1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực Quân đội nhân dân Việt Nam và các nước khu vực

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    He he, cạnh tranh bằng gì thì em nào có biết. Bốc phét tý cho vui thôi chứ ...nổ nữa thì em không dám. Nhưng bác cứ suy luận từ Vịt nhà mình ra thì biết. Hiện giờ các nhà mạng đều đang dành ra một phần nguồn lực cho mục tiêu quan trọng là việc phủ sóng In-building (ICS), cái này là công nghệ mới và các nhà mạng đều thiếu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và nhân lực. Viettel thì như thường lệ là yếu hơn cả (đặc biệt là nhân lực)...nhưng thực tế là vẫn phát triển thuê bao ầm ầm. Em nghĩ là do các nhà hoạch định chính sách Viettel giỏi và đặc biệt là qdnd thì có...lộc hơn chăng???
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đọc bài này , thấy khiếp . thấy đặc công nhà ta luyện đã kinh bọn thái nghe chừng còn vãi hàng hơn
    Kinh hãi cảnh ?oluyện? đặc công nước của quân đội Thái
    Trở thành một người lính đặc công đã không dễ dàng, được đứng trong hàng ngũ của lực lượng đặc công nước lại càng khó khăn gấp bội.
    Luôn luôn giữ vai trò các mũi tinh nhuệ, thọc sâu, đánh luồn, đánh hiểm, đặc công là lực lượng nòng cốt của quân đội hầu hết các quốc gia trên thế giới đảm nhiệm những nhiệm vụ cực kì khó khăn, gian khổ và nguy hiểm.
    Lực lượng đặc công nước Thái Lan được huấn luyện một cách bài bản nhưng vô cùng khắc nghiệt. Thể lực dẻo dai, sức chịu đựng bền bỉ, khả năng độc lập tồn tại trong các môi trường khác nhau như rừng sâu, hải đảo không người, sông suối, sa mạc là yêu cầu bắt buộc và là những bài tập mỗi người lính đặc công nước phải trải qua.
    Đặc công nước của quân đội Hoàng gia Thái Lan phải trải qua quá trình huấn luyện cực kì khắc nghiệt, sau thời gian huấn luyện tân binh, nhiều nhất cũng chỉ được 1/3 quân số lọt vào vòng trong, còn lại phải chuyển sang các lực lượng khác.
    Thích nghi và tồn tại trong tự nhiên là bài tập bắt buộc đối với mỗi người lính đặc công nước Thái Lan. Không thức ăn, không nước uống, không quần áo, không một dụng cụ nào nhưng vẫn phải tồn tại trong rừng sâu và trở về địa điểm tập kết đúng thời gian quy định.
    Lực lượng đặc công của các quân chủng lục quân, không quân, thậm chí là cảnh sát cơ động hầu hết người dân đều khá quen thuộc, tuy nhiên nói tới đặc công nước Thái Lan thì không mấy người biết đến.
    Trình độ tác chiến và khả năng thâm nhập, tấn công tiêu diệt mục tiêu của đặc công nước Thái Lan không hề kém lực lượng ?oHải báo? của hải quân Mỹ. 120 giờ liên tục không ngủ, không nghỉ, mang vác, kéo vật nặng là bài tập định kỳ để rèn luyện sức chịu đựng mà các thành viên lực lượng đặc công nước phải trải qua.
    Trong thời gian huấn luyện kéo dài 31 tuần với quân số ban đầu 78 người, chỉ sau 15 tuần đầu đã có 40 người bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tuần thứ 10 là cửa ải khó vượt qua nhất mà các binh sĩ đặc công Thái Lan thường gọi là tuần địa ngục với bài tập 120 giờ liên tục không ngủ, mang vác vật nặng.
    36 năm qua kể từ khi thành lập lực lượng đặc công nước của Thái Lan, số binh sĩ tử vong trong huấn luyện hoặc mắc các chứng bệnh về phổi, tai nhiều đếm không xuể.
    Đến tuần thứ 15, các binh sĩ đặc công nước phải trải qua bài tập huấn luyện lặn dưới độ sâu 30m mà không mang bất cứ thiết bị hô hấp nào.
    Sau khi ngoi lên mặt nước họ buộc phải ngừng hô hấp 1 phút, sau đó mới hít thở bình thường. Do áp suất thay đổi đột ngột, nếu vừa ngoi lên đã hít thở ngay có thể gây vỡ phổi.
