1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc nổ T&T:Hội CĐV Hà Nội T&T được bầu là hội CĐV tốt nhất mùa giải 2010?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sontraha, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Sau vụ mua danh hiệu CDV xuất sắc nhất khẳng định chắc chắn 100% thằng T&T năm nay mua Cup V-league 2010... Lũ sâu mọt VFF ăn tiền trắng trợn , thằng lựu đạn + T&T ch ó chết
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hội CĐV Hà Nội T&T được bầu là hội CĐV tốt nhất mùa giải 2010

    Thân gửi các bác ở Hội CĐV T&T Hà Nội !
    Lời đầu tiên chúc mừng các bác
    Tiếp theo xin cho hỏi, các bác có vui mừng và hãnh diện khi nhận danh hiệu này không ?
    Riêng em thì em thấy nực cười quá !!!


    Việc Hội CĐV Hà Nội T&T được bầu là hội CĐV tốt nhất mùa giải 2010: Ngỡ ngàng với... kết quả!
    TT - Chiều 12-10, sau khi VFF công bố danh hiệu hội CĐV tốt nhất thuộc về hội CĐV của CLB Hà Nội T&T do các phóng viên thể thao trong nước bầu chọn, nhiều cơ quan báo chí đã phản ứng vì không nhận được phiếu bầu. Một số khác cho biết có nhận được nhưng không bầu hoặc bầu cho hội khác.
    [​IMG]
    Ít ỏi, hình ảnh thường thấy của cổ động viên Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: N.Nhật
    Trên các diễn đàn thể thao của người hâm mộ ngày 13-10, hàng trăm ý kiến phản đối kết quả bầu chọn này. Nhiều ý kiến chê bai các nhà báo thể thao không hiểu vì lý do gì lại đi bầu cho hội CĐV chỉ với vài chục người và chưa thể hiện được gì trong suốt mùa giải.
    Trong khi đó, rất nhiều hội CĐV của các CLB có phong trào mạnh mẽ, tập hợp hàng vạn người hâm mộ địa phương và thật sự là hậu phương vững vàng tiếp sức cho các CLB mỗi vòng đấu như: Hội CĐV Đồng Tháp, Bình Dương, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai... lại không được nhận. Ngay trên trang chf.com.vn của Hội CĐV Hà Nội, trang haiphong-fc của CĐV Hải Phòng rất nhiều ý kiến cho rằng kết quả này nực cười và không xứng đáng.
    Đại diện các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động... và rất nhiều nhà báo thể thao ngỡ ngàng vì không nhận được phiếu bầu hoặc không bầu. Một vài người nhận được phiếu như báo Thể Thao TP.HCM, báo điện tử vtc.vn nhưng đều khẳng định không bầu cho Hội CĐV Hà Nội T&T. Nhiều nhà báo thể thao ở Hà Nội trao đổi nhau trên Yahoo! và Facebook về kết quả cuộc bầu chọn với vẻ thất vọng.
    Một nhà báo buồn bã cho biết: “Kết quả này chỉ dựa trên phiếu của một số rất ít chứ không tập hợp được ý kiến đại đa số nhà báo thể thao. Họ chỉ có vài người lèo tèo đến sân mỗi trận, ngoài anh Mạnh “béo” cổ vũ, số còn lại hầu như chỉ hô vài câu rồi ngồi im. Thậm chí họ còn bỏ ra về khi trận đấu của đội mình chưa kết thúc. Nhiều trận tôi ngồi trên sân mà ê lòng vì anh Mạnh “béo” cứ vác loa quát tháo ầm ĩ chỉ để giục “nhúm” CĐV trên sân hãy cổ vũ.
    Tuy nhiên kết quả được công bố trên website của VFF nói đây là “kết quả bầu chọn của báo chí trong nước”. Một kết quả hoàn toàn không xứng đáng.
    Đại diện ban tổ chức cuộc bầu chọn cho biết kết quả này hoàn toàn dựa trên số phiếu bầu mà các cơ quan truyền thông gửi đến VFF chứ không phải có ai đứng ra bầu chọn. Tuy nhiên, nếu số phiếu được gửi đi nhiều hơn đến tay những nhà báo chuyên về thể thao và có mặt trên sân Hàng Đẫy theo dõi Hội CĐV Hà Nội T&T chắc chắn sẽ không có kết quả này.
    Hội CĐV CLB Hà Nội T&T được thành lập năm 2010 do anh Đỗ Văn Mạnh (tức Mạnh “béo”, nguyên CĐV Thể Công cũ) làm đội trưởng. Ở mùa giải vừa qua, hội hoạt động với vài chục cho đến một trăm người. Tất cả trận đấu của Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy hội đều có mặt nhưng số lượng quá ít, cách cổ vũ không ấn tượng.
    Ngay trong trận quyết định với Navibank Sài Gòn để lên ngôi vô địch chiều 15-8, dù tụ tập đông đủ nhưng khán đài B, nơi các CĐV Hà Nội T&T chiếm lĩnh, cũng chỉ có một nhúm người. Tất cả hoạt động ăn mừng, diễu hành quanh đường phố của CLB này thường không có CĐV tham gia hưởng ứng. Trong khi đó, với những trận đấu gặp các đội khách Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình... dù chơi trên sân nhà nhưng CLB Hà Nội T&T chẳng khác gì đang đá ở sân khách do CĐV quá ít và kém nhiệt tình hơn cả CĐV đội khách.

