1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/78993/trung-quoc-moi-40-000-nguoi-trieu-tien-sang-lam-viec.html

    Trung Quốc mời 40.000 người Triều Tiên sang làm việc
    Trung Quốc mời hàng chục nghìn lao động Triều Tiên sang nước này theo một thỏa thuận sẽ cung cấp tiền mặt để giúp đỡ cho Triều Tiên đang gặp khó khăn.

    Thỏa thuận trên không được Bình Nhưỡng hay Bắc Kinh công khai, sẽ cho phép khoảng 40.000 thợ may, kỹ thuật viên, thợ cơ khí, công nhân xây dựng và thợ mỏ sang Trung Quốc làm việc theo thị thực đào tạo kỹ nghệ. Hầu hết số tiền các lao động kiếm được sẽ được trả thẳng cho chính quyền Bình Nhưỡng.

    Một số chuyên gia về người lao động ở Trung Quốc cho biết, quyết định cấp thị thực cho các lao động không có kỹ năng và bán chuyên của Bắc Kinh là chưa từng có.

    Trong những năm qua, Triều Tiên đã xuất khẩu một số lượng nhỏ công nhân sang vùng Viễn Đông của Nga để làm nghề đốn gỗ và mỏ, cũng như đưa người lao động sang Libya, Bulgaria, Ả rập Xê út và Angola. Hàng trăm phụ nữ Triều Tiên trẻ đã làm việc trong các công ty may mặc và giày dép tại Cộng hòa Séc cho tới khi hợp đồng bị hủy.

    Những lao động Triều Tiên đầu tiên làm việc theo chương trình mới của Trung Quốc đã có mặt ở Tumen, một thành phố ngái ngủ nằm gần biên giới Triều Tiên từ cách đây vài tháng. "Họ đã có mặt ở đây", một doanh nhân Tumen nói. Ông này cho biết, 140 lao động Triều Tiên hiện làm việc trong một nhà máy sản xuất đồ lót trong thành phố.

    Các công nhân Triều Tiên khác được thông báo là đang tới Dandong, một thành phố biên giới lớn hơn nằm bên bờ sông Yalu và ở Hunchun, thành phố biên giới có một con đường mới nối với cảng Rason của Triều Tiên.

    Theo thỏa thuận, mỗi công nhân Triều Tiên sẽ đem lại cho Bình Nhưỡng khoảng 2.000 USD/năm. Ngoài số tiền lương 200-300 USD, các công nhân chỉ được giữ lại cho mình chưa đầy 50 USD. Tuy nhiên, công việc này vẫn được coi như một đặc quyền vì lương ở nhà của các công nhân chưa tới 10 USD/tháng và lương thực với nhiều gia đình là rất hiếm, các chuyên gia cho biết.

    Hoài Linh (Theo LA Times)

