1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không ủng hộ cầu thủ nhập tịch
    Nhưng nếu họ đã trở thành công dân VN rồi thì chúng ta không nên phân biệt đối xử họ.
    Họ cũng có đầy đủ quyền và "nghĩa vụ của 1 công dân VN rồi"
    Tại sao chúng ta lại phân biệt đỗi xử họ cơ chứ?
    So sánh Pháp và Singapore là so sánh "lố bịch"
    1 thằng ỷ giàu dùng tiền để lấy thành tích (vụ 1 VĐV cử tạ gốc TQ hồi hương thì biết).Mời vận động viên giỏi nước ngoài đến Singapre nhập tịch và thi đấu cho Singapore với ưu đãi hậu hĩnh.Đó đâu phải nhập tịch 1 cách tự nhiên
    1 thằng thì nhập tịch tự nhiên (tức là người nước ngoài phải sống ở Pháp 5 năm,biết tiếng Pháp,văn hóa Pháp cho dù anh có là cầu thủ giỏi đi nữa..).Nói chung cầu thủ nước ngoài nhập tịch Pháp giống như người nước ngoài bình thường nhập tịch Pháp vậy.Không có bất cứ ưu ái gì hết
    Singapore khó vào world cup .Vì muốn vào world cup thì anh phải thuộc ít nhất top 3 Châu Á (tức là trình độ của ĐT Singapore phải ngang hàng Iran,Iraq,TQ...Nhưng trận thua 0-6 trước Iran thì còn khuya mới nghĩ world cup)
    Đó sẽ chỉ là ảo tưởng thôi
  2. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Sing thua Iran 6-0 là vì nó bị đuổi 1 thằng ngay đầu trận. Tuy ko ủng hộ VN dùng chính sách nhập tịch của Sing nhưng tôi tin rồi sẽ có lúc tuyển Sing sẽ là hàng khủng ở châu á. Mặc dù vinh quang sẽ ko có gì tự hào.
    Hiện giờ những thằng nhập tịch Sing vẫn đa phần vẫn là hàng lởm vì đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, về lâu về dài nó sẽ có hàng xịn nếu bạo tiền. Mà thằng Sing thì rõ là nhiều tiền, bạo chi.
  3. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đuổi 1 thằng .Nó đã bị vô 1 quả rồi
    Nó chỉ dùng hàng phòng ngự số đông thôi.
    Giống như ông Rieldl ở Olympic Bắc Kinh trongtrận với Olympic Nhật ở Tokio vậy.Có gì hay ho cơ chứ?
    Đó là lối chơi tiêu cực.
    Kinh tế Singapore phát triển chỉ nhờ đầu tư nước ngoài là chủ yếu thôi
    Nó không có thương hiệu gì là của riêng nó hết
    Lấy gì tự hào?
    Hàn Quốc có Samsung,LG Nhật có Sony , Toshiba...
    Còn Singapore ?
    Hay là Coca Cola vì công ty đó được chính phủ VN xem là công ty Singapore đầu tư vào VN (tính vào FDI của Singapore).Do Coca Cola khônng từ Mỹ trực tiếp đầu tư vào VN mà là từ Singapore đầu tư vào VN
  4. son_kaka87

    son_kaka87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    - Việc Sing no giàu băng cáh nào cũng k quan trọng chốt lại nàh già vẫn là giàu !
