1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Gruzia ra mắt xe chiến đấu chở quân hiện đại?
    Cập nhật lúc :3:20 PM, 27/02/2012
    Trong khi Nga vẫn đang "loay hoay" với dự án chế tạo xe chiến đấu mới của mình, Gruzia đã chính thức ra mắt loại xe chiến đấu chở quân mới nhất do nước này tự nghiên cứu chế tạo.

    (ĐVO) Tại trường bắn quân sự Vaziani, Gruzia đã chính thức trình làng một mẫu thử nghiệm xe chiến đấu chở quân BMP mới nhất và hiện đại nhất có tên Lazika do nước này tự nghiên cứu và chế tạo. Tham gia trong chuyến chạy thử nghiệm xe chiến đấu bọc thép mới có sự xuất hiện của Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili.

    Theo đó, Lazika được Trung tâm nghiên cứu và thiết kế Delta ở Tbilisi, trực thuộc Bộ Quốc phòng Gruzia nghiên cứu và chế tạo.

    Các chuyên gia quân sự Nga sau khi được quan sát hình ảnh của loại xe chiến đấu chở quân này đã nhận xét rằng, Lazika có thể được phát triển dựa trên việc hiện đại hóa từ khung gầm của xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2, và giảm số lượng bánh xe từ 6 xuống 5 bánh, do vậy nên chiều dài của xe cũng được rút ngắn lại.

    Giải pháp thiết kế mới này được các chuyên gia đánh giá cao về khả năng hoạt động linh hoạt, giảm sác xuất trúng đạn cũng như khả năng quay xe cũng dễ dàng hơn nhiều lần, nhất là ở địa hình đường đồi núi hẹp và trong điều kiện tác chiến trong thành phố.

    Ngoài lớp giáp thông thường, Lazika còn được trang bị thêm một lớp áo giáp phức hợp để tăng cường khả năng tự bảo vệ, xe được đánh giá là có khả năng chống lại các loại đạn xuyên giáp cỡ 14,5 mm, tuy nhiên thông số về cự li chống đạn xuyên giáp của xe không được tiết lộ.

    Để hỗ trợ cho xe có thể tránh được các loại vũ khí dẫn đường laser và vũ khí chống tăng có điều khiển của đối phương, Lazika cũng được trang bị với 8 ống phóng lựu đạn khói, tuy nhiên hệ thống ống phóng lựu đạn này lại được Gruzia bố trí ở phía trước tháp pháo và đặt trong bệ chứa ống phóng.

    Giải pháp này sẽ phát huy hiệu quả cao khi lựu đạn khói được phóng hết, việc thay thế chỉ đơn giản là lấy bỏ phần vỏ ra và thay vào đó các ống phóng lựu mới.

    [​IMG]

    Tổng thống Saakashvili thăm xe chiến đấu mới của quân đội.
    Dù chiều dài của Lazika ngắn hơn so với các loại xe BMP của Nga do giảm số lượng bánh tỳ, nhưng trong khoang chở quân của xe vẫn rất rộng rãi. Nhờ tự động hóa cao, kíp xe rút xuống còn 3 người (1 lái xe, 1 chỉ huy, 1 pháo thủ điều khiển súng máy) và chở được tới 8 binh lính ở khoang được ngăn cách phía sau.

    Theo các nhà thiết kế, trọng lượng của Lazika khá nhẹ, xe có thể tăng tốc độ tối đa tới 70 km/h.

    Vũ khí của xe gồm một module tháp pháo điều khiển từ xa (có thể là sản phẩm của công ty Elbit Systems của Israel) với một pháo tự động 23 mm và một súng máy đồng trục 7,62 mm.

    Sau khi đánh giá mức độ công nghệ hiện đại trên xe chiến đấu mới của Gruzia, các chuyên gia quân sự Nga cho rằng, hệ thống vũ khí, áo giáp cũng như khoang chứa binh lính của Lazika khá tiên tiến, nhất là module tháp pháo điều khiển từ xa được lắp trên xe.

