1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên các nước văn minh phát triển thì nước thải sinh hoạt đổ đi đâu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bigucom, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Bên các nước văn minh phát triển thì nước thải sinh hoạt đổ đi đâu?

    Em thấy HN thì cứ đổ thẳng ra Tô Lịch, HCM thì đổ thẳng xuống kênh Nhiêu Lộc -> bắn ra sông SG.

    Vậy VD như bên pháp, tại sao sông Seine trông nó trong lành vậy nhỉ?

    Nước thải chảy đâu hết?
  2. anon68

    anon68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đổ xuống cống ngầm
  3. cheesvo

    cheesvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa bác là ở nước ngoài, nước thải công nghiệp phải đc xử lý ngay tại nhà máy để cho đầu ra là nước sạch, hoặc ít nhất là ko chứa những chất hoá học gây hại hoặc khó phân huỷ. Tất cả các nhà máy sản xuất đều phải có hệ thống lọc nước này, và phải kiếm tra định kỳ thì mới đc phép tiến hành sản xuất.
    Em còn nhớ lâu lâu rồi trên VTV1 chiếu film j của TQ có 1 công ty sản xuất thải nước chưa qua xử lý ra sông, làm 1 xóm bị bệnh, 1 cháu bé bị chết. Rồi sau công ty đó phải thuê cả xã hội đen ra xóm kia bịt đầu mối, rồi huỳ chứng cứ lằng nhằng ra phết ! VN mình thì cứ thấy thải thoải mái, có đến mấy làng ung thư mà chẳng lo thuê xã hội đen bịt đầu mối, rồi huỷ tang chứng j cả !
  4. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Em đang hỏi về nước thải SINH HOẠT mà bác!
  5. daikhivuong

    daikhivuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nước thải sinh hoạt ở nước ngoài thì cũng đổ ra cống thôi bacs ah. Khác với VN là sau đó thay vì trôi thẳng ra sông rồi đổ ra biển thì người ta còn bố trí thêm những giải than hoạt tính bề ngang của sông (như sông Seine của Pháp) để nước đở bẩn hơn. Tuy không bơi được nhưng có thể đi thuyền trên sông mà không bí mùi hôi thối ảnh hưởng. Sau đó thì nước sẽ được chuyển đến 1 nhà máy lọc nước để chuyển thành nước có thể sử dụng được cho sinh hoạt hằng ngày (ăn uống, tắm giặt, lau chùi). Tóm lại là quy mô và hiện tại hơn VN rất nhiều.
  6. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ở các nước giàu có, ở các khu vực đô thị người ta làm 2 hệ thống thoát nước khác nhau. Một là hệ thống thoát nước mặt (nước mưa) chảy ra sông hồ tự nhiên như từ khi có trái đất. Còn một hệ thống nữa là hệ thống thoát nước thải sinh hoạt. Hệ thống này có đường ống riêng thu về một nơi xử lý xong mới cho chảy hoà vào hệ thống sông hồ tự nhiên. Tại TP HCM đã có ý tưởng là làm giữa kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè một hệ thống công ngầm thu nước thải sinh hoạt đổ thẳng ra sông Sài Gòn. Kênh NLTG chỉ làm chức năng thoát nước mưa sẽ sạch sẽ ngay. Tuy nhiên lại phải đào tung đường phố lên để làm hai cống thoát nước. Một thoát nước mua trên mặt đường, một nối với bể phốt nhà dân. Ở HN bao giờ làm đuợc thì có thể đi thuyền chởitên sông Tô Lịch từ sông Hồng đến hồ Yên Sở được.
  7. Guests47

    Guests47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Nước thải của nó được xử lý rồi mới đổ ra sông, những sông nội đô thì ko có nước thải đổ vào. Thấy sông Sen của Pháp có thể tắm được mà thèm, còn sông Tô của ta thì rác, nước sinh hoạt các nơi, hoặc phân ko qua bể phốt phi thẳng xuống sông biến nó thành một toe lét lộ thiên
  8. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam các khu đô thị mới bắt buộc phải làm 02 hệ thống thoát nước cho nước mưa và nước thải sinh hoạt, chỉ không biết là khi thực tế có làm được không ?
    Về nước sông tui chỉ thấy ở Tp.HCM và Hà nội là bẩn, nhiều tỉnh thành khác sông vẫn tốt và vẫn có người xuống tắm.
    Đất chật người đông nên nó thế.
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Chắc bên nó cống là cống sông là sông, chứ ko như mình.
    Cống dẫn nước sh thì nó chảy đến nhà máy xử lý nước thải trước khi đổ ra sông. Chứ mình, xem cái sông Tô, hàng trăm nghìn ống thoát nước sh chảy trực tiếp Ặc.
    Ngay cả hồ cũng thế nói gì "sông"
  10. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Ở các nước hiện đại, nước thải sinh hoạt được gom lại theo một hệ thống thu nước riêng, tập trung tại một nơi- thường là cuối hướng gió chính tránh mùi bay vào thành phố và vị trí xả nước cũng nằm cuối dòng chảy - rồi xử lý làm sạch trước khi thải ra sông hồ tự nhiên.

Chia sẻ trang này