1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại binh nhập tịch VN - Bóng đá Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nhiều (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 13/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Nhật Bổn cũng có thằng Brazil nhập tịch đấy thôi
    Hàn Quốc cũng có thằng gốc Nhật Bổn đó thôi
    Quatar cũng có ku gốc Paraguay đó thôi
    Thằng Ý tự hào và kỳ thị chủng tộc cũng đấu tranh với Brazil về thằng Amauri (Camonanesi thì tự nguyện đá cho đội Ý)
    Thằng TBN cũng phân biệt chủng tộc ghê gớm vẫn có Macos Sena đó thôi
    Sở dĩ Việt Nam tạm thời chưa gọi cầu thủ nhập tịch vì chưa cần tới vì lượng cầu thủ hiện nay khá dư thừa: Hải Lâm : 1,82m , Phước Vĩnh: 1,80m và Bật Hiếu : 1,83m cùng với Quốc Anh : 1,70m thì có thể nói lực lượng ĐTVN đã đông lại càng đông thêm
    Có được điều đó: trước tiên là do ông Tô: cách dùng người và gọi cầu thủ rất phóng khoáng, ông luôn tìm ra những gương mặt mới cho BDVn, chứ ko xây dựng đội hình 11 cầu thủ như lão Đần
    thứ 2: cơn bão tiêu cực Seagame 2005 đã tạm thời khoá chân hết 1 đội hình, nay sự trở lại của họ làm lực lượng càng thêm đông đúc
    Thứ 3: Các CLB đua nhau nhập tịch
    Thứ 4: tuổi đời cầu thủ khá trẻ, từ U23 lên tuyển là chuyện thường
    Hiện nay đội tuyển VN có thể lập hẳn 1 lúc 5 đội : 1 đội tuyển trên 23, 1 đội tuyển tuổi đời duới 23 (U23 mà đủ sức đá tuyển) , 1 đội tuyển có chiều cao (trên 1,78m), 1 đội tuyển Việt Kiều , 1 đội tuyển Ngoại binh nhập tịch
    Thực sự là chưa cần thiết dùng đến các ku đó, có lẽ nếu vượt qua khe cửa vòng loại Asean Cup sẽ dùng đến chăng?
    Được hanyu46 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 11/10/2009
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nhưng bậc minh quân ngày xưa đều phải cầu hiền tài. Chẳng phải Lưu bị phải đến van lạy khổng minh mới được lên làm vua hả. Nếu cứ tinh tướng con cháu nhà tao giỏi nhất thì sớm muộn cũng đi ăn mày hết.
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cũng ủng hộ tuyển VN không ngoại. Đá mất hay, trắng đen, vàng lẫn lộn trông phát ớn lắm.
  4. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
  5. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với ông này. Mồm thì kêu không phân biệt vùng miền nhưng lại phân biệt chủng tộc. Cầu thủ ngoại có cái tâm còn hơn khối chú Việt Nam đó. Chưa đá đã đòi tiền thưởng. Không tiền thưởng thì đá không có hứng. Ặc.
  6. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Thôi đi ông, ông nhảm vừa vừa thôi, ông có biết "phân biệt chủng tộc" là dùng khi nào ko?
    Vùng miền j cũng là người Việt thuần của mình kể cả hải ngoại, khi đó chúng ta thắng thua cũng là niềm vui nỗi buồn của dân tộc, còn ĐTVN toàn ngoại thì thắng ko vinh, mà thua cũng ko buồn lắm, vậy thì chán lắm
    ĐTVN cũng chưa cần phải phát huy tối đa nhân lực đâu
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
  8. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    hic...hok biết VN có làm ăn ji` được với 2 trận gặp Syria hok nữa?
    Chắc mục tiêu của VFF đưa ra là cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, hạn chế bàn thua-->mục tiêu muôn thuở của các đồng chí lãnh đạo bóng đá nước nhà
  9. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    VFF 1 cầu thủ nhập tịch đuợc đá

    Hội thảo CLB chuyên nghiệp do VFF tổ chức chiều 13/11 chỉ có sự xuất hiện của đại diện 28 CLB chuyên nghiệp và hạng nhất và lãnh đạo VFF trong khi các cơ quan truyền thông buộc phải đứng ngoài cuộc.

