1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập ảnh Phòng không - Không quân từ 2005 đến nay

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 26/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hình này có vẻ của Nga
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Xem cho vui
    Tạo trận địa giả bằng bằng đệm hơi
    Bằng cách sử dụng đệm hơi, người Nga có thể lập cả một trận địa phòng không giả để nghi binh, đánh lừa sự theo dõi của đối phương.
    Các biện pháp ngụy trang phong phú đã được sử dụng linh hoạt, phổ biến từ xa xưa nhằm che dấu thực lực, hay áp chế tinh thần chiến đấu của đối phương. Và thực tế cho thấy, dù mang tính chiến thuật nhưng nếu ngụy trang đạt hiệu quả, không những giúp bảo tồn lực lượng mà còn nghi binh, đánh lạc hướng đối phương, góp phần vào nên các chiến thắng có tính chiến lược.
    Hoạt động ngụy trang là cuộc đấu trí tiềm ẩn những điều bất ngờ, nơi "thi triển" những mưu mẹo không lường trước của các bên tham chiến. Tuy nhiên, đến thế kỷ 19, khi các loại vũ khí nóng phổ biến, các biện pháp ngụy trang này mới chính thức được coi trọng và đầu tư nghiên cứu nghiêm túc.
    Ban đầu, giới quân sự chỉ tập trung thay đổi trang phục của người lính, giúp họ hòa mình tốt hơn với môi trường xung quanh, giảm hiệu lực quan sát của kẻ thù. Ví dụ, năm 1857, trang phục quân đội Anh ở Ấn Độ từ bỏ màu đỏ truyền thống để chuyển sang màu trung tính, sau đó, chuyển hẳn sang những màu khaki, giống với màu bùn đất.
    Sự nhảy vọt của khoa học, công nghệ quốc phòng đã khai sinh chiến tranh công nghệ cao. Ở đó, việc theo dõi hoạt động quân sự không chỉ từ mặt đất mà còn diễn ra từ trên cao bằng máy bay trinh sát, vệ tinh viễn thám... Đồng thời, đối tượng cần ngụy trang không chỉ là những đơn vị lục quân mà còn có những phương tiện, khí tài quân sự hiện đại như xe tăng, tên lửa phòng không...
    Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, để đánh lừa đối phương trong chiến trận, giới quân sự Nga cũng có những sáng kiến mới, trong đó có việc sử dụng các bộ đệm bơm hơi, khi bơm căng sẽ có vỏ ngoài giống với các khí tài quân sự theo tỷ lệ 1:1. Sử dụng các bộ đệm hơi có lợi ích là tăng tính cơ động vì di chuyển dễ dàng và nhanh chóng triển khai.
    Dưới đây là một số hình ảnh sơ lược về biện pháp ngụy trang độc đáo này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mô hình một chiếc xe tăng với phần tháp pháo nổi lên trên.
    Nhìn từ trên cao, mô hình này trông rất giống loạt xe tăng T-80, T-90 nổi tiếng của Nga. Chỉ để đánh lừa sự quan sát từ trên cao, nên giống như mô hình trên, mô hình này chỉ có phần tháp pháo mà không có thân xe.
    [​IMG]
    Một hình trạm điều khiển radar mặt đất


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mô hình tên lửa 48N6, 48N6. và xe đặc chủng chở ống phóng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn bộ hệ thống trận địa giả với các mô hình làm bằng đệm hơi.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Với mô hình này, hình ảnh thu được từ vệ tinh hoàn toàn có thể đánh lừa phía đối phương.
  3. redstar08

    redstar08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sorry, có thể mình nhầm
    [​IMG]
    Được redstar08 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 21/01/2010
  4. RiverHawk

    RiverHawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [/red] Cảnh giác với mấy ông nick mới này. Dạo này bọn khựa hay gửi link linh tinh để dẫn tới các trang có mã độc để lấy thông tin. tinyurl rất dễ bị lạm dụng để thực hiện mánh này. Chú này mới mò vào lại post một bài vô thưởng vô phạt thế, chả ăn nhập gì với topic cả. Bọn khựa cực lắm chiêu !! [/red]
    Được RiverHawk sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 21/01/2010
  5. RiverHawk

    RiverHawk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  6. heorung08

    heorung08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi tí,hai thanh ở 2 bên nòng pháo có tác dụng gì vậy?
    Được HEORUNG08 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 21/01/2010
  7. heorung08

    heorung08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sorry,nhờ Mod xóa hộ mình bài này
    Được HEORUNG08 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 21/01/2010
  8. mogas95

    mogas95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cái này dùng để giới hạn hướng bắn, nòng pháo chỉ bắn được trong khoảng giữa 2 cọc đấy thôi. Còn có 1 thanh ngang nối với 2 cọc đấy dưới nòng pháo để giới hạn tầm bắn nữa
  9. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này có vẻ ko hợp túi tiềb dân nhà nghèo
  10. madaguoi

    madaguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    5
    lưới ngụy trang và bao cát ,mô hình ngụy trang nhà mình đã trồng được rồi có xuất khẩu nữa cơ các bác tìm cuốn tạp chí QDND tháng mấ em quên mất rồi năm 2004 là có ngay ngoài bìa rồi của xí nghiệp z ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này