1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Su 22 của ta lao xuống cánh đồng bốc cháy.hic.nhà nghèo còn dột!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi guitarchacha, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guitarchacha

    guitarchacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Su 22 của ta lao xuống cánh đồng bốc cháy.hic.nhà nghèo còn dột!

    (Dân trí) - Người dân xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết, họ đang làm đồng thì thấy một chiếc máy bay chao đảo trên không, khoảng 5 phút sau, một tiếng nổ long trời khiến mọi người kinh hoàng, hoảng loạn, khói giăng kín mít cả làng Lọc Long.
    Khoảng 7h30, sáng ngày 9/6, một máy bay quân sự mang nhãn hiệu SU 22, đang tập trận giả trên những quả đồi thuộc xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) thì bất ngờ lao xuống khu vực đồi bãi Chiêng, trong cánh đồng trồng ngô của nhà ông Lê Xuân Thế, ở thôn Lạc Long 2, xã Cẩm Phú (huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa) và bốc cháy nghi ngút.

    Hàng trăm người dân đổ xô đến xem vụ cháy máy bay hy hữu xảy ra sáng ngày 9/6

    Trong chốc lát chiếc máy bay chỉ còn lại là những thanh sắt đen sì, bốc khói. Người dân xã Cẩm Phú cho biết, họ đang làm đồng thì thấy chiếc máy bay bay chao đảo trên bầu trời? Khoảng 5 phút sau thì một tiếng nổ rất to làm mọi người kinh hoàng, hoảng loạn và khói giăng kín mít cả làng Lọc Long.

    Hiện trường vụ cháy chỉ còn lại những mảnh sắt

    Một lúc sau, ngọn lửa cao gần chục mét bốc lên và những mảnh vỡ của máy bay tung toé, cách xã cả trăm mét vẫn còn mảnh vỡ đang âm ỉ khói? Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

    Sau sự cố cháy máy bay Quân sự SU 22 (do Nga sản xuất) tại xã Cẩm Phú xảy ra, lực lượng dân quân, bộ đội, Công an đã được huy động tối đa đến hiện trường để dập tắt đám cháy, dọn hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân.

    Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Duy Tuyên - Nguyễn Duy
    Các bác xem thêm chi tiết nhé:http://dantri.com.vn/c20/s20-330142/may-bay-quan-su-lao-xuong-canh-dong-boc-chay.htm
    Đau quá!
  2. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    101
    Trang nhất luôn mới ghê Mà báo này nói phi công hy sinh, báo VNN nói phi công thoát chết, hi vọng VNN nói đúng Đúng là chó cắn áo rách
    P/S: Nói lộn, cho nói lại

    Được nhoccongsan sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 09/06/2009
  3. guitarchacha

    guitarchacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  4. tomoabc

    tomoabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đang chưa biết post thread này vào đâu đã có bác post bài này rồi.
    Cầu mong cho chú phhi công thoát chết, để tiếp tục huấn luyện chiến đấu.
    Hay bài huấn luyện này là bom cảm tử? Bắn hết đạn thì đâm thút vào một em Tàu lạ?
  5. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Hình như là bay thấp trong địa hình núi, Su 22 cũng cổ rồi nên gặp tai nạn cũng khó tránh, xem ko quân vẫn sẽ phải nâng cấp đều đều, đặt Su 34 của Nga về thay Su 22 thôi
  6. se7enkakashj

    se7enkakashj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phi công chết bác ạ. 35 tuổi đại úy, vợ 2 thắng nữa sinh, thấy ông gà em bảo là lúc nhào lộn bị bật nắp kính, nhảy dù ra nhưng dù không bật, thế là đi, tội nghiệp. Hôm nay sếp ông già em vừa đi nhận xác, trực thăg đưa thẳng ra hà nội.
  7. newformula

    newformula Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị khí tài kiểu gì mà máy bay thì bật nắp kính, dù thì không mở vậy??? hết từ để nói cho các bố nhà mình!
  8. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Cứ chuẩn bị khí tài là không bị tai nạn? Mà bác gì sao lại biết là dù không bật nhỉ? Nếu phi công bật ra lúc buồng lái chúi xuống đất và độ cao thấp thì dù khó mà bật lắm
    Nói thật là đám Su-22 gần 40 năm tuổi còn phục vụ được đã là khá lắm rồi đấy
  9. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ chê thế , Chứ nếu máy bay bay thấp quá , dù không kịp bung ra thì sao . Bác cứ tưởng tượng cái máy bay bay cách đất từ 20 - 50m với vận tốc cao thì sẽ nhiểu nhanh đến thế nào !!!
  10. se7enkakashj

    se7enkakashj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trời em cũng có am hiểu khí tài khí tiếc gì đâu, thấy ông già em bảo thế. Chắc là chính xác đấy bác ạ

Chia sẻ trang này