1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục trọn vẹn quốc lộ 279 dịp 2/9 - Điện Biên Đông - Sông Mã . Tìm bạn đồng hành !(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xaoxuyen, 30/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chinh phục trọn vẹn quốc lộ 279 dịp 2/9 - Điện Biên Đông - Sông Mã . Tìm bạn đồng hành !

    Một dự định ấp ủ từ lâu , xuyên suốt con đường 279 lịch sử từ Đông Bắc sang Tây Bắc .

    Thông tin tham khảo về quốc lộ 279 : ( ở đây )

    Quốc lộ 279 là tuyến đường huyết mạch liên tỉnh nối các tỉnh miền núi phía Bắc là Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên với nhau. Điểm đầu của Quốc lộ 279 tại ngã ba Giếng Đáy giao với Quốc lộ 18 thuộc địa phận thành phố Hạ Long. Điểm cuối tại cửa khẩu Tây Trang (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Toàn tuyên dài hơn 600 km, dài thứ tư trong các quốc lộ ở Việt Nam sau Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14 và Quốc lộ 15.

    Quốc lộ 279 chạy qua các huyện thị gồm:

    Thành phố Hạ Long - Hoành Bồ - Sơn Động - Lục Ngạn - Chi Lăng - Văn Quan - Bình Gia - Na Rì - Ngân Sơn - Ba Bể - Na Hang - Chiêm Hóa - Bắc Quang - Quang Bình - Bảo Yên - Văn Bàn - Than Uyên - Quỳnh Nhai - Tuần Giáo - Điện Biên Phủ - Điện Biên.

    Hầu hết các thị trấn huyện lỵ của các huyện nói trên đều nằm trên tuyến đường này.

    Ngoài điểm đầu nằm trên Quốc lộ 18, Quốc lộ 279 còn có một đoạn tráng Quốc lộ 31 tại Sơn Động và Lục Ngạn, tráng Quốc lộ 1A tại Chi Lăng, tráng Quốc lộ 1B tại Văn Quan và Bình Gia, tráng Quốc lộ 2 tại Bắc Quang (Tuyên Quang), giao cắt với Quốc lộ 3B tại Na Rì, tráng Quốc lộ 3 tại Ngân Sơn, giao cắt với Quốc lộ 70 tại Phố Ràng (Bảo Yên), tráng Quốc lộ 32 tại Than Uyên, tráng Quốc lộ 6 tại Tuần Giáo, đi qua điểm cuối của Quốc lộ 12 tại Điện Biên.

    Quốc lộ 279 với hướng cơ bản Đông - Tây vượt qua nhiều sông của vùng núi phía Bắc trong đó có sông Đà (với phà Pá Uôn và cầu Pá Uôn đang được xây dựng), sông Hồng (với cầu Bảo Hà), sông Chảy (với cầu Pắc Cuông), sông Lô (phà). Khi thủy điện Sơn La khánh thành, một đoạn quốc lộ 279 đoạn qua sông Đà sẽ bị nhấn chìm. Hiện dự án xây dựng đoạn tránh ngập cho quốc lộ 279 đang được triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2008.


    Chuyến đi của Bác Dugia

    Chuyến đi này dự định chốt 4 xe tối đa .
    Thời gian : từ 28/8 đến 2/9 .

    Lịch trình dự kiến :
    Ngày 1 ( 28/8 ) : Hà Nội - Hạ Long ~ 144 km
    _ 6h tối tập trung tại điểm xuất phát .
    _ 6h30 khởi hành
    Ăn tối và nghỉ tại Hạ Long .

    Ngày 2 ( 29/8) : Hạ Long - Đồng Mỏ - Bình Gia - Nà Phặc ~ 299 km
    _ Hạ Long - An Châu ~ 70 km
    _ An Châu - Đồng Mỏ ~ 68 km
    _ Đồng Mỏ - Bình Gia ~ 57 km
    _ Bình Gia - Nà Phặc ~ 104 km


    Ngày 3 ( 30/8 ) : Nà Phặc - Chợ Rã (hồ Ba Bể )- thác Đầu Đẳng - đi thuyền 1 đoạn đường 279 - Na Hang - Việt Quang ~ 173 km

    _ Nà Phặc - Chợ Rã ( hồ Ba Bể ) ~ 29 km
    _ Chất xe và người lên thuyền đi chơi Thác Đầu Đẳng - đi ngang qua 1 đoạn 279 đã ngập trong lòng hồ .
    Đoạn này tính cả thuyền trôi lẫn đi một đoạn tới thị trấn Na Hang ~ 54 km
    _ Na Hang - Việt Quang ~ 90 km .

    Ngày 4 ( 31/8 ) Việt Quang - Khánh Yên - Than Uyên - Tuần Giáo ~ 270 km
    _ Việt Quang - Phố Ràng ~ 65 km
    _ Phố Ràng - Khánh Yên ~ 47 km
    _ Khánh Yên - Than Uyên ~ 57 km
    _ Than Uyên - Tuần Giáo ~ 101 km .

