1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ giả và nghệ thuật tuyên truyền kích động chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX109, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Dững thông tin mà chính Uỷ và những Người Bạn lấy ra để bàn luận trừ một số có thật, còn đa phần có mùi cải bắp ủng. Nó từa tựa dư dững cái mà thiên hạ bẩu là những thuyết âm mưu mà các đồng chí rỗi hơi ngồi tưởng tượng và thêm thắt chút gia vị cho vẻ có thật.
    (Dân trí) - Học thuyết âm mưu là sản phẩm trí tưởng tượng nhằm giải thích về những chuyện đã và đang diễn ra. Dù không có bằng chứng xác thực để chứng minh nhưng những nghi ngờ vẫn bao phủ khắp thế giới.

    Mời các đồng chí thưởng thức dững tuyệt tác thuyết âm mưu
    http://dantri.com.vn/c132/s132-333259/nhung-hoc-thuyet-am-muu-noi-tieng-nhat-the-gioi-1.htm
    1. Mỹ che đậy sự kiện Roswell

    Nhiều người tin rằng quân đội Mỹ đã che giấu vụ một tàu vũ trụ của người ngoài hình tinh bị đâm ở Roswell, bang New Mexico ngày 8/7/1977 khi khẳng định "đĩa bay" chỉ là khí cầu đo thời tiết. Còn có thông tin cho rằng nhiều mảnh vỡ của con tàu và thậm chí các thi thể của người ngoài hành tinh đã được tìm thấy tại hiện trường. Không lực Mỹ, lực lượng được điều đến hiện trường sau vụ tai nạn, bị cáo buộc đã cố tình che đậy vụ việc khi giấu giếm và sửa chữa các tài liệu chính thức.

    2. Cái chết của Công nương Diana



    Có giả thuyết cho rằng cái chết của người vợ cũ của Thái tử Charles trong một tai nạn xe hơi ở Paris cách đây 12 năm là một vụ ám sát do gia đình Hoàng gia Anh thực hiện để ngăn cản Diana tái hôn. Sau khi Diana, người tình Dodi Fayed và tài xế thiệt mạng năm 1997, cả cha của Fayed - ông Mohamed al Fayed và cựu quản gia của Diana - Paul Burrell - đều tin Công nương xứ Wales đã bị ám sát. Tin đồn về những bức thư khẳng định Thái tử Charles đã âm mưu giết Diana và chuyện bà có mang cũng đã xuất hiện sau khi Diana qua đời.
    3. Paul McCartney đã chết

    Có một giả thuyết nói rằng Paul McCartney, thành viên nhóm nhạc huyền thoại Beatles, đã chết vào năm 1966 và được thay thế bằng một người khác có gương mặt và giọng hát giống hệt. Những người ủng hộ thuyết âm mưu này cho hay người ta đã phát hiện các dấu hiệu chứng minh điều đó trong âm nhạc của Beatles, như tiếng nói lầm bầm của John Lennon được thu âm giữa 2 bài hát kế tiếp "I''m So Tired" và "Blackbird" nghe như là "Paul đã chết. Tôi nhớ anh ấy". Paul được cho là đã được thay thế bởi William Campbell - người về nhất trong một cuộc thi tìm kiếm nhân vật giống Paul.
    4. Tam giác Quỷ

    Vài máy bay và con tàu được cho là đã mất tích một cách bí ẩn tại Tam giác Bermuda, hay còn gọi Tam giác Quỷ - vùng biển nằm về phía tây Đại Tây Dương. Những điều kỳ lạ vẫn xảy ra và các hiện tượng bí ẩn đã được ghi nhận kể từ năm 1950. Những vụ máy bay mất tích gần đây trong khu vực Tam giác Quỷ bao gồm: một chiếc máy bay của Puerto Rico chở 12 người mất tích tháng 12/2008 và một chiếc máy bay loại Piper đang thực hiện chuyến vận chuyển y tế bị mất tích khỏi màn hình radar tháng 4/2007.

    5. Shakespeare là "Sheik Zubair"


    Một số người khẳng định nhà thơ và nhà soạn kịch người Anh lừng danh thế giới William Shakespeare thực chất là Sheikh Zubair, tới từ Basra, Iraq. Những người khác thì nói Shakespeare là Francis Bacon, Christopher Marlowe, William Stanley... Bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa Shakespeare với Iraq, như họ khẳng định, là sự tương đồng trong tác phẩm của ông với các lời răn của giáo phái Sufi của Hồi giáo. "Tất cả các dữ liệu lịch sử đã chứng minh rằng Sheikh Zubair là một nhà thơ Iraq và tác giả của những vở kịch nổi tiếng đến từ Basra", một blogger viết.
    6. Thuyết âm mưu về vụ tấn công vào Lầu Năm Góc 11/9/2001