    Bóc lột dân kinh quá
  2. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    10 sự thật điên rồ nhất.....
    1) Kim Jong-Il đã cấm không được phát sóng các trận đấu World Cup 2010 ở nước mình, trừ khi đội tuyển Bắc Triều tiên giành chiến thắng.
    2) Theo Bản tin chính thức của Bình nhưỡng, Kim Jong-Il là tay golf vĩ đại nhất của thế giới. Nhân sinh nhật 62 của mình, Kim đã thiết lập kỷ lục thế giới với thành tích 38 gậy âm trên sân golf 28 lỗ với par-72. Đây là thành tích chưa ai có thể đạt tới, kể cả những huyền thoại về golf như Jack Nicklaus và Tiger Woods !
    3) Năm 2006, nhà tạo giống thỏ khổng lồ người Đức Karl Szmolinsky đã liên lạc với Bình Nhưỡng, đặt vấn đề bán 12 con thỏ siêu bự. Nhìn thấy những con thỏ khổng lồ trong một tờ báo, Kim lên kế hoạch thiết lập một chương trình nhân giống để tăng sản lượng thịt trong nước đang có nạn đói. Mặc dù Szmolinsky cảnh báo rằng những con thỏ sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn - họ chỉ đạt năng suất khoảng 7 kg thịt và sẽ tạo một tâm lý lo lắng cho sự thiếu hụt cà rốt và khoai tây - Kim nhấn mạnh các con giống vẫn phải được gửi. Szmolinsky đã nói rằng: một khi các con giống được chuyển đến Bình Nhưỡng thì Kim sẽ ăn chúng để kỷ niệm sinh nhật.
    4) Năm 2004, cựu đầu bếp cho Kim tiết lộ rằng các lãnh đạo Triều Tiên sử dụng nhân viên kiểm tra từng hạt gạo để đảm bảo chắc chắn rằng các hạt gạo dùng để nấu cơm phục vụ ông ta là hoàn toàn giống nhau về kích thước và màu sắc.
    5)Tiểu sử chính thức của Kim nói rằng ngày ông ta sinh ra đã được báo trước bằng những con chim nhạn cùng sự xuất hiện của một cầu vồng đôi và một ngôi sao mới trên bầu trời.
    6)Vào năm 1978 Kim ra lệnh bắt cóc hai đạo diễn Hàn Quốc từ Hồng Kông và mang đến cho ông ta nhằm vực dậy nền điện ảnh èo uột của Bình nhưỡng. Họ đã cố gắng trốn thoát nhưng cuối cùng đã nhượng bộ, dựng một loạt các bộ phim chủ yếu ca tụng Kim Jong-il.
    7)Sau khi được thông báo của bác sĩ rằng Kim phải bỏ hút thuốc lá trong năm 2007, Kim đã bỏ thuốc lá sau đó và ban ra lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng trên toàn quốc để bảo vệ sức khỏe của lãnh tụ.
    8)Theo phái viên Nga Konstantin Pulikovsky người đi với ông Kim bằng tàu hỏa trên khắp Đông Âu, Kim luôn có tôm hùm sống được chở bằng máy báy mỗi ngày để trên tàu ông sẽ ăn nó với đũa bạc.
    9)Sau khi bị chấn thương một tai nạn cưỡi ngựa, Kim đã được quy định sử dụng thuốc giảm đau. Sợ rằng sẽ trở thành nghiện thuốc giảm đau, ông đã ra lệnh một nửa tá nhân viên thân cận nhất của mình phải được được tiêm cùng, với lập luận rằng nếu ông ta bị nghiện thì ông ta sẽ không là duy nhất.
    10)Cũng như sự sành sỏi đối với các loại thức ăn hảo hạng, khả năng tiêu thụ rượu của Kim nổi tiếng không kém. Theo ********, Kim là một khách hàng lớn nhất, nhập khẩu 350.000USD cognac ******** mỗi năm.
    [​IMG]Vị khách hàng lớn nhất của ******** Cognac
    Theo TheAtlantic, ABCnews
  3. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Người dân Triều Tiên được dùng di động, ăn pizza[r32)]
    Trong một nỗ lực nhằm xây dựng hình ảnh mới cho đất nước và cho bản thân, Nhà lãnh đạo tối cao trẻ trung và đầy năng lượng của Triều Tiên đã đưa ra một loạt quy định mới cởi mở. Theo đó, người dân Triều Tiên giờ đây được phép mặc quần bó, đi giày cao gót, dùng điện thoại di động và được ăn những thức ăn nhanh như pizza, khoai tây rán và bánh hamburger. Trẻ em cũng được tự do đến sở thú và các công viên giải trí.
    Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 12 năm ngoái đến giờ, Nhà lãnh đạo trẻ chưa đầy 30 tuổi Kim Jong Un đã cho thấy, ông rất quan tâm đến thế hệ trẻ. Theo bước chân của người ông nội – cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông Kim Jong Un mới đây đã công bố các kế hoạch nhằm tạo một “quốc gia là thiên đường cho trẻ nhỏ". “Ông Kim Jong Un muốn thể hiện sự ưu ái của ông với thế hệ trẻ mà ông coi là nguồn năng lượng đầy sức mạnh cho đất nước.
    "Đất nước Triều Tiên hùng mạnh và thịnh vượng trong tương lai sẽ do các bạn làm chủ. Đó sẽ là đất nước hùng mạnh nhất, nơi mỗi nhà luôn đầy ắp tiếng cười và mọi người sống trong hòa bình, thân ái”, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu trước đám đông gồm 20.000 trẻ em được mời đến thăm thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Liên hiệp Trẻ em Triều Tiên hồi đầu tháng này. Liên hiệp Trẻ em Triều Tiên là một tổ chức của nhà nước dành riêng cho các em tuổi từ 9 đến 14.
    Những trẻ em được chọn đi sự lễ kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp Trẻ em ở thủ đô đã có cơ hội được đi thăm vườn bách thú, công viên giải trí và đi xem ca nhạc. Đám đông các em này đã thể hiện lòng trung thành và nhiệt huyết của mình bằng cách hét lên và khóc khi nhìn thấy Nhà lãnh đạo mới Kim Jong Un xuất hiện với chiếc khăn quàng đỏ đeo trên vai.
    Nhà lãnh đạo Kim, từng theo học ở Thụy Sỹ, đã đưa ra một loạt chính sách mới cho phép người dân có thêm tự do và phương tiện giải trí trong cuộc sống hàng ngày. Đài truyền hình Triều Tiên hồi tháng trước đã quay lại cảnh ông Kim Jong Un đội mũ rơm với nụ cười thật tươi đến thăm Công viên Giải trí Mangyongdae. Ông này đã ra lệnh cho công viên trang bị thêm nhiều trò chơi và mở cửa thường xuyên để trẻ em có thể tự do vào thăm. Ông Kim Jong Un cũng ghé qua cửa hàng thức ăn nhanh ở công viên – nơi có bán bánh hamburger và khoai tây chiên.
    Cùng với những quy định cởi mở trên, chính quyền của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ mặc quần nơi công cộng và đi giày cao gót. Trước đó, phụ nữ chỉ được mặt quần trong các nhà máy hoặc trên cánh đồng. Còn ở nơi công cộng, phụ nữ buộc phải mặc váy.
    Một thay đổi đáng chú ý khác là Triều Tiên đã cho phép người dân dùng điện thoại di động. Công ty Viễn thông Orascom của Ai Cập - nhà cung cấp mạng điện thoại duy nhất ở Triều Tiên, được cho là sẽ đạt 1 triệu thuê bao trong năm nay.
    Đài truyền hình Triều Tiên cho biết, những thay đổi trên là “món quà vô giá mà Nhà lãnh đạo vĩ đại của chúng ta tặng cho người dân”.Kiệt Linh - (theo ABC News, DM)
  4. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Hôm nay Hàn xẻng show thiết kế của KFX -G5S và cũng đâu có sợ gì khi nói nó hơi giống F16 XL (khác hẳn anh hàng xóm nhà mình)
    Không có"tiềm lực quân sự Hàn Xẻng" nên em phải gửi tạm vào đây, các bác thông củm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    và F16 LX
    [​IMG]
  5. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
  6. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87

