1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    chú alsou mà viết hồi ký học ở Nga + Thụy Sĩ chắc là hoành lắm :))
  2. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    140
    Không cho chú sang Bắc Hàn làm đệ anh Ủn 3 tuổi bắn súng cưỡi ngựa, 8 tuổi lái xe tải thì quả là phí mất một nhân tài :D
  3. OngHoangBay

    OngHoangBay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Một Israel hoặc một Abkhazia ở Đông Á thôi mà các bạn hiền!
  4. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thực ra các báo mạng VN bây h viết về các lực lượng nội dậy ở Li-beo hiện nay là "lực lượng trung thành với Ca-đa-phi" là rất phi chính xác ! Mấy người đó không hơi đâu đi nổi dậy để phục dựng lại chế độ của Ca-đa-phi hay để đưa mấy ông con đang chạy tị nạng của Ca-đa-phi về làm vua.

    Mấy ông báo mạng VN hiện nay trong giờ làm việc hở ra cái là rút điện thoại ra nhắn tin bồ bịch. Nếu không thì cũng vào in-tẹc-nét ở cơ quan đọc mấy trang ********* như Bê-bê-xê, Rờ-ép-a, Rờ-ép-i .... làm sao mà nâng cao nổi nghiệp vụ chứ đừng nói là vừa hồng lẫn vừa chuyênh !

    Mặt trận Cắc Mạng dân tộc ợ Li-bi hiện nay thực chất họ chiến đấu vì lí tượng mà Ca-đa-phi đã đệ lại trong chi chúc. Đó là:
    + "Chọn lựa vinh quang là đấu tranh vì Tổ Cuốc Li-bi, nơi nhân dân các bộ lạt Li-beo phải được làm chụ". Nhấn mạnh ở đây là nhân dân Li-beo phải được làm chủ chứ không phải là một thằng Li Kiều ợ tận Mỹ Cai Lậy được Mỹ hà hơi thổi ngạc đưa về làm bù nhìn cho chính quyền Mỹ nghẹo tại thụ đô Chi-bô-li. Đâu có khác chi Diệm được Mỹ đưa về MNVN để dựng lên nghẹo Sài Gòn hồi năm 54 đâu.

    Mà cũng đâu chỉ có Xác-đam, Ca-đa-phi phơi thây để hiển thánh trong lòng dân tộc. Thực tế lịch sự đã cho thấy nhiều ông chết còn đau hơn hai ông kia mà rồi vẫn tiêu diêu theo thời gian để gột rửa vết nhơ để rồi hiển thánh trong lòng dân tộc !

    + Ông Dê-xu ngày xưa dẫn môn đồ vào Dê-ru-xa-lem quậy tưng bừng, gây bức xúc trong quần chúng khu vực. Đến nỗi rợ Rô-măng La Mã phải mua chuộc thằng phản đồ Du-đác chỉ điệm đệ bắt sống Dê-xu. Đóng đinh phơi các tháng trời rồi sao ? Cuối cùng chính rợ Rô-măng lại phong thánh cho ông Dê, lại còn đặc thụ đô TCG ngay tại La Mã. Người giết Dê-xu là bọn La Mã cấu kết với nghẹo Dê-ru-xa-lem nhưng rốt cuộc theo thời gian người phong thánh cho ông Dê cũng lại là bọn chúng !

    + Nguyễn Trãi xưa vướng phải án oang Lệ Chi Viên một thời bị cả hắc bạch lưỡng đạo phỉ nhộ, phại chịu chu di cửu tộc. Cuối cùng được vua Lê Thánh Tông giải oang rồi phong thánh.

    + Nguyên sái Bành Đức Hoài khai cuốc công thần xưa cũng phải chịu áng oang, chết tức tượi. Sau được giải oang rồi hiển thánh, đền thờ ông hiện vương vãi khắp tỉnh Hồ Nam.

    v.v....

    Biệt động Ca-bun thực chất đánh cảm tử không phải là để chiếm đất, dành dân. Chiếm đất dành dân làm gì một khi lòng dân đã hướng về Cắc Mạng !

    Thực chất họ đánh vào ý chí xâm lược của rợ ALXX và nghẹo Ca-bun cầm đầu là thằng TT bù nhìn tên là ***-dai.