    Có một giả thuyết nói rằng không máy bay nào thực sự đã tấn công Lầu Năm Góc vào ngày 11/9 mà vụ nổ thực chất là do một tên lửa được người Mỹ bắn ra từ bên trong toà nhà. Những người ủng hộ học thuyết này khẳng định không có mảnh vụn nào của chiếc máy bay Boeing 747 thuộc hãng hàng không American Airlines được tìm thấy tại hiện trường và rằng những thông tin đầu tiên về vụ nổ là do chính phủ Mỹ giả mạo. Những người khác cũng đưa ra các dấu hiệu mà họ cho là giả mạo như việc vài cửa sổ vẫn "bình yên vô sự" sau vụ đâm máy bay, chứng tỏ vụ nổ nhỏ hơn việc một chiếc máy bay cỡ lớn đâm phải một toà nhà.
    7. Apollo hạ cánh xuống mặt trăng

    Một số người nói rằng, vụ hạ cánh của con tàu Apollo 11 lên mặt trăng năm 1969 là một trò giả mạo công phu của chính phủ Mỹ nhằm đánh bại Nga trong cuộc đua lên mặt trăng. Họ nói những hình ảnh của NASA về hai nhà du hành Neil Armstrong và Buzz Aldrin xuất hiện trên bề mặt của Mặt Trăng là không có thật. Theo học thuyết này, những điều bất thường rành rành - như những cái bóng của các phi hành gia đổ xuống theo các hướng khác nhau và lá cờ Mỹ bay trong gió - đã chứng minh vụ hạ cánh xuống mặt trăng là giả.

    (Còn tiếp)
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thuyết âm mưu (Conspiracy Theory) mà thiếu Mason, Illuminati và Skull and Bone thì đâu phải gọi là thuyết âm mưu.
    Có ai có thể trả lời được tài phiệt nước nào đã cho Hitler vay tiền? Với số tiền vay được, Hitler sử dụng vào mở mang cơ sở hạ tầng thông qua các dự án xây dựng của Quốc Gia. Hành động ấy đã gián tiếp tạo ra việc làm và đẩy mạnh kinh tế nước Đức tạo tiền đề cho WWII.
    Chắc chắn rằng sau WWII nước Mỹ không hề bị tàn phá nhưng trở thành siêu cường và Anh-Pháp là 2 thế lực lâu đời và là siêu cường trước chiến tranh giờ phải phụ thuộc vào kinh tế Mỹ và phải nghe theo sự sắp đặt của Mỹ. Âm mưu đầy rẫy ấy chứ.
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    DỮng thuyết âm mưu kiểu vụ 11/9 hay vụ Trân Châu Cảng rất hay được các đồng chí rỗi hơi nhấm nháp. Đặc biệt là ở chính nước Mẽo. Chính nươc này là nơi xuất phát những thuyết âm mưu hoành tá tràng nhất. Trong đó có vụ Cờ Giả No 1 11/9 mà Chính uỷ tán tụng, dững người bạn Hăng Tiết Vịt vỗ tay. Các đồng chí ở Mẽo còn đi xa hơn Chính uỷ khi phát hiện ra rằng thực ra dững máy bay lao vầu toà tháp đôi là tên lửa và rằng những hình ảnh phát ra trên TV đã được chính phủ Mẽo dùng kĩ xảo 3 D để làm giả.
  4. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bác,bác nên phản bác bằng cách đưa ra những điểm vô lý của những bài trên để chứng tỏ nó sai chứ đừng dùng kiểu con vẹt nhà hàng xóm phải biết hát vì con vẹt nhà bác biết hát.
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Có đồng chí nầu trả lời được tại sâu các đồng chí Xô lại bắt tay với Phát xít để chia chác vùng đông âu, và Bal tic. Rồi sau đó bị Đức trở cờ đánh thì mới nhảy vào chiến nhể? Hành động nầy trực tiếp tạo cho Phát xít có cớ làm càn.
    Các đồng chí Xô vĩ đại ngày trước mang lịch sử của mình đi gieo rắc cho các đồng minh ăn theo nên giờ lịch sử của các đồng minh nhìn các bác Xô thật là vĩ vĩ đại. Trừ mấy thằng Ba lan, Phần Lan là nó biết. Dân Ba Lan hồi xưa đã ghét bọn Ngố rồi chứ không phải giờ.
    Tại sâu Mẽo nó không bị Đức táng thì xem lại lịch sử và vị trí địa lý của nó nhế!
    Đồng chí bẩu nó giầu vì sâu ư?. Đồng chí thử nhìn lại xem cái máy tính đồng chí đang sử dụng từ đâu ra. Công nghệ bán dẫn từ đâu ra. Cái in ternet đồng chí đang dùng chát chít từ đâu ra. Phim hoạt hình 3 D mà đồng chí rung đùi xem từ đâu ra. Nước ngọtcô ca cô la và các loại dầu gội Pentene, Rejoice, của bọn P&G, coca cola vv. đang tràn ngập thị trường Việt Nam và thế giới từ đâu ra.
    Cứ vác cuốc thuổng mà đi đánh nhâu chẳng phát minh được cái gì thì ngồi đó mà giầu.
  6. moonhp

    moonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể trả lời được tài phiệt nước nào đã cho Hitler vay tiền? Với số tiền vay được, Hitler sử dụng vào mở mang cơ sở hạ tầng thông qua các dự án xây dựng của Quốc Gia. Hành động ấy đã gián tiếp tạo ra việc làm và đẩy mạnh kinh tế nước Đức tạo tiền đề cho WWII.
    [/quote]
    Em trả lời phát:
    "... Thông qua kế hoạch Dawes và kế hoạch Young, giới tài phiệt phố Wall muốn giúp Đức trả hết các khoản bồi thường chiến tranh. Từ năm 1924 đến 1931, phố Wall đã cung cấp cho Đức 1 khoản vay tổng cộng lên đến 131 tỷ mác Đức. Tuy nhiên, trong thời gian này, Đức chỉ chi ra tổng cộng 86 tỷ mác Đức cho v iệc bồi thường chiến tranh, số tiền còn lại Đức dùng để khôi phục lại tiềm lực quân sự của mình nhằm chuẩn bị cho 1 cuộc chiến tranh ...
    Nguồn: Chiến tranh tiền tệ - trang 215"..
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Đồng chí nói đúng. Dưng với những người khoái thuyết âm mưu thì đưa ra điểm vô lý bằng thừa. Hà hà!
    Điển hình là vụ Trăng Giả, Trăng Thật đã có rất nhiều lý do phản bác dưng các đồng chí vẫn một ngày như mọi ngày thôi.
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Trong đây có vụ Cờ giả Trân Châu Cảng của Chính uỷ Sờ xxx nè. Hà hà!
    http://dantri.com.vn/c132/s132-333260/nhung-hoc-thuyet-am-muu-noi-tieng-nhat-the-gioi-2.htm
    8. Virus HIV được tạo ra từ phòng thí nghiệm


    Dựa vào các giả thuyết của bác sĩ William Campbell Douglass, nhiều người cho rằng virus HIV do Tổ chức Y tế Thế giới tạo ra vào năm 1974. Ông Douglass tin có một âm mưu máu lạnh nhằm tạo ra một virus gây chết người, sau đó việc thử nghiệm virus này đã thành công ở châu Phi. Những người khác khẳng định, virus HIV do Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) hoặc Uỷ ban An ninh quốc gia Nga (KGB) tạo nên để giảm dân số thế giới.
    9. Thảm hoạ sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004

    Một giả thuyết phổ biến trong thế giới Hồi giáo là trận sóng thần kinh hoàng ở Ấn Độ Dương năm 2004 có thể do một thí nghiệm hạt nhân của Ấn Độ gây ra, trong đó có sự tham gia của các chuyên gia Israel và Mỹ. Một số tờ báo ở Ai Cập và Trung Đông còn cáo buộc rằng Ấn Độ - đang trong cuộc đua hạt nhân nóng bỏng với Pakistan - đã nắm bắt được công nghệ hạt nhân tinh vi từ Mỹ và Israel. Các tờ báo còn nói, cả Mỹ và Israel đều tỏ thái độ sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong các thí nghiệm nhằm huỷ diệt loài người, bắt đầu tại khu vực đông người Hồi giáo sinh sống ở Đông Nam Á, nơi trận sóng thần xảy ra.
    10. Cựu thủ tướng Anh Harold Wilson là một điệp viên Liên Xô

    Anatoliy Golitsyn, điệp viên Liên Xô đào thoát sang Mỹ, được cho là đã khẳng định rằng Harold Wilson là một điện viên KGB. Ông này thậm chí còn nói rằng Hugh Gaitskell - người đột tử vì bệnh tật - đã bị một điệp viên KGB ám sát để Harold Wilson có thể thế chân vào ghế lãnh đạo Công đảng Anh. Ngoài ra, một nhân viên của MI5 có tên Peter Wright cũng khẳng định trong Wilson trước khi đi đến kết luận ông này không phải là điệp viên Liên Xô. Ông Wilson nắm giữ cương vị thủ tướng Anh từ 1964-1970 và từ 1974-1976.