    - Người ta phấn đấu thể thao đẻ quảng bá hình ảnh Quốc gia , để ganh đua vói các quốc gia vơi nhau !a mà chẳng biết người Viêt Nam ở châu á da vang dáng người thấp bé .CÁc bác tưọng bây h ĐTVN thân yêu của chúng ta đi đá với nc ngoai bon no khi gặp Vn mà thấy toàn là các chu da den cao to hay da trăng cao ngút tròi to khoe ... no lai tương dân VN toàn người như thế ...mất bản sắc quá hơn nũa nhưng thăng cầu thủ nhập tich no k thi đáu vì màu cờ sắc áo đâu !no thi đâu vì Xèng !vì xèng các bác ah! trả no ít thì nó dek cố găng dâu !em noi thât !em éo them cổ đông những thăng nhu thế đâu
    mà nếu có nhâpk tich thì cũng phải vưong lên dăng cấp cao hơn chứ nếu nhâp tịch rồi mà đẳng cấp vẫn DNA thì nhập làm gi chứ .Để rồi thắng em Lào cũng đẻ cho chúng no k phục :các anh toan dân đánh thuê
    Chuyển về VLeague năm tới thấy hang dàn cầu thủ nhập tich !họ nhập tịch đẻ làm gì ? Vì yêu BĐVn ah ? KHONG cũng chỉ bởi vì da phan những người đố họ nhập tịch vì như thê sẽ giúp đôị bóng sở hữu họ bơt đi 1 suất cầu thủ ngoại trong đội hình Rồi nếu co chuyen sang clb mới kiểu j chăng dế dàng hơn nếu là cầu thủ ngoại ... liệu co phải là vì yêu con nguoi VN k? có yêu xiền VN thì có.Tất nhiên có 1 số trường hợp tôi tin là nhập quốc tịch là k nhu thế thật VD kesley BD ,lee nguyen (sau nay ) HAGL...
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    nhập tịch là bình thường, nhưng không ỷ vào đó.
    cái gốc mới là cái căn bản để phát triển.
  6. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    nhật bản, hàn quốc, trung quốc đâu có cầu thủ nhập ngoại vì đó là những dân tộc vĩ đại không chấp nhận ngoại lai. Việt Nam ta cũng vậy thôi. tuyệt đối ko để cầu thủ ngoại lai vào đội tuyển. Dù có thua thì cũng là thua bởi 100% cầu thủ thuần Việt còn hơn thắng mà có càu thủ ngoại lai.
  7. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thoáng tí đi các bác ơi!! Thế nào là thuần Việt?? Em nói thế này thảo nào cũng bị ăn chửi, chắc các bác cũng ý thức được việc vì sao tiếng nói của mình bây giờ na ná bọn Khựa chứ?? Em nghĩ thằng nào là Việt kiều, thằng đen, trắng nào ở Việt Nam lâu rồi, quen với lối sống của người Việt Nam rồi thì chấp nhận được
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    cái này bác hơi nhầm thì phải, nhật bản đã từng nhập tịch cho cầu thủ gốc brazil,
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Nhật trước đây có 1 tiền đạo nhập tịch là Alex, quốc tịch Brazil.
    Hiện giờ thì có Tadamari Lee, gốc Hàn
    Sắp thì nghe loáng thoáng thấy nhập Lucas, tiền đạo hiện giờ của Gamba Osaka.
    Còn thằng Washington của Urawa Reds hồi trước cũng nghe đâu nhập tịch nhưng không đc đá cho tuyển QG nhật.
    Cái khó cho các cầu thủ nhập tịch là phải giỏi hơn thằng bản xứ ( rõ ràng), nhưng lại không được "giỏi quá". Vì giỏi quá thì rõ là nó đá cho nước nó, hoặc nếu không thể nào cũng bị chọc ngoáy này kia.
    Làm sao dung hoà ở khoảng giữa là được
    Nhưng cá nhân tôi chưa thấy có thằng nào nhập tịch mà sống lâu được ở tuyển QG một nước cả.
    Ba Lan hồi trước cũng nhập thằng Olisadebe của Nigeria về, đen sì giữa 1 rừng Ba Lan, lúc đầu đá quên sầu luôn, 3Lan vào WC 2002 phần lớn nhờ công nó, sau đó cứ lụi dần, hết WC là đồng chí cũng 1 đi không trở lại luôn.
    Nói chung cầu thủ nhập tịch là dạng lấy ngắn nuôi dài thôi, không hi vọng nhiều được.
  10. mrbig76

    mrbig76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    CÁc bác cho ý kiến về trường hợp của Lee Nguyễn, newcomer của HAGL, đã đá cho tuyển MỸ vài trận, ko hiểu có đá được cho VN ko? dc này mang 2 quốc tịch
    theo quy định của FIFA thì ko được nhưng hôm nọ chú Lee trả lời fỏng vấn khi được hỏi về vấn đề đá cho đọi tuyẻn VN là ậm ừ " với tôi đá cho Tuyển MỸ hay tuyển VN đều là niềm mơ ước"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này