1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi các bác học Mỹ thuật với kiến trúc 1tẹo

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sweetiekl, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi các bác học Mỹ thuật với kiến trúc 1tẹo

    Kì này e đang học mấy môn vẽ, tất nhiên k được chuyên nghiệp, prồ như các bác học KT hay MT nhưng cũng phải chuẩn bị một số dụng cụ tương tự. Gồm có: bút, màu vẽ, bảng, .... Trong đó có 1thứ gọi là que đo, e chẳng hỉu nó là cái gì Các bác giải thích giùm e công dụng và cách dùng của nó với ạ, nghe nói em nó là cái nan hoa xe đạp nên e thấy hơi kì kì. À, với cả có thể mua được hay xin được ở đâu ạ? giá cả thế nào?
    Thank cả nhà nhìu nhìu
  2. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    que đo đơn giàn là cái que để đo
    cái que đó như cái nan hoa xe đạp m, xe máy , hoặc đuợc vót bằng tre...đại khái là 1 cái que .....để đến khi vẽ đo tỷ lệ giưa vật thực với bản vẽ
    chú ý que đo này là que đo để vẽ tranh vớ vỉn thôi nhé
    - truớc thì cứ vớ đuợc cái gì là làm que đo luôn , có khi dùng luôn bút chì cho tiện

  3. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Que đo là một cái que nhỏ dùng để ... đo ^^ tớ trước có dùng cái cỡ cái que chuyền ấy. Cần gì phải mua, đằng ấy cứ dùng cái nan hoa xe đạp như mọi người bảo cũng được.
    Còn cách dùng thì: để đo tỷ lệ, ví du như ấy đo được chiều dài của một vật là một đoạn a, chiều rộng là đoạn b, thì khi vẽ vào giấy có thể vẽ vào chiều dài của vật trên giấy là 3 đoạn a và chiều rộng cũng là 3 đoạn b, chả hạn thế (đấy là cách đo đơn giản nhất đấy) Ngoài ra thì còn để đo góc nghiêng, làm que dọi ... (hoặc chọc đứa ngồi cạnh khi vẽ chán quá ) chưa biết dùng thì cứ đem đến, thầy (cô) giáo sẽ chỉ cho cách dùng.
  4. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Que dùng để đo .
    Tớ hay dùng ngay bút chì để đo , làm quái gì đi đâu cầm cái que làm j .
  5. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    dùng luôn bút chì thôi cho tiện, đến khi đạt đuợc tỷ lệ vàng trong mắt thì không cần dùng đến que đo nữa
  6. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Tất cả các thứ trên có thể mua ở trong ngõ 75, cạnh trường Xây dựng hoặc cổng trường Mỹ thuật ( La Thành). Chấm hết, còn có gì thắc mắc thì cứ ra tận đấy hỏi, sẽ được nghe, nhìn và sờ tận nơi
  7. giaudiem

    giaudiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hỏi dễ thương ghê :))
    Như mấy bạn j nói đúng đấy, cứ lấy bút chì mà vừa vẽ vừa đo luôn cho tiện , vài bài sau là khỏi cần dùng que rồi .
  8. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Nó là 1 dụng cụ dùng để phóng tỷ lệ tương ứng với khoảng cách,dùng que kem,bút,nan hoa đều được>DÙng để gióng hình,so sánh tỷ lệ,rọi...
  9. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ...đúng là câu hỏi dễ thương thật, chủ thớt học trường nào mà lại liên qan đến vẽ vời thế..
  10. ktxd51

    ktxd51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn này mới luyện thi vẽ, dùng luôn cái bút chì mà đo

Chia sẻ trang này