1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    lúc trước nếu em không nhầm thì đường biên nó là lửng lửng ở cái sườn núi nên kia, sát với con sông nhưng đường chia nước tự nhiên dc xác định là các đỉnh núi, hay các con sông thế nên lại phải lấy con sông kia để chia, không lấy dc lên đỉnh núi vì bên kia sông dân mình không sống, điểm xa nhất là đến trạm biên phòng, nên không dùng dc đường chia nước nhân tạo, bên kia thì dân Trung Quốc lại có mấy lương ngô... cái mốc hình như là ở trên đình thác kéo xuống thì mình dc phần xấu xí hơn...
    nếu có gì sai sót các bác ném đá nhẹ tay!!!
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Chân thác thì ko nói, cái bờ bên kia cơ, bác đọc ko kỹ em nói rồi, mà em hỏi ảnh cách đây hơn chục năm xem cái mốc bố thằng bạn nói có đúng ko, bác ý cũng là người có vai vế và ko phải thích chém gió nên em mới lên đây hỏi. Còn thằng kia h mới kêu là mất nhưng cái phần chân thác và dân mình vẫn đi mảng ra giữa dc.
    Quan trọng nhất là "cách đây hơn chục năm phần bên kia cũng có nhà dân của mình", em muốn làm sáng tỏ điều này thôi. Vì h bên kia của nó rồi.
  3. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cơ quan tớ vừa đi Bản Giốc năm ngoái
    [​IMG]

    Giờ 2 bên cùng chia sẻ thác, sông Quây Sơn (là con sông tạo nên thác Bản Giốc) hiện là biên giới tự nhiên giữa 2 nước <=== dân bắc cầu phao qua sông để buôn lậu [r23)].

    Theo đồng chí hướng dẫn viên du lịch thì trước chiến tranh toàn bộ dòng sông + thác thuộc lãnh thổ nước mình, ngọn núi trước kia là biên giới tự nhiên giữa 2 nước thì giờ đã thuộc phía TQ.

    Nói ta mất thác là không đúng... nói ta không mất gì cũng không đúng... :((
  5. Thau_Lai_Giang_Son

    Thau_Lai_Giang_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    VN ko mất đâu bạn, vì điệu kiện kinh tế khó khăn bộn phần, nên nhân dân Trung Hoa đồng chí anh em quyết giữa chắc tay súng đùm bọc :)

  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Đấy, ai cũng biết là trc kia nó thuộc VN tất, nhưng từ bao h thì TQ có dc nửa bên kia mới là vẫn đề :-?
  7. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Nghị định 23/2012/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào...
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Thời báo Đài Bắc ngày 12 tháng 4 đã công bố một bức ảnh được chụp từ máy điện thoại di động, xác nhận những nghi ngờ về loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất của Trung Quốc, DF-16 từ lâu đã được triển khai trên đất liền.



    [​IMG]    Bài báo cho biết những hình ảnh đã được chụp tại một địa điểm bí mật, cho thấy tên lửa được đặt trên xe khung gầm 5 cặp bánh, nắp trên của tên lửa rộng, hình bầu dục.

    Ngay từ cuối tháng Ba, đã có các tin tức về một loại mới thuộc loại tên lửa Dongfeng. Vào thời điểm đó, "Văng Phòng An ninh Quốc gia Đài Loan, với các nhà lập pháp đã đưa ra cái gọi là "chính sách chiến thắng ", và cho biết quân đội của đại lục đã hoàn thành một đợt kiểm tra đối với tên lửa DF-16 và bắt đầu triển khai.

    Tình trạng này đã làm cho cộng đồng tình báo bị sốc, đã có rất nhiều bàn luận về loại tên lửa này, có thể đây là biến thể của loại tên lửa tầm ngắn DF-15 với tầm tấn công rộng hơn.


    Theo các nhà phân tích quốc phòng suy đoán rằng các tên lửa DF-16 được triển khai trong 1 cơ sở của tỉnh Quảng Đông, tên lửa này có tầm hiệu quả khoảng 1.000 đến 1.200 km, việc triển khai các tên lửa này không chỉ nhằm vào Đài Loan, mà còn với các đối thủ khác trong khu vực của Trung Quốc. Nó cũng có thể được sử dụng xung đột vùng biển về phía Nam Trung Quốc, đặc biệt là với Việt Nam.


    Theo: Mil.news.sohu.com
  9. hungsungong

    hungsungong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Tớ mới vào diễn đàn nên sử dụng vi tính kém quá đăng bài lên tới 2 lần. Hy vọng sẽ quen và được giao lưu học hỏi từ các bạn nhiều hơn để có những thông tin bổ ích ạ:-bd
  10. hungsungong

    hungsungong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Mình xin lôĩ tự xoá bài vì đây là những ky nhiệm thiêng liêng sợ lại bị "người lạ" ném đá linh tinh ảnh hưởng đến hình ảnh những người đi trước nhé xin thứ lỗi.^:)^

Chia sẻ trang này