1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời thì chưa thấy có tài liệu nào, nhưng đồng bào nó bên kia vĩ tuyến 38 thì có rồi đấy, nhượng khối đất cho nước mẹ Huê Kỳ

    Camp Ames
    Camp Carroll
    Camp Casey
    Camp Castle
    Camp Colbern
    Camp Coiner
    USAG Daegu
    Camp Essayons
    Camp George
    Hannam Village
    Camp Henry
    Camp Hialeah
    Camp Hovey
    Camp Humphreys
    Camp Jackson
    Camp Kwangsa Ri
    Camp Kyle
    Camp Long
    Camp Market
    Camp Nimble
    Camp Red Cloud
    Camp Sears
    Camp Stanley
    Camp Walker
    Camp Yongin
    H220 Heliport
    K-16 Air Base
    Kunsan Pol Terminal Site
    Madison Site
    Masan Ammunition Depot
    Pier #8
    Swiss and Swede Camp MAC HQ
    Tango (U.S. Army)
    Yong Pyong
    USAG Yongsan
  2. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    sao nước nhà đang lâm nguy, vẫn có nhiều người ko dám bàn luận về vấn đề của nước nhà đang nóng lên từng ngày là sao nhẫy !!!, lại ở đây nói nhăng nói cuội về cái tỉnh lẻ của 3 shịp mới sát nhập từ những năm 50
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Mải mêm với vụ "tuần hành ôn hòa", té ra ở đây vẫn sôi nổi nhể!

    Nào, sang BTT xem làm kinh tế cái: [​IMG] CHDCND Tiều Tiên tuyên bố về việc xây dựng khu kinh tế “với mục đích phát triển các mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và mở rộng các quan hệ kinh tế giữa hai nước láng giềng”. Sắc lệnh tương ứng của Quốc hội CHDCND Triều Tiên đã được công bố hôm thứ hai, hãng thông tấn ЦТАК hôm nay đưa tin.
    Khu kinh tế sẽ được xây dựng tại các đảo Hvangumpen và Vihva nằm trên sông Amnokkan (Yaludzyan) trên biên giới của hai quốc gia. CHDCND Triều Tiên giữ chủ quyền đối với hai đảo này.


    Tại Bình Nhưỡng mới đây đã tổ chức hội nghị mở rộng của Bộ chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên bàn về những kết quả của chuyến đi thăm không chính thức của Kim Jong-il đến Trung Quốc 20-26 tháng năm. Những người tham gia hội nghị cho rằng “chuyến đi thăm mang ý nghĩa thời đại này đã tạo điều kiện cũng cố hòa bình và ổn định ở Đông-Bắc Á và trên toàn thế giới”. Các bên đấu tranh “vì phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và giải quyết hòa bình tình hình bằng con đường đối thoại, bao gồm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên”.


    Trong thời gian tiến hành các cuộc đàm phán tại CHND Trung Hoa hai bên đã thỏa thuận phát triển hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ. CHDCND Triều Tiên và CHND Trung Hoa “đã quyết định đảm bảo sự bảo vệ chắc chắn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa của hai nước trong tình hình quốc tế phức tạp”, tại hội nghị nhấn mạnh. Đây là chuyến đi thăm thứ bảy của thủ lĩnh CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đến Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2000, hãng ИТАR-ТАSS đưa tin.


    http://www.vz.ru/news/2011/6/7/497521.html
    http://newsland.ru/news/detail/id/715933/cat/94/
  4. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thế thằng Phì đờm nào cứ rúc đầu vào đây ? Anh thấy mấy hôm nay chú chả đóng góp được vẹo gì trong box TL mà cũng to mồm =))
  5. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    tớ đóng góp quá ư là nhiều là đằng khác, tớ đề nghị chúng ta thôi ngay cái giáo dục quốc phòng chống diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đi, Mỹ thì có lẽ vẫn luôn là kẻ thù của đ-ảng và nhà nước ta, còn 3 ship là kẻ thù của NHÂN DÂN, DÂN TỘC VIỆT NAM
  6. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào vậy ? =))
  7. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Triều Tiên thử nâng tầm tên lửa tầm ngắn
    Cập nhật lúc :8:10 AM, 09/06/2011
    Triều Tiên vừa thử tên lửa tầm ngắn ở ngoài khơi vùng duyên hải phía Tây, gần Hàn Quốc.

    Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo ngày 8/6 cho biết Triều Tiên vừa bắn thử tên lửa tầm ngắn KN-06 ở ngoài khơi biển Hoàng Hải vào giữa tuần trước.

    Theo nguồn tin trên, mục đích của đợt phóng thử nghiệm này là nhằm tăng phạm vi hoạt động của loại tên lửa KN-06.

