1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Có 1 con lợn nào đó nói TT tài trợ khủng-bố quốc tế..
  2. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    vậy bác trả lời em làm sao, khi mà tên TT lại có trong danh sách bảo trợ khủng-bố của Mỹ (mà danh sách khủng-bố chung của thế giới cũng tổng hợp của Mỹ cả)
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Mỹ chính là kẻ khủng-bố lớn nhất thế giới mà ai cũng phải căm hờn mà không làm gì được, hãy xem Mỹ đã đem bom đạn reo rắc lên các dân tộc khác như thế nào..
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tài trợ khủng bố quốc tế hay không thì còn phải xem, nhưng là nhà nước khủng bố thì có:
    - Cho điệp viên giả danh khách du lịch Nhật đi máy bay của Nam Hàn và cho nổ tung ngay trước thế vận hội Seoul. Chết hơn 200 người phần lớn là công nhân xuất khẩu lao động Hàn cò đang làm việc ở TRung ĐÔng (hồi đó Hàn còn chưa giàu nên phải xuất khẩu lao động khắp nơi), toàn dân lành nhé, không lại có loài ông ổng kêu là giết lính Nam Hàn. 2 điệp viên một già tự tử chết, một em trẻ tự tử không thành bị bắt sống, em này giờ vẫn còn sống.
    - Nhiều lần bắt cóc dân thuong Nhật và mang về Triều Tiên để đào tạo điệp viên. Chuyện này thì chính Kim béo thừa nhận khi thủ tưởng Kozomi sang thăm Bắcn Hàn cách đây mấy năm.
    ....
  5. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nên có cuộc cách mạng "hoa..." ở BTT đi là vừa. Chắc cũng nên mời ALXX xông trận ở BTT thôi.

    Không biết phân biệt PHẢI, TRÁI, ĐÚNG, SAI thì BTT nên "tèo" cho sớm.

    Dân đói, kinh tế trì trệ, theo đuổi một chính sách mù quáng....
  6. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Không phải muốn là được .Mỹ không tiếc công của cho vụ này rồi mà nó xảy ra đâu. Hơn nữa với chính sách kiểu quân sự thì bố bảo cũng ko thể có được cách mang hoa " c ứt lợn" ở Triều được. Ngay cả bây giờ nếu có 1 bộ phận các tướng lĩnh quân nhân yêu tự do làm đảo chính phệt bố con bác Kim thì đảm bảo là chỉ 3 ngày là quân Tàu sẽ tràn ngập Bắc TT ngay.
    Với lại Bắc TT đang thay đổi, tình hình là nước TT sẽ bị chia cắt ít nhất 20 năm nữa[:D]
  7. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    nói tóm lại Triều Tiên chẳng khác gì 1 quốc gia khủng-bố
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Tổ chức nhân đạo “Samariten pers” đã ra lời cảnh báo về nạn đói có thể xảy ra ở CHDCND Triều Tiên. Tổ chức đã cảnh báo rằng các kho dự trữ sẽ cạn kiệt vào giữa tháng sáu.
    [​IMG]

    .
    Nói riêng, trong lời tuyên bố của tổ chức nói rằng “nếu Bắc Triều Tiên không được viện trợ nhân đạo, nạn đói toàn diện sẽ xảy ra với đất nước”.
    .

    Hiện thời Hoa Kỳ đang nghiên cứu khả năng nối lại việc cung cấp lương thực cho CHDCND Triều Tiên, tuy nhiên hiện tại chưa có quyết định nào được thông qua, kênh truyền hình «Tin tức-24» đưa tin.


    Nhắc lại rằng, các trận mưa và lũ lụt mùa hè năm 2010 đã dẫn đến giảm sút vụ thu hoạch rau quả đến 50% ở một loạt các khu vực của CHDCND Triều Tiên, và vì thời tiết mùa đông lạnh giá những mất mát vụ thu hoạch tiểu mạch và đại mạch mùa xuân cũng đạt đến 50%.
    .

    Theo hãng hãng thông tấn “Kazak-Zerno” đưa tin trước đây, các chuyên gia của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp và Chương trình lương thực toàn thế giới đã phát hiện ở Bắc Triều Tiên sự thiếu hụt ngũ cốc trầm trọng. Một năm đói kém đe dọa năm triệu người dân trong số 23 triệu.
    .
    Các đại diện của Liên hiệp quốc đã đến thăm các kho dự trữ tại bảy tỉnh của CHDCND Triều Tiên. Ở đó họ phát hiện thay vì các nguồn dự trữ ngũ cốc chỉ có ngô kém chất lượng với những tạp chất pha trộn nguy hại. Theo các tính toán của các tổ chức, Triều Tiên trong suốt năm sắp đến cần 867 nghìn tấn ngũ cốc, nhưng nhà nước dự trù nhập khẩu chỉ 325 nghìn tấn.
    .

    Nhận thấy rằng theo các số liệu của bộ nông nghiệp Triều Tiên, vụ mùa ngũ cốc ở Bắc Triều Tiên vào năm 2010 chỉ hơn 4,4 triệu tấn một ít, trong khi đó nhu cầu hàng năm là 5,35 triệu tấn.
    http://newsland.ru/news/detail/id/687752/cat/86/
  9. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Thế tại sao lại nó bảo trợ khủng bố, chả nhẽ bộ ngoại giao Mỹ không học chính tả.[:D][:D][:D][:D]
  10. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    và con lợn đó vẫn nhai lại rằng TT chẳng khác gì 1 quốc gia khủng-bố, trong khi đó khủng-bố quốc tế là Mẽo vẫn được đặt trang trọng trên bàn thờ tổ của nghẹo vàng

Chia sẻ trang này