1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi về miền Tây trong 3 ngày 31/7-1/8-2/8 Sài Gòn- Cần Thơ-An Giang- Vĩnh Long-Sài Gòn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tyxx, 23/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tyxx

    tyxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đi về miền Tây trong 3 ngày 31/7-1/8-2/8 Sài Gòn- Cần Thơ-An Giang- Vĩnh Long-Sài Gòn

    ĐANG NGHỈ HÈ NÀY MÌNH( SINH VIÊN) ĐỊNH LÀM MỘT CHUYEN NHƯ SAU:
    -NGÀY 1: Sài Gòn -Long Xuyên( 200km): Xuất phát sớm lúc 6h, thẳng tiến cần thơ: 6h sáng khởi hành từ SG đến Ngã 3 Trung lương khoảng 7h30 ghé ăn sáng tại Nhà hàng Trung lương với món Hủ tiếu Mỹ Tho; di qua cầu Mỹ Thuận thì pọt hình! chú ý cảnh sát-qua tp Vinh Long- dzọt xuống Cần Thơ-qua đêm tại đây.
    -ăn chơi tại Cần Thơ:(THAM KHẢO)
    Đi một ngày cũng chả đủ để đi nhiều, có lẽ lang thang chút ra chợ nổi Cái răng hoặc Phụng Hiệp. cho có đặc trưng vùng sông nước Miền tây.Thuê một chiếc ghe máy chở một vòng chợ chụp ảnh ngắm cảnh, dừng lại ăn uống bên các quán ăn bán dạo trên sông giá 50k.
    Thuê ghe chạy ra chân cầu cần thơ đang xây dựng ngắm cây cầu dây văng, cả đi cả về 40k. Nếu có sức th ì mua cái tuor đi chợ nổi từ Cái răng -Phụng Hiệp bằng tàu du lịch, cả tuor cỡ 200k, mất 3h trên sông, đi vào 8h sáng hàng ngày.
    Thăm nhà thờ Cổ của người Khơ Me. Thăm khám Lớn ở trung tâm t.phố
    Tối ra bến phà Hậu giang, bến xe cũ ngồi ăn vặt uống cafe. Đêm ra bến Ninh kiều nhậu.
    NGÀY 2: THẲNG TIẾN ANGIANG.
    ĂN CHƠI TẠI AN GIANG DO Thái PHỤ TRÁCH
    NGÀY 3: CHÂU ĐỐC-CAOLANH-TRUNG LƯƠN -SG
    NỘI DUN ĂN CHƠI THĂM MỘ CỤ NGUYỄN SINH SẮC, KHU CĂN CỨ XẺO QUÝT. DZÌA SG
    TỔNG CHI PHÍ CHỈ TỪ 800K HÌ HÌ!
    ĐỀ NGHỊ CHỊ DUNG BÁO CÁO QUÂN SÔ! AI ĐI CŨNG OK CẢ!
    -NGÀY 1: Sài Gòn -CẦN THƠ Xuất phát sớm lúc 6h, thẳng tiến cần thơ: 6h sáng khởi hành từ SG đến Ngã 3 Trung lương khoảng 7h30 ghé ăn sáng tại Nhà hàng Trung lương với món Hủ tiếu Mỹ Tho; di qua cầu Mỹ Thuận thì pọt hình! chú ý cảnh sát-qua tp Vinh Long- dzọt xuống Cần Thơ-qua đêm tại đây.
    -ăn chơi tại Cần Thơ:(THAM KHẢO)
    Đi một ngày cũng chả đủ để đi nhiều, có lẽ lang thang chút ra chợ nổi Cái răng hoặc Phụng Hiệp. cho có đặc trưng vùng sông nước Miền tây.Thuê một chiếc ghe máy chở một vòng chợ chụp ảnh ngắm cảnh, dừng lại ăn uống bên các quán ăn bán dạo trên sông giá 50k.
    Thuê ghe chạy ra chân cầu cần thơ đang xây dựng ngắm cây cầu dây văng, cả đi cả về 40k. Nếu có sức th ì mua cái tuor đi chợ nổi từ Cái răng -Phụng Hiệp bằng tàu du lịch, cả tuor cỡ 200k, mất 3h trên sông, đi vào 8h sáng hàng ngày.
    Thăm nhà thờ Cổ của người Khơ Me. Thăm khám Lớn ở trung tâm t.phố
    Tối ra bến phà Hậu giang, bến xe cũ ngồi ăn vặt uống cafe. Đêm ra bến Ninh kiều nhậu.
    NGÀY 2: THẲNG TIẾN ANGIANG.
    ĂN CHƠI TẠI AN GIANG DO BẠN CỦA MÌNH HƯỚNG DẪN
    NGÀY 3: CHÂU ĐỐC-CAOLANH-TRUNG LƯƠNG -SG
    NỘI DUNG ĂN CHƠI THĂM MỘ CỤ NGUYỄN SINH SẮC, KHU CĂN CỨ XẺO QUÝT. DZÌA SG
    TỔNG CHI PHÍ CHỈ TỪ 800K HÌ HÌ!
    KHÔNG BÍT BẠN NÀO CÓ NHÃ HỨNG KHÔNG NHÍ
    LIÊN HỆ VỚI MÌNH TẠI:
    ym: ty_nvq88@yahoo.com.vn.
    phone: 0979190639
  2. tyxx

    tyxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    MÌNHchỉnh lại bài ở trên ko dc!

Chia sẻ trang này