    Thượng úy Hải quân Daokien Sudsans chỉ huy Trung tâm huấn luyện đặc công nước Thái Lan cho biết, yêu cầu và phương pháp huấn luyện của họ dựa trên cơ sở yêu cầu, phương pháp huấn luyện của lực lượng ?oHải báo? lừng danh của Mỹ. Mỗi khóa huấn luyện, số lượng binh sĩ ?otốt nghiệp? chưa đầy 30%.
    Trong khoảng thời gian 120 giờ huấn luyện liên tục không ngủ, không nghỉ, nếu binh sĩ nào thấy không trụ nổi có thể bấm tín hiệu xin dừng tập. Họ bị loại khỏi cuộc chơi.
    Sau khi đã qua kiểm tra đạt yêu cầu về lặn, các binh sĩ sẽ được chuyển sang thực hiện các nhiệm vụ như sửa chữa công trình dưới nước, tháo bom mìn dưới nước. Chính lực lượng này sẽ trở thành cán bộ huấn luyện cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Thái.
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=170193
  3. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Bên Cam ko lẽ chỉ có Viet teo?
  4. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    bài viết đầy đủ của bác dodien kèm hình ở đây
    có ai xác nhận xem đúng ko mà ghê quá
    http://truongton.net/forum/showthread.php?t=1049043
  5. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này đã bị xóa.
  6. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Trong clip trên, ở phút 4:25 xe phóng xếp xen kẽ cả hàng Tàu lẫn hàng Ngố.
    Có bác nào nói Cam nó thanh lý đồ Nga xài đồ Tàu, theo nhà em chúng nó nghèo ko có cửa chơi hoang vậy đâu. Có chăng chỉ đem bắn thanh lý đạn quá đát thôi. Hàng của chúng nó (đồ Nga ngố) lâu lắm mới đem ra dùng như lần này rồi tự sướng nên theo em là còn rất ngon hà cớ gì phải thanh lý. Đồ nhà mình thu của VNCH dù đã có tuổi thọ mấy trục năm được niêm cất bây giờ lôi ra dùng vẫn cứ gọi là chạy phe phé...
    Mà dựa trên mấy tấm hình + cái clip mấy bác đưa lên thì thằng em Cam cũng có khơ khớ cơ số xe phóng loại này đấy chứ nhể
  7. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Số BM-21 Grad và BM-21 nhái (hàng Khựa) mà Cam có chỉ bằng 1/10 số VN ta có (đấy là chưa kể các loại pháo phản lực khác cũ hơn mà hiện nay ta vẫn đang dùng). Nhà ta cũng đã sản xuất được đạn tầm bắn đâu cỡ­ <25km. Khi nào rủng rỉnh tiền sẽ nâng cấp hệ thống trinh sát/điều khiển và tầm bắn lên 40km giống hàng Nga.
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Chiến đấu cơ F-15SG đầu tiên có mặt tại Singapore
    VIT - Flightglobal đưa tin, chiếc Boeing F-15SG đầu tiên trong số 24 chiếc đã có mặt tại Singapore. Máy bay đã sát nhập với phi đội số 149 đồn trú tại căn cứ Paya Lebar của Không quân Singapore. Dự kiến, phần lớn số máy bay còn lại sẽ có mặt tại Singapore trước cuối năm 2011...........
    F-15 SG là một trong những mẫu máy bay phản lực chiến đấu hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, được xem là mẫu hoàn thiện với thành tích 104 lần xuất kích toàn thắng....
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA75091/default.htm
    nếu nói như thế này thì còn hơn cả SU 30 MK2 ?????????
  9. Zombia

    Zombia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    396
    Có vô số chỗ bảo đọc tin Vịt fò phải cẩn thận mà.
    F-15SG lấy tin từ lenta, lenta lấy tin từ flightglobal, 2 chỗ này cóc có nói 104 lần xuất kích toàn thắng nào cả.
    http://www.flightglobal.com/articles/2010/04/06/340274/first-f-15sgs-arrive-in-singapore.html
    Huyền thoại cái máy bay không bao giờ rơi mà Saudi Arabia+ Israel khai mất đâu vài chục cái.
    Được Zombia sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 07/04/2010
  10. minhmeo2009

    minhmeo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    104 lần chắc là vùng Vịnh rồi

Chia sẻ trang này