    11. Liên minh Bắc Mỹ



    Đã từng xuất hiện những thông tin cho rằng 3 nước Canada, Mexico và Mỹ đang lên kế hoạch thành lập một liên minh tên gọi Liên minh Bắc Mỹ (NAU), tương tự như Liên minh châu Âu và có đồng tiền chung là amero. Những người đưa ra thuyết này tin rằng liên minh này là một phần của âm mưu toàn cầu nhằm thiết lập trật tự thế giới mới. Mặc dù ý tưởng về liên minh cũng được đề xuất trong giới học giả nhưng các quan chức tại cả 3 nước đã nhiều lần phủ nhận kế hoạch thành lập liên minh này.

    12. Elvis Presley giả mạo cái chết của chính mình



    Một giả thuyết đã tồn tại suốt nhiều năm rằng ông vua nhạc rock&roll Elvis Presley chưa chết vào năm 1977. Nhiều người hâm mộ tin rằng Presley vẫn sống và ca sĩ này phải đi trốn vì nhiều nguyên nhân. Lý do chính ủng hộ giả thuyết này là, trên mộ của ông, tên đệm Aron được viết thành Aaron. Trên thực tế, Aaron mới chính là tên đệm của Presley. Cả Presley và cha mẹ ông đều không muốn đổi lại thành Aaron vì Aron nghe có vẻ vần với tên người anh em song sinh chết trẻ của Presley, Jesse Garon Presley.
    Các tờ báo lá cải đã đăng tải những bài viết về cuộc sống tiếp diễn của Presley sau cái chết của ông, trong đó bao gồm các thông tin chi tiết như ông bị gãy một chân cho bị tai nạn xe, trước khi qua đời thật vào những năm 1990.
    13. Vụ ám sát John F. Kennedy

    Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ John F. Kennedy đã bị ám sát tại Dallas, bang Texas vào ngày 22/11/1963. Các cuộc điều tra kéo dài 9 tháng của Uỷ ban Warren từ năm 1963-1964; Ủy ban đặc biệt của Hạ viện chuyên về các vụ ám sát (HSCA) từ năm 1976-1979 và các cuộc điều tra khác của chính phủ đã kết luận rằng Kennedy đã bị ám sát bởi Lee Harvey Oswald, người đã bị bắn chết sau đó khi đang được chuyển trại giam. Vụ ám sát là cho tới nay vẫn là chủ đề của những đồn đoán và làm nảy sinh vô số thuyết âm mưu. Nhiều người nghi ngờ về lời giải thích và kết luận chính thức của giới chức Mỹ. Họ cho rằng Oswald không phải là tay súng duy nhất chĩa súng về phía Kennedy, dù họ không có bằng chứng.

    14. Khí hậu nóng lên toàn cầu chỉ là trò giả mạo



    Một số người cho rằng sự nóng lên của khí hậu toàn cầu do con người tạo ra là một âm mưu nhằm làm giảm dân số thế giới. Họ cho rằng, sự đi xuống của khí hậu toàn cầu kể từ năm ngoái và dấu hiệu khựng lại của sự gia tăng khí hậu từ năm 1998 chính là những bằng chứng.
    15. Franklin Roosevelt biết trước về vụ Trân Châu Cảng

    Những người nghi ngờ cho rằng chính Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đã kích động Nhật Bản tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Hawaii tháng 12/1941. Họ còn nói ông Franklin đã biết trước về cuộc tấn công nhưng che giấu sự thất bại trong việc cảnh báo các tư lệnh Mỹ. Theo học thuyết này, Franklin dường như muốn cuộc tấn công để khiêu khích Hitler tuyên chiến với Mỹ vì công chúng và quốc hội vốn phản đối Mỹ tham gia vào thế chiến 2. Những người nghi ngờ cho rằng chính phủ các nước như Anh, Hà Lan, Australia, Hàn Quốc, Liên Xô đã cảnh báo Mỹ về cuộc tấn công này.
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cậu F2 này sao dể cáu tiết thế nhỉ.
    Tôi chỉ đưa thông tin và sự kiện ra thôi, phán xét thế nào thì mỗi người tự hiểu.
    Cậu F2 dám chỉ ra thuyết conspiracy mà không dám nhắc đến Mason, Illuminati, Skull on Bone. Có một số người gọi Mason, Illuminati và Skull and Bone là thuần tuý Âm Mưu , không hề có giả thuyết (pure conspiracy, no theory)
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hơ! Đồng chí bẩu tớ cáu à Hà hà! tớ cũng đưa sự kiện giống đồng chí mà.
    Về thuyết âm mưu hả. Tớ thấy báo dân trí nó nói vụ 11/9 và và vụ Trân Châu Cảng là dư thế. Hai vụ nầy có liên quan đến Cờ giả, cờ thật của Chính uỷ nên copy vầu cho mọi người tham khảo thêm. Thông tin đa chiều mà đồng chí.
    Diễn đàn mà đâu phải chỗ thách đố nhau nhỉ. Hà hà! Mà cãi nhau với đồng chí thì tớ thua rồi, được chưa.

Chia sẻ trang này