    Khựa so sánh 2 bản hai động cơ với KFX C100 và KFX C200 với các loại khác : F22, J20, F35..... cuối cùng thì các bác tự nhận xét nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Triều Tiên phỉ báng Hàn Quốc "vô nhân đạo";)) no comment
    Lên tiếng về hành động bắt bớ nhà hoạt động cánh tả ngay khi ông này từ Triều Tiên về Hàn Quốc, người dân Triều Tiên đã dùng những lời lẽ lên án khá gay gắt nói rằng Hàn Quốc “vô nhân đạo” và yêu cầu chấm dứt những hành động tương tự.
    [​IMG]Người Triều Tiên vẫy cờ hoan nghênh nhà hoạt động Hàn Quốc thân Triều Tiên Ro Su-Hui khi ông chuẩn bị bước qua biên giới về Hàn Quốc.

    Hôm thứ Năm, các nhân viên an ninh Hàn Quốc đã bắt ông Ro Su-Hui ngay sau khi ông bước qua biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc. Seoul cho hay ông Ro sẽ đối mặt với án phạt nặng sau khi ông vượt biên trái phép sang Triều Tiên và tại đây đã ca ngợi những nhà lãnh đạo của Bình Nhưỡng.
    Cơ quan tin tức Triều Tiên chỉ trích các đặc vụ Seoul “như những con quái vật” khi bắt giữ ông ngay tại biên giới giữa hai nước.
    “Hành động trái luân thường đạo lý của bè lũ phản bội Hàn Quốc khiến mọi tầng lớp nhân dân Triều Tiên phẫn nộ”, cơ quan tin tức này tuyên bố.
    “Chúng ta không bao giờ được phép tha thứ cho những kẻ xấu xa này”, một người dân Triều Tiên nói còn một người dân khác thì yêu cầu Seoul ngừng ngay lập tức “hành động đàn áp vô nhân đạo đối với ông Ro Su-Hui, người đứng đầu trong việc ủng hộ thống nhất đất nước”.
    Ông Ro, 68 tuổi, đã đến Bình Nhưỡng vào ngày 24/3 mà không được chính quyền Seoul cho phép. Ông đến để tham gia lễ kỉ niệm 100 ngày mất của cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il.
    Ông có thể đối mặt với án phạt 10 năm tù giam do luật an ninh Hàn Quốc trừng phạt rất nặng những hoạt động thân Bình Nhưỡng và cấm công dân mình đến Triều Tiên trái phép.
    Năm ngoái, mục sư Han Sang-Ryol đã bị kết án 3 năm tù giam vì thăm Triều Tiên trái phép.
    Ông Ro là một thành viên của nhóm thân Bình Nhưỡng có tên gọi là Liên minh quốc gia vì sự thống nhất Triều Tiên.
    Trong suốt thời gian đến thăm Triều Tiên, ông đã ca ngợi nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên, Kim Jong Un và đã gặp Chủ tịch quốc hội Triều Tiên, Kim Yong Nam.
    Seoul không gửi đại diện chính thức đến dự lễ tang cố chủ tịch Kim Jong Il và chỉ cấp phép cho 2 phái đoàn đến viếng vì mục đích cá nhân. Quyết định của Seoul đã bị Bình Nhưỡng chỉ trích kịch liệt và gọi là hành động thiếu tôn trọng.
  8. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Có mấy tấm hình bổ sung cho bài của bác hát étsờ dê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    25
    Cái gì thế kia fan cuồng k-pop à Un-pop à
  10. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Thằng cha đầu hói này làm việc cho một tổ chức ủng hộ BTT ở HQ, lão tự ý vượt biên giới qua BTT mà không xin phép. Tôi thấy chính quyền HQ không cần phải bắt lão làm gì chỉ cần tống cổ thằng cha này qua BTT cho lão sống trong cái thiên đường CS khỏi về cái xứ tư bản HQ thối tha cho biết mặt! :))

Chia sẻ trang này