1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải Hà Nội đang phấn đấu trở thành một "Thành phố không đèn giao thông"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi EmLaMomTo, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có phải Hà Nội đang phấn đấu trở thành một "Thành phố không đèn giao thông"?

    Mới có 3 ngày em không ra khỏi nhà thế mà đã phát hoảng vì cái kiểu của đường sá. Tất cả các ngã 3 ngã tư đều đã biến mất, thay vào đó là các đường ngang ở giữa. Cả đoạn đường Nguyễn Trãi em đi không dừng đèn đỏ một lần nào, vì có dừng cũng có để làm gì đâu. Thậm chí một số cái đã ngừng hoạt động. Thay vì dừng đèn đỏ thì em suýt mấy lần đâm vào sau xe đi trước vì vướng xe bên kia đưòng đâm sang, và xe bên này đường cố sang bên kia.

    Em thấy bảo chỗ Bạch Mai - Phố Huế cũng bị kiểu đấy. Hôm qua em đi qua chỗ Lò Đúc - Kim Ngưu cũng y hêt.

    Em đầu óc thiển cẩn không hiểu tại sao lại có kiểu thiết kế đưòng buồn cười thế
  2. mrlinh1

    mrlinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bác không thấy đỡ tắc hơn sao.
  3. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng quả thật đỡ tác hơn rất nhiều. Hy vọng đây là cải tiến của bên Giao thông có hiệu quả.
  4. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    nó đang thử nghiệm các bác ạ, có vẻ phân lại luồng đỡ tắc hơn
  5. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bình thường em đi Nguyễn Trãi, chỉ thỉng thoảng nó tắc thôi. Em thấy "cải tiến" này nguy hiểm lắm, mấy lần hn em bị đâm, và đâm người khác rồi.
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ghê thật tham nhũng bi jờ gặm đến cái đèn xanh đỏ rùi cơ á?
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Xe to nó quay ngang rẽ phát là tắc ngay ấy mà.
    Đây là kiểu thiết kế ...tránh các luồng giao thông xung đột trực tiếp.
    Đại cổ việt, giải phóng cũng đang có và đang thi công
  8. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đó là giải pháp tách các điểm giao cắt ra xa nhau, khi 1 ngã tư có qúa nhiều giao cắt cùng mức , cái này đc giảng trong môn đường đô thị khoa CĐ , trường ĐHXD mà , bạn yên tâm , người ta sẽ tính toán khoảng tách đấy sao cho hợp lý , xe không bị va chạm khi chuyển làn đường, trừ khi bạn đang lái mà mắt bạn lại nhìn theo 1 chân dài nào đó thôi .
  9. link_chat

    link_chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    thìch nhẮt 'ươ?ng xà ơ? ĐÀ? LÀT,chf?ng cò 'è?n 'ò?,mà? chày vĂfn sướng
  10. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Đường phố sắp loạn rồi mà mình vẫn không hay biết nhỉ. Hay là nó có hiệu quả gì chăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này