1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Long - Cửu Trại Câu - Nga Mi, mùa thu này ai đi? (Lịch trình trang 9) (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi croisenmoi, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitttroi

    vitttroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào cả đoàn, sau khi phân loại và xin phép Madam Toét, tớ pót cái list danh sách những đồ cần phải mang đi lên để đoàn ta tham khảo và lựa chọn những đồ mà bản thân mình cần để mang theo, tránh trường hợp cái cần thì quên mà cái ko cần thì mang nhá.....hị hị.
    1. Đồ điện, điện tử, kỹ thuật số
    , Máy nghe nhạc cá nhân
    , Điện thoại di động
    , Máy ảnh, ống kính, phim (nếu dùng máy phim), máy quay phim
    , Chân máy ảnh, máy quay phim
    , Pin cho máy ảnh, máy quay phim
    , Băng cho máy quay phim, thẻ nhớ cho máy chụp ảnh số
    , Giấy hoặc dụng cụ đựng phim ảnh đã dùng
    , GPS
    , Các loại ổ cắm, dây cắm để sạc pin các đồ điện tử
    , Phích cắm đa năng thích hợp với nhiều loại ổ cắm và dòng điện
    2. Dụng cụ ghi chép
    , Sổ tay cá nhân: ghi chép những câu nói cần thiết với người địa phương, địa chỉ các quán ăn, danh lam thắng cảnh cần thăm, ghi chép lịch trình chuyến đi và những điều thú vị đáng nhớ trong chuyến đi
    , Bút chì, bút viết bi
    , Một xếp giấy trắng
    , Các kẹp đựng tài liệu, giấy tờ bằng nhựa trong
    3. Đồ vệ sinh cá nhân
    , Khăn giấy gói
    , Khăn lau mặt ướt loại bỏ túi
    , Giấy vệ sinh
    , Khăn bông lau mặt
    , Khăn bông cỡ lớn hoặc vừa để tắm
    , Lược chải tóc
    , Gương nhỏ
    , Đồ trang điểm
    , Chỉ tơ nha khoa, nước súc miệng, bàn cạo lưỡi
    , Bộ cắt tỉa móng tay chân (như kéo nhỏ, kìm cắt, giũa)
    , Bàn chải răng + kem đánh răng (loại ống nhỏ dành cho du lịch)
    , Xà bông tắm và xà bông giặt đồ cá nhân
    , Gel hoặc ống xịt nách (Deodorant)
    , Kem dưỡng da toàn thân
    , Dao cạo cho nữ giới
    , Kem bôi môi chống nẻ
    , Bông lau tai
    , Dầu gội đầu, dầu tắm, dầu xả tóc, sữa rửa mặt: tất cả đựng trong lọ, chai nhỏ khoảng 50 100ml
    , Mũ nilon bịt tóc khi tắm
    , Nước hoa (cũng nên mang chai nhỏ)
    4. Đồ dùng cá nhân
    , Vali hoặc balô làm hành lý chính tuỳ theo chuyến đi ngắn dài: Nên chọn loại hành lý phù hợp với nhu cầu của mình. Hành lý chính nên chọn loại chất liệu nhẹ, bền, chắc chắn, có lớp chống ẩm ướt.
    , Các túi nhỏ dùng để đựng và phân loại quần áo, giày dép, đồ vệ sinh.
    , Áo mưa nhẹ và ô che loại gập bỏ túi
    , Giày du lịch loại đế mềm, có gai ở đế, dễ di chuyển và không bị trơn trượt.
    , Dép đi trong nhà, có thể là dép xỏ ngón hoặc dép quai ngang, nhưng phải là chất liệu rửa nước được
    , Mũ/nón đội đầu: tốt nhất là bằng vải mềm, thoáng
    , Khăn quàng cổ nhỏ, khăn tay nhỏ
    , Ống nhòm
    , Máy sấy tóc loại nhỏ, gập gọn
    , Dao/máy cạo râu
    , Gối nhỏ để tựa đầu
    , Băng bịt mắt và bông tai (tránh ánh sáng và ồn khi ngủ)
    , Đồng hồ báo thức (ngày nay có thể dùng điện thoại di động)
    , Kính râm, kính cận hoặc viễn dự phòng (dành cho người không dùng contact lens)
    , Diêm hoặc bật lửa
    , Đèn pin loại nhỏ, pin dự trữ
    , Set nhỏ kim chỉ và khuy dự phòng, kéo nhỏ
    , Bàn là/ủi nhỏ loại dành cho du lịch
    , Túi nilon loại mỏng: một số
    , Túi nilon có zip kéo, dùng để đựng áo khoác, áo len, áo phao loại phồng, sẽ xì bớt không khí ra ngoài chỉ còn xẹp lép như hút chân không ấy, rất đỡ tốn diện tích hành lý.
    , Dao xếp đa năng (cái này cho vào hành lý ký gửi khi đi máy bay nhé)
    , Các dung dịch cần thiết cho kính áp tròng (contact lens)
    , Kem chống côn trùng
    , Kem chống nắng, kem chống bỏng da
    , Một ca/cốc nhựa, một thìa nhỏ, một ít tăm tre
    , Một cuộn băng dính bề ngang cỡ 5cm
    , Khoá vali, khoá túi xách và thẻ hành lý có ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của mình (không cần thiết phải viết vẽ to đùng lên vali, túi xách).
    , Túi hoặc balo dùng hàng ngày trong lúc du lịch, tham quan: nên có phần để đựng chai nước nhỏ
    , Quần áo: chuẩn bị tuỳ theo thời tiết của vùng mình đến và nơi mình xuất phát. Chuẩn bị vừa đủ số quần áo cho số ngày của chuyến đi và cho mục đích sử dụng. Đừng nên mang quá nhiều so với nhu cầu thực sự.
  2. vitttroi

    vitttroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    5. Đồ ăn vặt cá nhân
    , Đồ ăn vặt như sô cô la thanh, các loại hạt, một ít kẹo có vị chanh, cam và kẹo cao su
    , Chai nước nhỏ loại 500ml
    , Một ít đường viên glucô (phòng mỏi cơ khi đi lại rất hữu hiệu)
    (Glucose là đường đã chiết xuất, khi nạp vào cơ thể qua đường tiêu hóa (ăn/uống) thì không cần qua quá trình tiêu hóa nữa. "Ở bển" người ta thường đóng đường glucose dưới dạng viên nén hoặc tròn hoặc dài, có pha hương liệu (thường là mùi hoa quả) dùng rất tốt khi đói, vận động cơ bắp nhiều. Glucose giảm nhược cơ, nên khi leo trèo hoặc đi bộ lâu ngậm vài viên Glucose khiến ta không bị nhức mỏi. Thường được gọi đùa là "doping" cho dân du lịch, hehe.)
    6. Các loại thuốc
    , Thuốc giảm đau thông thường (như paracetamol, aspirin, Analgin)
    , Thuốc chống cảm lạnh, sốt nóng
    , Thuốc chống tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá
    , Thuốc kháng sinh (phù hợp với chính bạn)
    , Thuốc chống các bệnh truyền nhiễm như sốt rét (nếu đến các vùng dễ lây nhiễm)
    , Một ít Vitamin tổng hợp
    , Thuốc chữa bệnh theo đơn cá nhân
    , Một ít bông, băng, băng dính, cồn, bandage
    , Kem xoa chống sưng như của Salonpas
    , Bao cao su
    7. Các giấy tờ có liên quan
    , Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày mình khởi hành
    , Visa (thị thực): xin đầy đủ các thị thực cần thiết
    , Các giấy tờ liên quan đến sức khoẻ cá nhân: đơn thuốc thường dùng, sổ khám bệnh
    , Vé máy bay, vé tàu hoả, các loại vé giao thông cho chuyến đi
    , Thẻ ưu tiên của hãng hàng không, hãng tàu hoả .
    , Sổ ghi chép các số điện thoại cần thiết khi số cảnh sát, cứu hoả, cấp cứu ở nơi mình đến; số phone người quen, bạn bè
    Bảo hiểm du lịch và y tế
    , Booking khách sạn
    , Thẻ tín dụng, séc du lịch các loại
    , Tiền mặt gồm tiền giấy và tiền xu
    , Sách hướng dẫn du lịch và bản đồ
    , Sách hoặc truyện ưa thích muốn đọc trên đường
    Giấy Chứng minh nhân dân
    , Bản photo hộ chiếu, visa và vé máy bay
    , Các giấy tờ đặt dịch vụ khác
    8. Những việc còn lại trước khi đi vắng
    , Thông báo cho các dịch vụ cung cấp hàng ngày như sữa, ga, dầu ăn hoặc dịch vụ dọn nhà . thời gian mình đi vắng
    , Gửi lịch trình và số điện thoại có thể liên lạc với mình ví dụ như điện thoại các khách sạn, địa chỉ các khách sạn của mình cho người thân hoặc hàng xóm tin cậy
    , Dọn tủ lạnh để tủ lạnh rỗng không là tốt nhất (có thể để một chút đồ ăn sẵn sàng cho lúc về nhà thôi)
    , Cất các đồ quý, quan trọng vào nơi an toàn
    , Xác nhận lại với hãng hàng không và các khách sạn về lịch đi và ngày đến của mình
    , Tắt và rút điện tất cả các đồ dùng bằng điện; Khoá van dẫn ga, tắt hệ thống lò sưởi, điều hoà, khoá chặt các vòi nước
    , Đóng chặt, khoá các cửa sổ.
    , Cuối cùng là khoá cửa nhà và lên đường thôi!
  3. DQi

