1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì đi (Trên google map, tất các các đảo của ta tại Trường Sa và Hoàng Sa đều được ghi chú thích

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi convitbuoc, 01/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    bác nói rất chí lí , thay vì chiếu ba cái phim kiếm hiệp làm ngu hoá dân VN ,chiếu những phim có tính thuc te cao hay những trương trinh khoa học cho dân ta mở mang kiến thức , ngày nào mở cái tivi lên củng thấy phim kiếm hiệp bay bay chưởng chưởng thấy mà gai con mắt
    heheh ko biết chiếu mấy cái chương trình khoa học ấy có teen nào coi ko nhỉ ?
    [/quote] theo em thì cho dù hạn chế chiếu phim TQ thì các teen cũng có "nguồn" khác thay thế thôi bác à, đó là phim "tình củm" Hàn Quốc chứ ko có chuyển qua xem phim Khoa học đâu bác
  2. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    ...Nếu chúng ta ngồi yên, và bàng quang trước một hiện tượng tưởng như nhỏ này thì có thể đến 2 tỷ người bang quang và thiếu thong tin trên thế giới sẽ nghiễm nhiên tin rằng những biển đảo than yêu đó là chủ quyền của Trung Quốc...
    -----------------------------------------
    Ý của bác convitbuoc là sao nhỉ?
    Quan tâm đến từng mảnh đất của TQ là rất đáng khen nhưng cũng nên quan tâm đến những thứ khác nữa, ví dụ như cái vàng vàng ở trên!
  3. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Cụ cứ bắt bẻ quá
    Chẳng qua viết vội sót dấu thoai
    Nhiều cái tưởng chừng như vu vơ nhưng ra pháp lý thì lại rất quan trọng
    Nó giống như cái vụ rước đuốc ngày xưa, nếu như mọi người không ý kiến ý cò thì chắc là xxx đã chấp thuận cho nó được rước đuốc qua cái bản đồ có HS, TS thuộc Trung Quốc
    Bài học về công hàm của bác Phạm Văn Đồng là một ví dụ sinh động
    Bi giờ thật giả lẫn lộn, có quá nhiều hạt sạn trong việc giữ gìn chủ quyền nên cứ cảnh giác là hơn. Cái gì không đúng thì phải cùng nhau đấu tranh chứ khôbng phải khi nào cũng phó mặc cho một ai đó
  4. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    sót đâu mà sót, có dư thì có
    Được vyhachit sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 01/08/2009
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Thì cùng lắm thừa chữ "g"
  6. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Chắc lại học mấy ông nghị gật
    Suốt ngày chỉ đấu tranh dấu chấm dấu phẩy
    Được boeing01 sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 01/08/2009
  7. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    He he. Nhiều bạn trẻ thích máu lửa "tranh đấu" quá nhể. SAo không bảo LHQ thay biển Nam Trung Hoa hoa thành biển Đông cho đủ bộ
    Ý kiến ý cò gì. Thích thì tự lập cái chương trình cạnh tranh với Google Earth, chứ ca cải lương ai chả làm được. Google họ cũng theo nguyên tắc ngôn ngữ phổ biến mà phang. Đa số chú thích ở đó là tiếng ANh, không lẽ cả TG là thuộc điạ của Anh-Mĩ
  8. aitymo

    aitymo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    2
    Bác nói thế cũng không phải Tôi không học luật nhưng có lẽ Tiếng anh là ngôn ngữ được coi là quốc tế để giao tiếp vì vậy mà người ta học và hợp đồng hay ký kết gì thì cũng có bản tiếng anh
    Vài lời thôi
  9. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    đồng ý với bác, em xin bổ sung thêm tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất đuợc công nhận là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế ( International Language), do vậy việc dùng tiếng Anh chú thích thì ko có gì lạ cả, nhưng tiếng TQ thì lại khác nó vốn ko phải là ngôn ngữ quốc tế gì nên nếu dùng tiếng TQ chú thích cho biển đảo thì có khả năng nhiều người sẽ ngộ nhận những đảo đó thuộc chủ quyền của nó
  10. Archimedes

    Archimedes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Hic, kiếm lòi con mắt thấy đc 1 hòn đảo (1 hòn, ko fải 1 quần ) nó chú thích của VN, nó ở chỗ 10 độ 10 phút bắc, 114 độ 21 phút đông, cái đảo nhìn giống con trùng roi xanh
    Bọn teen bây giờ là ko cứu vãn được rồi, chỉ còn biết đầu tư vào bọn trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch thôi, suốt ngày vỗ đầu nó bảo "cố lên con, nc mình còn nghèo lắm" như bọn nhật ấy; bọn bố mẹ nhà giàu bây giờ nó sướng quá rồi, nó chỉ biết làm tiền và dạy con nó làm tiền chứ có biết dạy con nó làm người đâu. Việt nam là thế, nghèo khổ để mà phấn đấu làm giàu cho sướng hơn, giàu có lại để đem phá đi, cứ cái vòng luẩn quẩn ấy bao giờ mới khá lên được. Dám nói sau này HS, TS có rơi vào tay TQ bọn hèn ấy cũng bình chân như vại thôi, vì có động đến miếng cơm manh áo của nó đâu. Mà sao vụ chất độc màu da cam lại rùm beng đến thế, bao nhiêu người nước ngoài ủng hộ VN, còn vụ này lại im thin thít thế.
    Chỉ biết sống với niềm hy vọng cháy bỏng là Trường sa, Hoàng sa là vụ cờ giả lớn nhất hành tinh từ trước đến nay (như topic bên kia ấy)

Chia sẻ trang này