1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sukhoi PAK-FA | Chiến đấu cơ thế hệ 5 của Nga !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi doantrk, 10/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Kể ra thì kiểu để động cơ em thấy giống F-18 hơn. Các giá treo đấy hình như để chứa tên lửa thì đúng hơn, thấy tụi nó bàn thế .
    Quan trọng không biết hệ thống điều khiển điện tử như thế nào, gửi cho các bác cái mũ phi công cùng hệ thống xác định mục tiêu (được giới đợt MAKC vừa rồi)
    [​IMG]
    Thế nhưng chú phi công lái thì vẫn dùng hàng truyền thống ( các bác chú ý cái màn hình hiển thi HUD kiểu mới (tất nhiên ý tưởng thì không phải mới =]] ) Chú này đã từng thử nghiệm Su-35 BM, chưa biết chừng nào phong Anh hùng ?
    [​IMG]
    Còn đây là hệ thống lái (joystick điều khiển máy bay và động cơ) (cũng đã được giới thiệu trong MAKC như là hệ thống của chiến đấu cơ 5 gen. )
    [​IMG]
  2. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Trông đám đinh tán đểu kia nhiều nhỉ, nó là T/R của aesa hay là điện cực của tàng hình plasma nhể
  4. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Hàng từ xưởng mới ra mà , chưa sơn phết gì cả, giống con F-35 này:
    [​IMG]
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    [​IMG]
    Trông giống hệt nhau như này, ai dám cãi bạn phờ tu nữa nhỉ???
  6. tungshev

    tungshev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ lại chặt bớt 1 cánh đi cho nó khác à?
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ầy, chỗ đó không sơn đâu, vùng bên cạnh đã sơn hoàn mỹ thế rồi còn gì???
  8. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Em có thắc mắc một tí vê con suhào mới này.Trước đây em có nghe đâu trên diễn dàn này nói cơ bản là tàng hình mà bật radar thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này.Bây giờ con suhào này có những hai cái mà cái đuôi công suất nghe một bác bảo là bằng mũi thằng F22 thế là nghĩa là sao.Liệu phi công trước khi bật rada có nên cầu chúa
    (Note không cần F2 trả lời)
  9. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cùng lắm là có 1 chú chim mồi bật radar, hoặc AWACS quét, rồi gửi tín hiệu cho cái đống Su hào đang núp trong bụi. Từ đó lập trận địa, thích hợp thò ra gõ bọn đang lơ ngơ kia.
  10. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    -----------------------
    PAK FA tối đa có 4 ra đa -1-ở đầu máy bay.2- Hai cái ở hai bên cánh.3-Một ở đuôi nếu bố trí thêm.Nhưng hệ thống điện tử cho phép PAK FA liên lạc với các máy bay khác và mặt đất không cần bật ra đa nên khi bay tàng hình hơn.Chiêu này do ra đa dẫn đường thường được Mig-21 dùng ở VN.Còn việc có rra đa thêm ở hai bên cánh là để tăng cường khả năng phát hiện toạ độ máy bay tàng hình của đối phương đấy.

Chia sẻ trang này