1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic chuyên trợ giúp làm Visa,đăng ký du học tại Anh Quốc

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi manhtai264, 18/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhtai264

    manhtai264 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    2.159
    Đã được thích:
    0
    Topic chuyên trợ giúp làm Visa,đăng ký du học tại Anh Quốc

    Công ty của ông anh chuyên làm về du học Anh, các bác muốn tư vấn về chuyện đi du học, về đăng ký du học, về thủ tục xin visa, hoặc cần chạy visa sang Anh sẽ được đáp ứng đầy đủ., đã có nhiều bác đã thành công trong việc xin visa đi Anh. E sẽ giúp đỡ tận tình mọi trường hợp( kể cả đã trượt rồi nhé - đã có nhiều trường hợp trượt xong vẫn OK đấy).
    Bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ qua mình.
    YM: manhtai264 nhé
    0906020666
  2. manhtai264

    manhtai264 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    2.159
    Đã được thích:
    0
    up cho người cần
  3. manhtai264

    manhtai264 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    2.159
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho các bạn nghiên cứu.
  4. manhtai264

    manhtai264 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    2.159
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một vài thông tin khái quát về Anh quốc, hy vọng sẽ gíúp các bạn hiểu hơn trước khi lựa chọn du học.

    Vài nét khái quát

    Hiện tại, có trên 800.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại Anh quốc - một môi trường giáo dục chất lượng cao và điều kiện rèn luyện tiếng Anh hoàn hảo. Vương quốc Anh là một đảo quốc gồm 4 xứ:

    - Anh: lớn nhất, dân số 43 triệu, thủ đô Lon don - trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng - hàng đầu trên thế giới.

    - Xcôtlen: diện tích gần bằng Anh, dân cư thưa thớt với 5 triệu người.

    - Uên: ngôi nhà của 3 triệu dân, nổi tiếng bởi cảnh đẹp đồng quê.

    - Bắc Ailen: Nơi kết hợp của thế giới tự nhiên rực rỡ với cuộc sống ban đêm sôi động.

    Chi tiết học hành

    Tại Anh quốc, bạn có thể rút ngắn thời gian theo một khóa học. Để lấy bằng cử nhân, bạn mất 3 nǎm. Thạc sĩ - 1 nǎm. Tiến sĩ - 3 nǎm. Điều đó có nghĩa là bạn tiết kiệm được các khoản chi về học phí, ǎn ở, và quan trọng hơn là thời gian không thể tính ra tiền được.

    Các trường tại Anh quốc không được xếp theo các cấp độ chất lượng nên bạn cần lựa chọn trường và khóa học phù hợp với mình. Bạn nên có một danh sách các trường để từ đó cân nhắc.

    Học phí là vấn đề bất cứ SV nào cũng rất quan tâm. Để giảm nhẹ gánh nặng, bạn có thể tìm kiếm các nguồn học bổng hoặc đi làm thêm nhưng chỉ được phép tối đa 20 giờ/tuần. Bên cạnh đó là chi phí ǎn ở. Nếu bạn là thành viên của Liên đoàn Sinh viên quốc gia (một điều không khó) bạn có thể tiết kiệm được đáng kể, vì sẽ được giảm giá 50% cho sách, vǎn phòng phẩm, quần áo, thực phẩm, giải trí và du lịch. Những SV quốc tế học tại Anh từ 6 tháng trở lên đều được hưởng chế độ chǎm sóc sức khỏe miễn phí của dịch vụ y tế quốc gia.

    Bạn cần có một kỹ nǎng tiếng Anh thông thạo về nghe-nói-đọc-viết, vì đây là thứ ngôn ngữ bạn phải sử dụng trong suốt thời gian theo học. Hệ thống các chứng chỉ Cambrdge, IELTS, TOEFL là tiêu chuẩn đánh giá.

    Nếu bạn muốn theo học đại học, trường hợp bạn mới tốt nghiệp lớp 12 hoặc nǎm nhất đại học, bạn cần phải đǎng ký học theo chương trình Chứng chỉ A, hoặc bằng tú tài quốc tế hay chương trình dự bị đại học trước khi nộp đơn vào trường đại học. Nếu bạn đǎng ký vào cao học, cần có bằng cấp tương đương bằng cử nhân Anh quốc...

    Cần phải liên hệ sắp xếp chỗ ở trước khi sang học. Có hai loại hình lưu trú: Ký túc xá, nhà trọ do SV tự thuê. Nếu bạn lúng túng, hãy liên hệ với Hội Sinh viên và cán bộ phụ trách phúc lợi xã hội của SV tại trường bạn theo học để nhận được những thông tin cần thiết.

    Tìm thêm thông tin ở đâu

    Một địa chỉ hữu ích cho bạn:

    Hội đồng Anh
    Địa chỉ[​IMG]20 Thuỵ Khuê
    quận Tây Hồ
    Hà Nội

    Chỉ dẫn địa điểm
    Giờ mở cửa
    [​IMG][​IMG]Điện thoại
    Văn phòng
    Dịch vụ khách hàng

    Fax
    Văn phòng
    Dịch vụ khách hàng

    E-mail
    [​IMG]

    + 84 (0)4 3843 6780
    + 84 (0)4 3728 1922


    + 84 (0)4 3843 4962
    + 84 (0)4 3736 5046

    bchanoi@britishcouncil.org.vn
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Có thể truy cập vào các trang web để biết thêm chi tiết:
    http://time.edu.vn
    http://www.britishcouncil.org
    http://www.britishcouncil.org/Vietnam/
    http://www.educationuk.org

Chia sẻ trang này