào 1 band RỐC NỮ với vai trò Vocal,phấn đấu cho ra cái đề mô em sẽ post tặng anh em.
  2. lara0x

    lara0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thấy jolly hát cũng hay mà.Bên ngoài nghe khỏe hơn.Ông này đa di năng lắm!
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Tớ cũng đú theo Jolly nè, ko hay bằng nhưng mà có rung rinh hẳn hoi, hehe:
    http://sannhac.com/r1586848/She-s-Gone-ptsondr.htm
  4. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    anh Sơn giả thanh mà không bị mái tiếng là tốt rồi,anh dồn hơi lên mũi nhiều quá thành ra nghe hơi nghẹt nghẹt và không rõ lời .Anh cố phát huy nhé,em luôn ủng hộ.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Thanks nhé! JJ nó tài thật, tông cao thế mà nó vẫn xài giọng thật mới kinh chứ anh phải dùng giả thanh mất rồi! Mà bị mái tiếng có nghĩa là gì nhỉ? Anh mù tịt về thanh nhạc nên chả hỉu cái thuật ngữ ấy
  6. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mái tiếng có nghĩa là tiếng như con gái đấy anh,giọng nữ khi giả thanh thì trong nhưng giọng nam mà giả thì thường hay bị tiếng éo éo giống con gái nên gọi là mái tiếng.
    Jolly có giả thanh nhưng anh ta có năng khiếu,biết mở khẩu hình đúng cho nên âm lượng nghe to và rõ như không giả thanh
    anh thấy em nói chỗ nào chưa đúng cứ đính chính nha
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Em học thanh nhạc thì chắc là phải đúng rồi mà em nói JJ nó cũng dùng giả thanh nghe khó tin nhỉ? Anh thì nghĩ là giọng nó là dạng ko bị vỡ giọng giống kiểu Bằng Kiều ấy nên nó có thể cao thế mà ko cần dùng giả thanh!
  8. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    thật ra thi giả thanh tốt thì trên dưới cũng lời được quãng tám hoặc hơn đấy anh ạ,phải lấy cho được giả thanh mới mong hát được,giọng người thì thường từ mì lên đến si- đố là đã phải giả rồi,mà anh tính xem nếu trong cái âm vực ngần đấy thì hát được bao nhiêu bài hát ? Cốt lõi là phải lấy được giả thanh cho nó tròn và luyện cho âm giả có âm lượng to,sức bền như ( chỉ là như thôi ) giọng thật.Việc đầu tiên để làm được như vạy đó là mở đúng khẩu hình.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Đây! Cho em nghe bác ca sĩ Đài Loan này hát xem giọng thật hay giọng giả nha
    http://www.youtube.com/watch?v=Z2s_n9Gz3_Y
  10. haiyen0605

    haiyen0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ban ne hàt jòng cao vàfi hiiiiiiiiiiii,nhưng là? 'ùng vĂfn chưa cà?m nhẶn dc cà?m xùc và? cài hĂ?n cù?a bà?i hàt
    càm ơn bàn nhiĂ?u

Chia sẻ trang này