    Theo tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc, tên lửa KN-06 có tầm bắn từ 100 km cho đến 110 km.

    Đây là đợt phóng thử nghiệm đầu tiên của Bình Nhưỡng, sau đợt phóng 5 tên lửa KN-02 ở khu vực duyên hải phía Đông vào tháng 10/2009.

    Tờ JoongAng Ilbo dẫn lời một quan chức quân sự của Seoul cho rằng vụ thử KN-06 của Triều Tiên được lên kế hoạch từ trước và đây là hành động mở đầu cho một loạt các hành động khác đe dọa Hàn Quốc của Triều Tiên.

    Thời điểm phóng thử nghiệm cũng trùng khớp với thời điểm Mỹ và Hàn Quốc đang thực hiện một cuộc diễn tập quân sự chung trong khu vực.

    Cách đây không lâu, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc và sẵn sàng tấn công quân sự để trả đũa việc binh lính quân đội chế độ Seoul sử dụng hình ảnh của các nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng như các mục tiêu tập bắn súng.
    Thanh An (theo Defense News)
  8. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    Bình Nhưỡng dọa công bố việc Hàn Quốc đưa "phong bì"
    TTO - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9-6 cảnh báo CHDCND Triều Tiên dọa sẽ tung ra nội dung ghi âm các cuộc đàm phán bí mật liên Triều hồi tháng trước, trong đó các đàm phán viên của Hàn Quốc đã “cầu xin” nước này tham gia cuộc họp cấp cao và thậm chí đưa hối lộ.
    AP cho hay Bình Nhưỡng cho biết hai miền Triều Tiên đã gặp gỡ vào 9-5 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để thảo luận về khả năng đàm phán giữ hai nước theo yêu cầu của Seoul. Tuy nhiên, các cuộc nói chuyện đã không thành công do Hàn Quốc làm sai lời hứa và nhắc lại cáo buộc đối với Bình Nhưỡng về hai đợt tấn công hồi năm ngoái.
    Trong các cuộc họp ngày 9-5, ba quan chức Hàn Quốc đã đề nghị Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán cấp cao. Sau cuộc họp các đàm phán viên Hàn Quốc đề nghị biếu “các phong bì tiền” song bị Bình Nhưỡng từ chối, Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên nói.
    Một quan chức CHDCND Triều Tiên khác tiết lộ Seoul thậm chí nài nỉ Bình Nhưỡng ít nhất hãy thể hiện sự hối tiếc về các vụ tấn công. “(Họ nói) xin hãy nhượng bộ”, quan chức này trích lại cuộc đối thoại.
    Hàn Quốc xác nhận cuộc gặp hồi tháng 5, tuy nhiên Bộ Hợp nhất của Hàn Quốc cho biết các quan chức nước này chỉ gây sức ép buộc Bình Nhưỡng xin lỗi về các vụ tấn công. Seoul khẳng định miền Bắc đã xuyên tạc nội dung cuộc họp và phủ nhận việc đưa hối lộ.
    Một nhà đàm phán giấu tên của Bình Nhưỡng tại cuộc gặp bí mật trên ngày 9-6 được KCNA dẫn lời nói nước ông sẽ công bố cuộc thảo luận được ghi âm nếu Seol từ chối cho biết những gì đã diễn ra trong cuộc gặp. "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công bố các tư liệu ghi âm về cuộc tiếp xúc nếu họ cứ tiếp tục từ chối tiết lộ sự thật”, đàm phán viên Bình Nhưỡng đe dọa.
    Trong khi đó, Hãng Yonhap đưa tin đại sứ hạt nhân của Hàn Quốc đã đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để tham gia thảo luận về vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vào hôm nay 9-6.
    Khả năng khởi động động lại cuộc đàm phán sáu bên trở nên khó khăn hơn khi tuần trước Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ chấm dứt mọi liên lạc với Seoul và mới đây dọa công bố nội dung cuộc tiếp xúc bí mật giữa hai miền tại Bắc Kinh hồi tháng trước. "Tình thế nhìn chung là không tốt nhưng vẫn còn chỗ cho vai trò của ngoại giao”, ông Wi hy vọng.
    TRẦN PHƯƠNG
    http://tuoitre.vn/The-gioi/441794/Binh-Nhuong-doa-cong-bo-viec-Han-Quoc-dua-phong-bi.html
    Nếu thông tin này là đúng sự thật thì quả là Hàn Xẻng mất mặt quá!
  9. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Ối giời, nó bắn Hàn Quốc te tua mà Hàn Quốc lại còn đưa "phong bì" cho nó!
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011

Chia sẻ trang này