1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giúp đỡ người khác được nhiều hơn?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 23/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh có phải là mid ko.chữ bôi đỏ.anh lớn thì anh lướt đi để bọn em chơi đồ hàng.
  2. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục, khâm phục phân cục, cục.
    Tôi hỏi là tại sao đã. có động lực hay lực đẩy gì không? Idiot
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào trên này hết có người than thở gào thét "làm thế nào để.... giúp đỡ người khác" thì may ra ngoài kia có người đang được giúp đỡ
    Take action, stop slogan
  4. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Kỹ thuật và nguyên lý à... khó nhỉ Thôi thì liệt kê thử:
    1. Phải biết người ta muốn gì...
    2. Làm điều người ta muốn chứ không phải làm điều mình muốn... etc
    Thôi, zọt lẹ
  5. hienlovely87hp

    hienlovely87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    trùi... bao nhiêu người đang cần giúp kia kìa. Chả phải kiếm đâu xa. Ngay bên cạnh mình còn nhiều lắm.
    Hãy nghe họ tâm sự, tìm hiểu đời tư của họ thì sẽ biết họ thiếu thốn điều gì.... Nhân vô thập toàn
    Giúp những cái trong tầm tay mình hoặc ko lắng nghe họ cũng là giúp họ trút bỏ phần nào phiền muộn rồi..........
    Té thui...

Chia sẻ trang này