    Tuy nhiên, theo những thông tin nhận được từ Hội thảo này thì giới hạn cầu thủ ngoại mà mỗi CLB V-League và giải hạng nhất QG được đăng ký vào danh sách thi đấu và số cầu thủ có quyền ra sân thi đấu trong từng trận vẫn được giữ nguyên.

    Cụ thể, tại V-League, các CLB được phép đăng ký 5 cầu thủ ngoại vào danh sách đăng ký thi đấu, trong đó 3 người có mặt trên sân cùng một lúc.

    Ở giải hạng nhất, số lượng tương ứng sẽ là đăng ký 3 và 2 cầu thủ thi đấu cùng thời điểm.

    Quy định này dự kiến sẽ tiếp tục được áp dụng trong các mùa giải 2010 và 2011. Sau đó, sang năm 2012, 2013 sẽ giảm xuống còn đăng ký 4, thi đấu 3 và đăng ký 3 thi đấu 2 (đối với các CLB tại V-League).

    Riêng số lượng cầu thủ ngoại nhập quốc tịch mà mỗi CLB được sử dụng trong từng trận, VFF đưa ra chủ trương chỉ có 1 cầu thủ được thi đấu trên sân.

    Bất luận CLB có số lượng cầu thủ nhập quốc tịch nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ có 1 người được sử dụng.

    Nếu chiểu theo chủ trương của VFF thì mỗi trận, một CLB V-League được phép sử dụng 4 cầu thủ ngoại (3 ngoại binh quốc tịch nước ngoài và một trường hợp đã nhập tịch).

    Đối với giải hạng nhất QG, con số này sẽ là đăng ký 3 cầu thủ ngoại, 2 người đá và có kèm thêm một cầu thủ ngoại nhập quốc tịch.

    Ngoài ra, trong thời gian tới, việc nhập tịch ồ ạt cho cầu thủ ngoại sẽ bị hạn chế. Cụ thể, VFF sẽ quy định cầu thủ nhập quốc tịch phải có đủ 5 năm chơi bóng ở Việt Nam và quan trọng là dưới 25 tuổi.

    Mặc dù vậy, vẫn chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra và tại Hội nghị BCH VFF khóa VI lần 2 (ngày 18/11), vấn đề này còn được tiếp tục đưa ra thảo luận trước khi xin ý kiến để đưa vào điều lệ giải.


    liệu có vào vết xe đổ người Mã rút bớt cầu thủ ngoại ở giải chuyên nghiệp.
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Cái mà mấy ông VFF định làm còn nguy hiểm và trái luật hơn nhiều. Đó là vi hiến. Khi một người đã là công dân Việt Nam thì anh có quyền bình đẳng như bao người khác. VFF chẳng có quyền gì cấm đoán quyền công dân của họ như thế cả trong khi anh chỉ là một tổ chức thể thao.
    Mã nó cầm cầu thủ ngoại chứ không cấm cầu thủ đã nhập tịch. Muốn hạn chế thì là việc của bên lập pháp, tăng khó điều kiện nhập tịch, thế thôi. Chứ một khi đã mang quốc tịch VN, là công dân VN thì phải được đổi xử bình đẳng.
    Thằng VFF dám thực hiện dự thảo mang tính vi hiến này thì cẩn thận bị kiện chết thôi. Cố vấn pháp luật của liên đoàn ở đâu rồi? Đúng là VFF từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới toàn bọn đầu đất, ngu dốt cả nên mới nghĩ ra ý tưởng đần độn và vi phạm hiến pháp, pháp luật này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này