1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chức năng, nhiệm vụ của báo địa phương

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi myspace2009, 08/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myspace2009

    myspace2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chức năng, nhiệm vụ của báo địa phương

    Chào các bác, em muốn xin ý kiến giúp đỡ của các bác. Chả là em đang viết một tiểu luận về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan báo địa phương. Qua nghiên cứu thực tế thì báo địa phương đều có chức năng, nhiệm vụ tương đối giống nhau và theo cơ sở lý luận báo chí thì không có gì phải bàn cả. Tuy nhiên, em muốn xin ý kiến của các bác về chức năng, nhiệm vụ của báo trong thời kỳ mới (ví dụ ngoài làm báo in, còn làm cả báo mạng, báo truyền hình qua mạng...); về vấn đề kinh tế báo chí, báo chí tham gia công tác xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện.
    Về tổ chức bộ máy, mối địa phương tổ chức theo một mô hình khác nhau, nơi thì gọi là cac đon vị trực thuộc là ban, noi thì gọi là phòng. Nơi thì gọi là phòng phóng viên kinh tế, nơi thì gọi là phòng biên tập kinh tế. Nơi thì ghép KT với XH, nơi thi ghép Văn hoá với XH... theo các bác thì có nên đặt ra một mẫu số chung cho phần kiến nghị không ạ. ý em là cần thống nhất một số đơn vị theo mô hình cứng, còn lại thì giao cho cơ quan báo tự quyết.
    Cảm ơn các bác đã giúp em.

Chia sẻ trang này