    Ngày 5 ( 1/9) Tuần Giáo - thành phố Điện Biên - Điện Biên Đông - bản Gia - Sông Mã ~ 213 km
    _ Tuần Giáo - thành phố Điện Biên ~ 70 km
    _ thành phố Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang - ngã ba Sam Mứn - Điện Biên Đông - tháp Mường Luân ~ 99 km .
    Đi thuyền sang Bản Gia
    _ bản Gia - Sông Mã ~ 44 km

    Ngày 6 ( 2/9 ) Sông mã - cửa khẩu Chiềng Khương - Pá Khoang - ngã ba Cò Nòi - Bắc Yên - Phù Yên - Thanh Sơn - Sơn Tây - Hà Nội ~ 337 km
    _ Sông Mã - cửa khẩu Chiềng Khương ~ 38 km
    _ Chiềng Khương - Pá Khoang ~ 31 km
    _ Pá Khoang - ngã ba Cò Nòi ~ 26 km
    _ Cò Nòi - Bắc Yên ~ 51 km
    _ Bắc Yên - Phù Yên ~ 29 km
    _ Phù Yên - ngã ba Thu Cúc - Thanh Sơn ~ 77 km
    _ Thanh Sơn - Thanh Thủy - Sơn Tây - theo đường 32 - Hà Nội ~ 85 km .

    Ngày cuối nếu ko kịp đoàn sẽ nghỉ tại Thu Cúc hoặc Thanh Sơn và sáng hôm sau khởi hành sớm để kịp về giờ làm .

    Tổng cung ~ 1436 km
    Chi phí : ăn ở trong 5 đêm 6 ngày ~ 1M
    xăng ~ 300K/người
    chi phí phụ ( đi thuyền , phát sinh thêm ... ) ~ 200K
    Tổng ~ 1,5M/người

    _ Đây là cung ko khác j đi A pa chải , hành xác cả km lẫn đối mặt với thời tiết ( 2/9 cũng là thời điểm mưa bão vào miền Bắc tung hoành , sạt đường núi , mưa cuốn trôi đường ... ) .

    _ Chỉ tuyển những thành viên có sức khoẻ tốt , dẻo dai , ko ngại bẩn , ko ngại khó , có tính tự giác , có tính tập thể cao .
    Những ai yếu tim , bệnh tật , ko ngồi xe máy được lâu , tính tiểu thư công tử " Bạc Liêu " mời ở nhà .

    _ Đầu tháng 8 tới mỗ tôi sẽ tổ chức ọp buổi đầu tiên để tìm các bác đồng hành . Kể cả ko bác nào máu , mỗ tôi vẫn lên đường như kế hoạch đã định trước .

    _ Quyết định của trưởng đoàn là quyết định cuối cùng . Khi các bác tham gia cấm làu bàu , nếu cảm thấy không thoải mái hay thấy lịch trình vỡ thì lập tức mời bác có quyền tự do dân chủ của bác , tự đi về hoặc bác tự đổi lịch trình là mặc bác .
    Tiền đã đóng xin hoàn trả lại một khi đoàn đã lên đường .
    Không nhận cục gạch , bác nào máu thì đi ọp , đóng tiền giữ chỗ trước .

    Mong các bác cao nhân ghé qua căn chỉnh lại cung đường hộ mỗ .
    Liên hệ : kinhte_kt3 ( yahu nhá các bác )
  2. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
  3. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu lắm í. Tha hồ mà lượm sỏi với gạch
    Hichic e cũng thích đi Điện Biên từ lâu + với sông Mã xa rồi nữa.
    Cứ đkí 1 ôm vậy
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn lâu nhưng thôi cố chờ vậy, cho em đăng ký 1 xuất ôm ná
    Lại đú cùng chị Nana nào
  5. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Sao lên kế hoạch sớm quá vậy? Hồi giờ mình chưa đi Đông Bắc bao giờ, tranh thủ đi một chuyến vậy. Cho mình đăng kí với nhé. Mình ở trong Nam, có thể làm xế được. Sao không đi đông đông cho vui?
  6. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chốt 4 xe thôi bác , mỗ ko thích đoàn đông , lên kế hoạch sớm rồi cũng đến ngày đi thôi .
    Đừơng 279 bề ngang chủ yếu vừa 1 chiếc xe tải nhỏ , đường bé như con phố nhỏ ở HN .
    Bác máu thì mời join lúc đóng tiền , chuyển khoản cho mỗ vào lúc ọp ẹp tháng 8 tới .
    Ko nhận cục gạch j sất !
  7. parasapha

    parasapha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch dài quá! đăng ký 1 cái lốp đã
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đổ một xe cát ở đây nhá...
  9. WinterNero

    WinterNero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bác check Pm ạ
    Đánh dấu luôn :D
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    những tận mùng 2 tháng...9
    híc híc
    lâu nhẩy
    nhẩy vào quẳng hòn,,,sỏi cái nhá

Chia sẻ trang này