1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bác nào biết công nghệ chế tạo vũ khí nguên tử không ạ (bảo em cái)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ar15, 01/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deocontennao

    deocontennao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nhưng cái vụ nguyên tử này có vẻ khó nhể thế sao thằng mỹ nó làm từ năm nảo nào ném xuống nhật bổn nhể
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ chế tạo vũ khí nguyên tử khó vậy, hay là tính đến bước vũ khí sinh học hả các bác.
    Chỉ cần thả cho vài quả vào ĐSQ ở Hoàng Diệu em nghĩ, chắc chúng nó cũng tự chim cút thôi!
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    thả vào đó thì dân ta cũng vài ngàn người đi theo.
  4. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    thưa bác nhưng Trái Tim đã đem lòng yêu Hồ cẩm Đào rồi,sang năm kỉ niệm năm "hữu nghi Việt Trung" mấy bố nhà ta lại ôm lấy ôm để Hồ cẩm Đào cho mà xem,nào là "Láng giềng tốt,đồng chí tốt...." Thấy bảo đang xây Cung Văn Hoá Hữu nghị Việt Trung ngoài Mỹ đình to lắm .Mỗi lần thời sự chiếu đến đoạn naỳ la em phải chaỵ ra ngoài nôn oẹ một lúc.
    bác chủ topic ko cần phải chế tạo bon nguyên tử đâu,thằng Tàu nó đang để mấy chục quả ở Đảo hải Nam đấy,bác sang đó bê về mà dùng
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    @ cafe37: Máy gia tốc mà đem đi làm giàu Uran thì cũng bái phục với kiến thức của bạn.
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    bác nên nhớ là em không dùng từ "máy gia tốc" mà em dùng từ "máy ly tâm".

    he he bác cứ xỏ em. làm giàu Uranium cũng cần máy ly tâm.
    Muốn thu được uranium 235 chỉ có một cách tuyển lọc từ quặng uranium khai thác trong thiên nhiên. Hiện nay, trên thế giới, có ít nhất ba cách tuyển và làm giầu uranium 235 đến độ đủ để làm bom nguyên tử: ly tâm, khuyếch tán vật lý, và laser. Nhiều người tin rằng, CHDCND Triều Tiên đang áp dụng phương pháp ly tâm cổ điển.
    Trong thiên nhiên, uranium tồn tại dưới dạng quặng hỗn hợp của hai chất đồng vị phóng xạ là uranium 235 có màu đỏ và uranium 238 màu xanh lam.
    Trong quặng, chất đồng vị phóng xạ uranium 238 chiếm tới 99,284 phần trăm khối lượng, trong khi uranium 235 chỉ chiếm 0,711 phần trăm, và các tạp chất khác.
    Để lấy được uranium 235, người ta phải tách được uranium 238 khỏi hỗn hợp quặng. Việc tách này không dễ dàng vì hai chất đồng vị phóng xạ này có tính chất hóa học gần giống nhau, khối lượng hai chất cũng tương tự nhau, trong đó uranium 235 nhẹ hơn uranium 238 chỉ có 1,26 phần trăm.
    Lợi dụng sự khác nhau về khối lượng của hai chất đồng vị phóng xạ mà người ta tách các phân tử uranium 235 ra khỏi khối hỗn hợp với uranium 238.
    Trước hết, quặng uranium được nghiền thành bột mịn, sau đó cho hòa tan trong dung dịch có nồng độ kiềm, acid đậm đặc để lọc uranium ra khỏi tạp chất. Hỗn hợp thu được ở thể rắn có nồng độ khá cao hỗn hợp uranium 235 và uranium 238 gọi là bánh vàng.
    Trên thực tế, chất thu được chỉ có màu nâu hoặc đen nhưng vẫn gọi là bánh vàng vì đó là màu của chất được tạo ra trong giai đoạn đầu xử lý quặng tự nhiên. Bánh vàng được nung cho đến khi chuyển thành hơi.
    Hơi hỗn hợp này được đưa vào các xi lanh hình trụ của máy ly tâm đặt song song nhau quay với tốc độ lớn dần. Dưới tác động của lực ly tâm, các phân tử uranium 235 do nhẹ hơn nên bám vào về phía bề mặt trục trong khi các phân tử uranium 238 nặng hơn văng ra, bám vào thành xi lanh.
    Uranium 235 thu được đạt đến độ làm giầu 80 phần trăm trở lên thì có thể được đưa ra sử dụng làm đầu đạn hạt nhân hoặc bom nguyên tử.
    Được cafe37 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 04/07/2009
  7. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bái phục bác
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    plutonium là 1 nguyên liệu quan trọng trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân, để có 1 quả bom hạt nhân mạnh thì không chỉ có U235 mà còn cần plutonium.
    nhưng việc sản xuất plutonium cần tới máy gia tốc đấy ạ.
    các nguyên tử U238 được dùng làm bia, các đạn notron được gia tốc trong máy gia tốc và bắn phá bia, kết quả là thu được plutonium. đấy là cách sản xuất Plutonium duy nhất mà được công bố rộng rãi, cách này rất tốn kém. có thể còn cách khác nhưng đo là bí mật quốc gia em không thể biết mà cho dù biết cũng không thể nói ra.
    trong công nghệ SX bom hạt nhân cũng cần máy ly tâm. {lưu ý chỉ bài này em mới dùng từ "máy ly tâm " nhá.
    nếu các bác không tin thì cứ tham khảo các cách chế tạo bom hạt nhân, đầy rẫy trên mạng ấy.
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    năm 44 thì mỹ đã chế tạo được bom hạt nhân, tuy nhiên cái giá cho công nghệ này rất đắt, dự án mahattan tiêu tốn tới 2 tỷ USD {năm 1945} tính theo tỷ giá hiện nay cũng tới trăm tỷ đô đấy ạ.
    trong chiến tranh thế giới thứ 2, có nhiều nước cũng đã nắm bắt mơ hồ về cách chế tạo bom hạt nhân như đức v v... tuy nhiên trong thời gian này chỉ mỹ mới là nước có đầy đủ điều kiện để tiến hành chế tạo bom hạt nhân. dự án mahatan là 1 trong những dự án tốn kém nhất mọi thời đại của nước mỹ, chỉ sau dự án khôi phục châu âu sau chiến tranh thế giới thứ II thôi.
    về kiến thức thì em không thể so được với bác dangiaothong, bác chuyên về vật lý. em là 1 thằng sinh viên sinh vật học thì làm sao so với bác được, em chỉ có mấy ý như thế mong bác lượng thứ cho chút kiến thức của em.
    chào bác,
  10. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu trên máy bay của fê có mấy quả TL mang đầu đạn HN nhỉ? Mai báo CA bắt ngay.
    À tí wên PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HẠT NHÂN là phạm luật của liên hiệp quốc đấy nhé.
    Được hoangmeoden sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 04/07/2009

Chia sẻ trang này