    Cũng giống như tổ biệt động Sài-gòn đánh ĐSQ Mỹ năm xưa, biết chắc là 10 phần chết, nửa phần sống nhưng mà vẫn đánh ! Đánh không phải là để chiếm cái ĐSQ đó, mà là đánh vào ý chí xâm lược của giặc !
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Liên quan đến triều tiên
    Dưới đây là văn kiện "leak" trên mạng ( biên bản cuộc họp 22/12/2009) về cuộc nói chuyện giữa các chuyên gia Nga -Mỹ đánh giá về năng lực tên lửa của Triều và Iran ( bài khá dài nhưng rất đáng đọc)
    http://aebr.home.xs4all.nl/wl/10STATE17263.html

    Tạm trích vài đoạn:
    Theo người Nga, các chương trình tên lửa của Triều+Răng chưa được phát triển "đủ" và họ không có ý định câu sang nhà Nga Mỹ vì thế việc lập lá chắn tên lửa vì lý do này là không được

    Theo chuyên gia Nga Zudin thì công nghệ tên lửa của Triều vẫn còn ở thập niên 60 (chủ yếu dựa vào scud), tầm bắn của tên lửa "hiện đại" nhất của Triều là No Dong 1 chỉ khoảng 1300 km với đầu đạn 1 tấn


    Tên lửa Taepo Dong 1 sử dụng tầng 1 là tên lửa No Dong và tầng 2 là Scud [:D]

    Tóm lại tin tình báo Nga cho rằng BTT và Iran vẫn loay hoay với công nghệ nhiên liệu lỏng và đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc nâng tầm bắn.


    Đoạn nói về chương trình của Iran cũng rất hay nếu ai quan tâm
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Cháu ở trong hoàn cảnh đó thì cháu cũng như chú thôi cháu . Ký ức ở tuổi 4 nhưng tả văn thi ở tuổi 45 nên nó sẽ khác chứ cháu :))
  7. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    "Tự sướng"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nhiều độc chiêu hơn, các bác từ từ ngâm cứu nhé http://bbs.tiexue.net/post_5806753_1.html

    PS : có mỗi thằng "háng tộc" dỏm vào quậy phá mà các bác chém gió loạn xạ lên rùi
  8. Con_Chau_Dai_Han

    Con_Chau_Dai_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đã biết chống đế quốc chư hầu thế là tốt, sao còn ko mau mau quy phụng Thiên Triều như Bắc Triều hở mấy chú :-w

  9. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Triều Tiên tuyên bố sẽ hạ gục Mỹ "chỉ với một đòn"

    25/04/2012 15:09
    [​IMG]

    Ông Ri Yong-ho phát biểu trong một buổi mít tinh chống Hàn Quốc vào ngày 4.3.2012 - Ảnh: Reuters (TNO) Tổng tham mưu trưởng quân đội CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố nước này sở hữu các “vũ khí hiện đại đầy uy lực” có thể tấn công nước Mỹ.
    Phó nguyên soái Ri Yong-ho đã nhấn mạnh sự quan trọng của việc bảo vệ CHDCND Triều Tiên trước Mỹ và Hàn Quốc, giữa lúc Bình Nhưỡng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội vào hôm nay 25.4, theo AP.
    Ông Ri Yong-ho nói với các quan chức trong buổi lễ tại Cung Văn hóa ở Bình Nhưỡng rằng các vũ khí nói trên có thể đánh bại Mỹ bằng “một đòn duy nhất”, theo AP.
    Hôm 23.4, Bình Nhưỡng cũng đưa ra tuyên bố bất thường khác, nói rằng họ sẽ sớm thực hiện các “hành động đặc biệt” có thể biến chính phủ Hàn Quốc thành tro bụi trong vài phút.
    Lời đe dọa từ hàng ngũ lãnh đạo quân đội CHDCND Triều Tiên được đưa ra giữa lúc có nhiều lo ngại về việc nước này có thể thử hạt nhân sau vụ phóng vệ tinh bất thành, bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án.
    Sơn Duân
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chém gió thành thần
  10. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    [​IMG]

Chia sẻ trang này