    Trước sự tiến bộ bất ngờ của Gruzia, người Nga nghi ngờ các chuyên gia của Israel đã tham gia vào thiết kế của xe chiến đấu này.
    Mẫu thử nghiệm Lazika, có thể được chế tạo tại nhà máy sửa chữa tăng/thiết giáp ở Tbilisi. Lazika cũng là loại xe thiết giáp chiến đấu thứ hai của Gruzia sau khi họ cho ra đời loại xe nổi tiếng Didgori, cũng do Trung tâm Delta phát triển và đưa vào sản xuất loạt với số lượng nhỏ trong năm 2010.

    Một số hình ảnh khác của xe Lazika:

    [​IMG]
    Xe chiến đấu bộ binh mới Lazika nhìn từ phía trước.

    [​IMG]

    Diện tích tháp pháo của Lazika khá nhỏ, làm giảm xác suất trúng đạn.

    [​IMG]

    Góc nhìn khác của xe chiến đấu bộ binh Lazika.

    [​IMG]
    Lazika được tăng cường một lớp giáp phức hợp ở bên ngoài để tăng khả năng chống đạn xuyên giáp 14,5 mm.
    [​IMG]

    Cận cảnh Hệ thống bánh xích của Lazika.

    [​IMG]
    Có thể thấy, hệ thống ống phóng lựu đạn khói của Lazika khá "lạ mắt".
    [​IMG]

    [​IMG]
    Khoang chở quân khá rộng rãi.
    [​IMG]

    Bên trong khoang chở quân của Lazika.

    [​IMG]

    Kíp xe gồm 3 người.

    [​IMG]

    Lazika chuẩn bị khai hỏa trong chuyến thử nghiệm công khai.
    Kể ra Trình Anh cả vẫn còn dưới đũng quần nhiều tiểu bá lắm, chỉ được cái kho từ thời Xô tổ để lại, súng to tàu lớn tank nhiều nên thắng thôi

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ũa tank nhà ta có guốc cao su kim dam từ khi nào vậy tồng chí !
  2. khacming

    khacming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    các bác cho hỏi để dành chiến thắng trong đấu tank thì yếu tố nào là quan trọng , hỏa lực , tốc đọ nạp đạn , vỏ giáp , độ cơ động của xe vậy
  3. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Biết bọn Nga nói gì về con này không? =))=))=))=))=)) MẤy cái BTR-82A ở quân khu KAvkaz thừa sắn bắn xuyên mấy cái giáp đó :)):)):)):))
  4. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Các loại tank, thiết giáp ở những nước có tiềm lực QS mạnh đã gần như tiến mức cực hạn khả năng phát triển như là pháo có liều phóng rồi, có thay đổi thì cũng chỉ là gắn thêm các thiết bị bảo vệ mà thôi. Nếu mỗi 1 loại tank, thiết giáp mất khoảng 5-10 năm để thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng thì cũng từng đó thời gian đã có vài chục loại vũ khí chống tank hiện đại ra đời.
  5. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    T-72 dính chưởng bên Syria.
    [YOUTUBE]v50_U2FCdA0[/YOUTUBE]
  6. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Làm lính tank die thật đau đớn
  7. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    con này bị ăn quả RPG-7 ngay nóc, tank vào thành phó mà không có bộ binh,hay thiết giáp tùng thiết,bọn syri tổ chức tác chiến tồi thật
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.353
    Đã được thích:
    26.693
    Nói chung tăng vào TP thì alaxô 123 chạy, bắn thật nhanh chứ mà chạy tàn tàn kiểu ấy thì qua mà hỏi kinh nghiệm bọn Nga ở chec
  10. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Kích thước các loại xe tăng, thiết giáp:

    WW2:
    [​IMG]


    Hiện đại:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này