1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi losspassword, 08/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Cái vàng của bạn là việc hoàn toàn vô nghĩa với Tàu. Đừng nói ngư dân, cả 80 triệu người VN tuyệt thực thì Tàu nó càng mừng
    Còn cách sau thì có từ lâu rồi bạn ạ
    Vàng 2: Không phải vô cớ mà họ "thờ ơ". Mà cái "thờ ơ" của họ bạn liệu có hiểu?
    Đã bao giờ nghe câu "Những thứ phô trương thực ra không đáng sợ, Những thứ tưởng như bình lặng mới là thứ đáng sợ" chưa bạn?
    Hay nói theo cách dân dã thì là "Thùng rỗng kêu..."
  2. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.367
    Đã được thích:
    1.269
    1. Tàu Ngư Chính của nó hoạt động cách bờ biển của mình chỉ trong khoảng trên dưới 100 hải lý, bao nhiêu đơn vị radar, tên lửa, tàu chiến của hải quân và không quân mà không xác định được toạ độ của nó thì chắc con mấy Ngư Chính này có khả năng tàng hình cực cao.
    2. Trừ con Ngư Chính 311 vượt trội ra thì mấy con còn lại cũng chỉ tầm như mấy con cảnh sát biển nhà mình thôi, vũ trang thì mấy con cảnh sát biển nhà mình hơn hẳn, thậm chí trong trường hợp gặp phải con 311 thì có thể dùng chính sách thay ca nếu như chiếc đeo bám trước đã sắp hết nhiên liệu. Trong lưc hữu sự như bây giờ, nếu tiếc tiền của phải bỏ ra cho 1 chuyến đeo bám thì giải tán hết lực lượng vũ trang đi cho nhẹ ngân sách.
  3. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Từ đó trả lời cho vàng 2: trừ phi VN có AWACS hoặc rada ngoài đường chân trời, hoặc có 1 chiếc Molnya vô tình cách đó 100km, còn không thì đừng mong phát hiện ra nó.
    Mà phát hiện được thì sao nhỉ? Trên màn hình rada thì tàu nào cũng chỉ là 1 chấm sáng, mà ngư dân VN không có thói quen thông báo toạ độ liên tục cho đất liền.
    Từ đây dẫn tới đoạn 2 của bác hoàn toàn là bất khả thi
  4. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.367
    Đã được thích:
    1.269
    Theo bác Shaddock và Yakhont nó bắt mục tiêu thế nào để có thể diệt tàu địch ở tầm trên 200km?
    Việc xác định tọa độ của mấy con Ngư Chính này là hoàn toàn trong tầm tay, nhất là khi nó không phải là 1 cái tàu chiến.
  5. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tàu chiến thì nó đã to, và ta cũng quan tâm hơn, trong mức báo động chiến đấu thì sẽ có máy bay, radar dò liên tục, thậm chí thông báo với các tàu hàng dân sự để tránh bắn nhầm.
    Nhưng bình thường thì chỉ có radar hàng không, và soi các tàu to trên 1 mức nào đó - có khả năng phóng tên lửa, bắn pháo. Chứ con ngư chính bé ngang tàu cá, thì soi thế nào nổi?
    Nhưng vụ này công nhận cay, việc bảo vệ an toàn cho ngư dân là việc của CSB, vậy mà chưa thấy họ có thông tin gì. It nhất cũng phải truy nã " tàu lạ ", đằng này
  6. Phamkd

    Phamkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em là lính mới, các bác đừng ném đá em! Em xin mạo muội trình bầy thế này :
    Hôm qua hay hôm kia, em đọc trên vietnamnet thấy có bài của bác nào đấy nói là trong tình hình bây giờ thì phương án hợp tác chung là lợi nhất! Hôm nay tìm lại, hình như bị gỡ xuống rồi???
    Lướt qua BBC thấy nó đưa cái bài thủ tướng Mã sang thăm tungcẩu, nói thế này :http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/06/090605_china_malaysia.shtml
    phải chăng chuẩn bị có hướng giải quyết mới? Mờ không thấy chú Phil phản ứng gì các bác nhỉ?
    Khả năng thằng tungcẩu nó muốn ta và Mã hợp tác với nó cùng khai thác! Như vậy, bước đầu nó đã thành công với thế giới trong việc công nhận chủ quyền ở những chỗ mờ nó ăn cướp của ta, các bác nhỉ?
    Được Phamkd sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 07/06/2009
  7. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Em chỉ hỏi bác là bác có tin cái nhóm người đang hứa là sẽ có biện pháp giải quyết và đối phó với nạn cướp ngày của địch không thôi?
  8. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Vô nghĩa với Tầu nhưng để những người có lương tri hiểu rằng ngư dân họ đang bị cướp cái ăn, cướp mất cuộc sống. Cái đó mới đáng phải làm
  9. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Thứ nhất: tàu khu trục có RCS lớn hơn Ngư chính nhiều, rada có thể bắt và theo dõi từ xa hơn. Ngoài ra khi có chiến sự không có tàu nào của ta không phận sự mà ra khơi nên sẽ không thể nhầm lẫn
    Thứ 2: Cái vụ Shadock phải nhờ Su-30 làm mini AWACS và dẫn bắn, chứ rada cảnh giới đặt ở đất liền của ta hiện nay không đủ sức
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Xin kể hầu các bác 01 câu chuyện tích từ sử ký Tư Mã Thiên, nước Tần hùng mạnh và bá chiếm thiên hạ 01 phần là nhờ chính sách của Lã Bất Vi, vậy Lã Bất Ví là ai ông là ai, ông ta xuất thân từ con buôn nên thủ đoạn vô cùng đê tiện, sách lược của ông ta là được viết thành Lã Thị Xuân Thu ( ai sửa 01 chữ thì biếu nghìn vàng).
    Đại để chính sách của Lã Bất Vi là kết hợp giữa sức mạnh quân đội và tiền bạc, đánh không thắng thì dùng tiền bạc, gái đẹp ... mua quyền thần đối phương, dùng sức mạnh của những kẻ này để diệt trừ những chiến tướng anh dũng của đối phương. Lý Mục, Liêm Pha, Triệu Thắng nước Triệu kẻ bị gian thần giết hại, kẻ phải tha hương, kẻ thì chết trong ghẻ lạnh, rồi thái tử Đan nước Tề, Xuân Thân Quân nước Sở, Tín Lăng Quân nước Nguỵ ... kết cục của đau thương của họ ai đọc mà không rỏ nước mắt xót thương
    Trong cuộc chiến IRaq II, cho dù quân đội Mỹ hùng mạnh vậy mà không có chiêu này thì sao vào BátĐa dễ vậy, quân đội IRaq dẫu có yếu cũng chẵng thua nhanh đến vật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này