1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nguyên - Lang thang chiều Cao Nguyên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lonelyman85, 11/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelyman85

    lonelyman85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên - Lang thang chiều Cao Nguyên

    Topic này dành cho những ai đã, đang và sẽ Lang thang trên mảnh đất Cao Nguyên
  2. hnsmile2000

    hnsmile2000 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Bất cứ ai hỏi về Tây Nguyên tôi chẳng biết nói gì ngoài việc thốt lên rằng "Tây Nguyên tuyệt đẹp"
    [​IMG]
    Đây là ngã sáu trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, thủ phủ của tỉnh Daklak với Tượng đài chiến thắng - biểu trưng chính thức của Tp BMT thay cho hình con voi trước đây.
    Tượng đài này được dựng để kỷ niệm ngày thành phố BMT được giải phóng với chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào thành phố được lưu giữ lại như là 1 chiến tích hào hùng của chiến dịch Tây Nguyên, mở màn cho cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
    Được hnsmile2000 sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 12/08/2009
  3. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã từng đi Tây Nguyên có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm được ko? Mình rất muốn đến với mảnh đất này nhưng chưa biết đến khi nào mới có dịp
  4. hnsmile2000

    hnsmile2000 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Cây Kơnia - loài cây này mang ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với người đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, được biết đến qua bài hát ''''Bóng cây Kơ-nia''''.
    [​IMG]
    Từ ngã sáu Ban Mê các bạn sẽ nhìn thấy nhà Văn hóa thành phố - cây Kơ nia cổ thụ nằm trong khuôn viên sân sau nhà văn hóa đó.
    Được hnsmile2000 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 12/08/2009
    chu_ong_maia thích bài này.
  5. hnsmile2000

    hnsmile2000 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Tây Nguyên là tên gọi chung cho 5 tỉnh cao nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.
    Với đường bay thẳng từ Hà Nội vào Ban Mê Thuột thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk, từ đây ta có thể di chuyển bằng ô tô rất thuận tiện đến các tỉnh và thành phố còn lại của vùng đất cao nguyên màu mờ và trù phú này.
    Con đường thơ mộng từ BMT đi Pleiku
    [​IMG]
    Pleiku, thủ phủ của tỉnh Gia Lai - nơi có đội bóng phố núi nổi tiếng Hoàng Anh Gia Lai. Từ BMT ta đi ngược lên phía Bắc hơn 180km là tới Pleiku
    Biển Hồ Plâyku
    [​IMG]
    E đẹp lắm Pleiku ơi,
    Trái tim a như vỡ tan rồi
    K muốn nhìn vào đôi mẳt ấy
    Đôi mắt pleiku biển Hồ đầy
    Và tớ tới thăm Trung tâm huấn luyện thể thao HAGL, tình cờ gặp đồng chí Afred Rield - HLV trưởng của đội Lào đang tập huấn tại đây
    [​IMG]
  6. haiconde

    haiconde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, chú Phâu có chuyến đi hoành tráng quá, lại phải bon chen 1 chuyến mới được.
  7. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    haiconde lead vu Tay Nguyen di, em theo voi
  8. hnsmile2000

    hnsmile2000 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Trung tâm huấn thể thao HAGL nằm ở ngoại ô, cách Tp Pleiku khoảng hơn 10km. Tọa lạc trên 1 mảnh đất tuyệt đẹp với diện tích khoảng 4-5ha do ông bầu Đức cắt 1 phần từ những cách rừng cao su bạt ngàn của mình.
    Ấn tượng khi đến đây là 1 khu tập hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống sân tập ngoài trời, trong nhà, khu nhà ở, cũng như các phòng chức năng như tập luyện thể lực, massage, bể bơi...
    1 trong số 7 sân tập ngoài trời
    [​IMG]
    Phía sau là cánh rừng cao su bạt ngàn, điều này lý giải 1 phần sao mà bầu Đức giàu đến thế
    [​IMG]
    Bác Rield miệt mài huấn luyện cho các em Lào. Nghe nói trước đó U23 Lào thua bét nhè U19 của HAGL. Vậy 1 cánh én Rield liệu có làm nên mùa xuân cho đội bóng Lào ở Seagames này.
    Và đây là nơi ăn chỗ nghỉ của các cầu thủ
    [​IMG]
    Tại Trung tâm này, HAGL đào tạo cầu thủ ở mọi lứa tuổi và các cầu thủ ăn ở sinh hoạt tại đây trong điều kiện chẳng khác gì châu Âu. Dịp này, đội bóng đá Lào được bầu Đức cho sang tập huấn miễn phí và lương HLV Rield là do bầu Đức trả tiền.
    Đội 1 HAGL cũng phải cấm trại tại đây khi đá V-league và gia đình thì ở tại tp Pleiku hoặc Tp Hồ Chí Minh, khi hết giải đấu các cầu thủ mới được xả trại.
    Được hnsmile2000 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 13/08/2009
  9. binhhb8b

    binhhb8b Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    chẳng bù cho mình ! cả năm trời cứ loăng quăng ở cái miền bắc này ! chán lắm rồi !
    _________________________________________________
    Update Dyson DC35 Deals in 2016.
  10. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    Tây Nguyên đầy nắng và gió

Chia sẻ trang này