    KHƯƠNG XUÂN

    http://chuyentrang.tuoitre.vn/Thethao/Index.aspx?ArticleID=405593&ChannelID=14
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]



    Bất ngờ thay, hội cổ động viên Hà Nội T&T được giải.
    SGTT.VN - Các cổ động viên bóng đá khắp cả nước đều bất ngờ khi Hội Cổ động viên T&T Hà Nội được VFF trao giải "Hội cổ động viên tốt nhất mùa giải 2010".



    [​IMG]
    Sân Hàng Đẫy trong ngày đăng quang của Hà Nội T&T vắng hoe. Ảnh: TL
    Nhưng bất ngờ lớn nhất ngày hôm qua chính là danh hiệu “Hội cổ động viên tốt nhất mùa giải 2010” được trao cho Hội cổ động viên Hà Nội T&T. Nói là bất ngờ bởi sân Hàng Đẫy chưa bao giờ chật khán giả, không khí sân Hảng Đẫy thua xa sân Cao Lãnh, Bình Dương, Nghệ An.... Thậm chí ngay trong ngày họ đăng quang vô địch, khán đài vẫn lạnh tanh và những người “mặc áo vàng” được coi là màu áo truyền thống của đội đã ra về từ sớm. Sót lại trên sân chỉ là những chú Lân, Rồng được thuê đến giúp vui. Vẫn không thể hiểu rõ, VFF dựa trên tiêu chí “tốt” là kiểu gì khi trao giải này. Khi nhận được tin hội cổ động viên HN T&T được trao giải, trên các diễn đàn của cổ động viên SLNA, hay Bình Dương, Đồng Tháp… người ta chỉ thấy những dòng comment rằng “bó tay ban tổ chức” hoặc lập đi lập lại khẩu hiệu mà cổ động viên Quảng Ninh đã từng giăng trên sân Chi Lăng: “VFF = Vietnam Football Funny”.
    Thảo Du









    http://www.sgtt.com.vn/The-thao/130981/Bat-ngo-thay-hoi-co-dong-vien-Ha-Noi-TT-duoc-giai.html
  4. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Không biết nói gì hơn. Quả thật hội CĐV của T&T ko xứng đáng nhận giải ~.~
  5. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    EM nghĩ bác Trần Xoáy và giáo sư Trần Trọng Xoay lại có thêm chủ đề mới vào tối t7 rồi. Hoan hô VFF, hoan hô BĐ nước nhà đã mang đến cho khán thính giả những giây phút thư giãn vô cùng bổ ích.=D>=D>=D>
  6. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    thô thiển và đê tiện!! thối&tha hà nội!
  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    VFF - Một phong cách xì tin ....
  8. hxt_vn

    hxt_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chết cười với nhà bác này !:))
  9. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15
    Theo châm ngôn của bác Nguyễn Trọng Hỷ: " Đi xem bóng đá có cần đông vậy không" Vì vậy theo phương châm của Bác Hỷ thì tất nhiên là T&T rồi.
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.312
    Đã được thích:
    1.001
    Tốt nhất ở đây là theo tiêu chí nào hay tất cả các mặt.Em thật,mặc dù hay ra Hàng Đẫy cổ vũ bóng đá nhưng lượng CDV của bóng đá HN quá ít.
    Nếu dc bình chọn mình xin bình trọn cho CDV của T&T đứng trên CDV của HP (fairplay).Còn đứng đầu là CDV của Đà Nẵng (rất chuyên nghiệp và Fairplay).

Chia sẻ trang này