    DQi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị vitttroi chu đáo quá, cả nhà cứ theo thế này mà chuẩn bị thôi .
  4. vitttroi

    vitttroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Này, tự nhiên tụi mình lại trở lại thời sinh viên biết bao tình trong vòng 10 ngày kể cũng hay nhỉ, để tớ tết tóc hai bên buộc nơ vào, rồi mặc váy của mí em thiếu nhi liên xô, chân đi giầy búp bê, nhí nhảnh con cá cảnh lượn qua lượn lại đảo như bi ở chỗ bán vé của mí anh Tung Của, mắt long lanh đong đưa dưng chẳng nói năng gì ?..hờ hờ?.. có khi cả đoàn vào phờ ri cũng nên?..hị hị?
  5. anap

    anap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Mình đã lấy được visa rồi nhé, chỉ còn phải mua sắm đồ đặc và đếm ngược chờ ngày đi thôi.
  6. haiconde

    haiconde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Vit kg cần tết tóc với cả buộc nơ j hết cũng đã nhí nhảnh như cá cảnh rồi, còn vụ free vé thì đừng có mơ, mấy bạn Tung Của kinh doanh du lịch chuyên nghiệp rồi
  7. vitttroi

    vitttroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hị hị................em chỉ định trêu các bạn thôi, chứ em cũng biết là các bác Tung Của mài dao sẵn roài, chỉ chờ có ai đi qua đi lại là các bác ý ..........chém......thẳng tay chứ nào có tha cho ai bao giờ đâu ợ..........
  8. DQi

    DQi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cập nhật tình hình làm visa cho sweetiury nhé. Vẫn còn 19 ngày nữa nhưng cố gắng làm sớm cho yên tâm, tránh việc tới sát ngày mới làm, nếu có sai sót thì có thể không kịp khắc phục.
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ .
  9. anap

    anap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Co ai biet mua giay, mua ao di mua dong o HCM o dau khong nhi???
  10. hanoiwelle

    hanoiwelle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác vịt trời cung cấp nhiều thông tin ghê :D
    Đồ nghề du lịch đúng là lắm thứ lỉnh kỉnh nhưng đúng là cần thiết khi đi du lịch nhá.
    Thông tin về mua đồ nghề ở link này bên phượt http://www.phuot.com/forums/showthread.php?t=1019 nhưng đúng là đi tìm bới trong cả 1 room quả cũng khó nên tiện thể em cũng hỏi luôn là mua đồ ở HN :
    - Mua áo, quần Waterproof ??? Cửa hàng M2 đối diện k/s Melia có bán bộ quần áo đi mưa ví dụ của hãng Columbia.
    - Giày Waterproof thì em mua ở phố Bà Triệu, qua ngã 5 giao với Nguyễn Du 1 tí, 106 thì phải.
    - Mua túi đựng giấy tờ cá nhân thì mua ở đâu các bác nhỉ? (túi chống thấm, đeo quanh bụng)
    ....
    Theo lịch trình đoàn mình đi thì ko biết nên dùng balô kích cỡ thế nào nhỉ? bác nào tư vấn giúp em :P
    Được hanoiwelle sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 29/09/2009

Chia sẻ trang này