1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ăn dưa hấu nóng, ăn dứa mát hay ngược lại, mẹ tôi cứ bảo thế

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hungleduc, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minwoo_ht

    Minwoo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bà già nói đúng đấy,đợt tớ cúm bị cấm ăn dưa hấu vì tăng nhiệt độ mà
  2. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì trước hết các bạn cần phải hiểu theo quan niệm cổ truyền thì "nóng" "mát" là gì đã chứ.
    Theo như tôi biết thì "nóng" không phải là nhiệt độ của thức ăn hoặc là tăng thân nhiệt lên và "mát" không phải là hạ thân nhiệt xuống hay ăn đã khát gì cả.
    Quan niệm "nóng" (Nhiệt) trong Đông y thường để chỉ trạng thái xấu của cơ thể khi bị viêm nhiễm. Khi đó độc tố trong máu tăng lên, hệ thống kháng thể làm việc tích cực nên thường kèm theo hiện tượng tăng thân nhiệt và chất thải có mùi. Những loại thức ăn và vị thuốc khi vào cơ thể làm cho cơ thể khó bài tiết, mất nước, hoặc bắt buộc gan phải hoạt động thì gọi là thức ăn "nóng". Vì vậy có thể thức ăn này "nóng" trong trường hợp này, nhưng lại không "nóng" trong trường hợp khác. Và khó có thước đo chung.
    Những thức ăn vào giúp cơ thể giải độc nhanh, tăng bài tiết, trả lại cho máu tình trạng "trong sạch" thì gọi là mát.
    Theo quan niệm này thì cả dứa (trong Nam gọi là thơm, khóm) là loại trái cây chẳng nóng chẳng mát, còn dưa hấu là thức ăn mát.
    Xem ở đây:
    http://thuvien.datviet.com/chitiet.asp?ID=50404&TheLoai=23
    http://www.dinhduong.com.vn/story/mot-vai-cach-dung-dua-hau-chua-benh
    http://www.lrc-hueuni.edu.vn/dongy/show_target.plx?url=/thuocdongy/D/Duas.htm&key=&char=D
    Còn hai khái niệm "ấm" và "lạnh". Chừng nào dư hơi sẽ nói tiếp.
    Được votma sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 08/08/2009
  3. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ăn mít không chỉ như thế thôi đâu, nó còn khiến chúng ta mọc nhiều đèn pin, đèn pha đấy(có giống như ăn dứa không nhỉ).
    thế theo các bác, dừa tthì nóng, mắt hay trung tính?
  4. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mọi ngưòi vẫn bảo thế nhưng mình thích dưa hơn
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhớ 1 nguyên tắc:
    Đồ ngọt thì nóng. Đồ Đắng thì mát.
    Nên Cả Dưa và Dứa đều nóng. Mướp đắng và trà thì mát.
    Tại sao ngọt lại nóng. Bởi ngọt có chứa nhiều chất đường. Khi tiêu hóa (chuyển hóa) thì sẽ sản sinh là nhiệt lượng lớn. Nên nóng.
  6. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    mẹ cậu nói đúng rồi
  7. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này