1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần thẩm định lại thẩm mỹ âm nhạc của người làm imusic

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi xuanvuinb, 09/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanvuinb

    xuanvuinb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cần thẩm định lại thẩm mỹ âm nhạc của người làm imusic

    Nói thật là mỗi khi bật ti vi, lướt qua chương trình âm nhạc của imusic đài VTC chuối kinh khủng. Toàn nhạc chợ rẻ tiền.
    Cứ nói là do khán giả yêu cầu để phát. Nhưng mà sự thật thì các ông bà đài này có imusic update. Gửi mã bài hát lên chương trình, mà mã thì toàn nhạc sến, nhạc chợ........và ai muốn nghe thfi cứ những mã đó mà gửi tin nhắn.
    đây là hình thức kinh doanh phi lợi nhuận, vậy mà dân tình nhắn nhiều thế đa số là teen. ăn chơi - rảnh rỗi - lại nhiều tìên.
    Tớ đang nghi, được lọt vào imusic có lẽ các ca sỹ vô danh tiểu tốt phải mất xiền? vì chẳng kinh doanh nào ko có lãi cả?
    Thế thì âm nhạc bác học, nhạc chính thông làm sao mà phát triển nổi.
    Có lẽ mấy ông nhà đài VTC bị tiền đè chết thẩm mỹ âm nhạc.
  2. jindo2537

    jindo2537 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    + 1. E toàn nghe nhạc QT hoặc là nghe vào buổi sáng có nhạc đỏ còn nghe chứ mà khi nào có mấy cái đứa như akira fan với cả Bảo Thy là e chuyển kênh ngay lập tức. nhạc sến ko chịu nổi
  3. landtoday

    landtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hàng Tàu rẻ tiền hiện giờ tiêu thụ nhanh hơn hàng "công ty" vì đại đa số người tiêu dùng là..... có thu nhập thấp.
    Âm nhạc cũng thế, trình độ "thẩm âm" của một bộ phận công chúng hiện nay cũng chỉ dừng lại ở mức..... "như bạn trình bày", Vì thế.... cắt điện vào những giờ phát sóng đó là giải pháp hữu hiệu, vừa tiết kiệm điện, vừa giải quyết bức xúc
  4. xuanvuinb

    xuanvuinb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi đi đâu cũng thấy bọn đó hát...........hơ hơ1 từ ti vi cho đến quán cafe!
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng âm nhạc giờ toàn nhái là nhái.Dễ thuộc và dễ hiểu với cơ chế như hiện nay
  6. codaik28

    codaik28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ đúng đấy ạ...hjc toàn mấy cái bài nhạc thị trường, đạo nhạc lung tung...Mấy bài trong phim Boyoverflowers cũng đạo trắng trợn...kênh truyền hình của gì mà vớ ẩn quá, nói ầm ĩ rằng ca sĩ hok được đạo nhạc, rằng chúng ta pải hướng tới một nền âm nhạc thế này thế kia...mà chính mình lại tiếp tay như thía...
  7. xuanvuinb

    xuanvuinb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Truyền thông đang tiếp tay cho những loại ca khúc hàng chợ thịnh hành. Tất cả vì đồng tiền thôi
    Bật ti vi là có nhắn tin SMS.............
    những bài sến thế bọn teen nhiều tiền mới nhắn tin mà!
  8. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu cái bọn ngồi nhắn những tin 3K chỉ để gửi 1 lệnh text 160 ký tự, 15k để có cái ava con con, vv nghĩ gì?
  9. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói việc cái kênh ITV của VTC phát toàn nhạc chợ cũng cho thấy thị hiếu của 1 bộ phận khán giả trẻ nó xuống đến như thế nào, bởi vì nếu như bọn VTC đưa lên mà khán giả không bình chọn thì làm sao VTC có thể phát những bài hát đó được?
    Tuy nhiên có thể thấy VTC quả thực là chạy theo đồng tiền quá mù quáng, đặc biệt là những gì đang thể hiện trên kênh ITV này. Một bài hát bình chọn mất 15 nghìn, chơi ichat 1 tin nhắn cũng mất 3 nghìn, rồi đăng ký tài khoản, chuyển đổi avatar... có thể nói đây là một "mỏ" vàng quá béo bở của VTC mà VTC đang cố gắng khai thác nó một cách triệt để. Nhưng thay vì khai thác theo một cách tích cực thì VTC lại đang lợi dụng thị hiếu tầm thường của 1 bộ phận khán giả để moi tiền. Tiếc thay.
  10. xuanvuinb

    xuanvuinb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Truyền thông góp phần định hướng công chúng!
    Nhưng vì đồng tiền mà chạy theo những thứ nát, để dòng nhạc chính thống bị đè bẹp thì quả là đáng tiếc!

Chia sẻ trang này