1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khắc phục nhẫn bị rộng bằng cách nào? Làm ơn help me

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hoalan9000, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalan9000

    hoalan9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Khắc phục nhẫn bị rộng bằng cách nào? Làm ơn help me

    Chiếc nhẫn của mình bị rộng so với ngón tay nên mấy lần bị rơi ra. Mình vừa đeo vừa lo. Các bạn có biết cách nào khắc phục để nhẫn đeo vừa tay không trừ cách cắt bớt đi vì mình k muốn cắt nhẫn ra . Mình vote 5* vào nick cho bạn nào có câu trả lời giúp mình ạ
  2. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cách cắt ra thì mình chỉ biết 1 mẹo nhỏ mà mẹ mình hay làm cho mình hồi bé là kiếm sợi chỉ tơ quấn vào trong nhẫn, quấn đến khi nào mình đeo vừa thì thôi. Giờ thì ko thấy ai làm cách này nữa. :P
    Tốt nhất để vừa đẹp vừa đeo vừa thì đi cắt thôi bạn ạ!
  3. hoalan9000

    hoalan9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn trang. nhẫn mình bằng vàng nên mình tiếc hok muốn cắt. Mình cũng định đeo chỉ nhưng mà thế thì xấu lém hix. Vote tặng bạn 5 * nhé.
  4. hoalan9000

    hoalan9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mình vote 5* cho bạn ấy báo lỗi, thử vote 4* cũng hok dc. Lát nữa mình vào vote lại cho bạn xem thế nào nhé
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chỉ còn cách này thôi :
    1. Đổi nhẫn sang ngón tay khác vừa hơn: Trong cùng một bàn tay, ngón đeo nhẫn bị rộng thì đổi sang ngón tay giữa.
    Thậm chí đổi nhẫn từ tay này sang tay kia.
    2. Cách một vẫn ko xong thì kiếm một cái nhẫn khác đeo vừa với ngón tay mà em thích, có design hợp với cái nhẫn vàng kia, đeo theo kiểu nhẫn đôi (đeo bên ngoài trên cùng một ngón để chặn ko cho nhẫn vàng rơi mất ). <<< ví dụ, các cô đã đựợc tặng nhẫn đính hôn rồi, đến khi có nhẫn cuới mà vẫn ko muốn bỏ nhẫn kia thì đeo như này
    3. Cơ thể sẽ thay đổi theo thời gian...rất dễ khả năng sau này em béo ra...Vậy hoặc cất đi để dành đến lúc ấy, nếu nhẫn có ý nghĩa quá mà vẫn muốn dùng ngay thì biến nó thành mặt dây chuyền đeo cổ nếu nhẫn là loại trơn
    Hết rồi
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 26/08/2009
  6. hoalan9000

    hoalan9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em thanks chị Mai. Em vote tặng chị 5* nhé..
    Cách 1 chắc hok được vì e đeo ngón giữa vẫn bị rộng ạ.
    Cách 2 và 3 có lẽ cũng hơi khó vì nhẫn em mặt đá hơi to nên đeo đôi thì có thể sẽ trông to quá.
    Em cung k muốn cất đi để dành vì e thích chiếc nhẫn này lém
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khó thật, thế này thì chỉ nghĩ ra thêm một cách cho em nữa thôi :
    Cắt một mảnh mút xốp mỏng có độ dài nó ngắn hơn độ rộng của ngón tay, đo cắt làm sao khi khi lót nó ở phía bên trong của đáy nhẫn mà vẫn ko bị lộ ra ngoài khi đeo ...(Ở hàng mũ ấy, mũ bị rộng họ hay lót vòng quanh bên trong mũ dải mút xốp kiểu này, đội rất êm và ôm )
    Khi đeo, đầu tiên em đeo nhẫn truớc, sau đó khéo léo lấy kiểu như que tăm hay cái gì đấy tuơng tự để đẩy miếng lót vào. Chị tin là miếng mút xốp nó nằm im, rất êm, ko thể rơi ra đâu
    Tốt nhất nếu kiếm đưọc băng dính hai mặt thì cố định hẳn miếng lót ấy vào trong nhẫn
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 26/08/2009
  8. hoalan9000

    hoalan9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hihi để em thử xem thế nào. Nếu ko có cách nào khả thi hơn thì có lẽ e sẽ thử cách này hoặc cách buộc chỉ mà bạn trang bảo. Thanks chị Mai nhé.
  9. hao914119

    hao914119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi này bạn nên đem ra tiệm vàng cùng với cái nhẫn thi họ mới trả lời bạn chính xác được bạn ơi. nếu làm đc thì họ làm luôn cho bạn, nếu ko thể change thì chắc chỉ còn cách classic là quấn chỉ:)
  10. Linh_Lan

    Linh_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đem ra hàng vàng làm được hết bạn ơi. Không cần cắt. Cái nhẫn kim cương bà mình cho mình cũng bị rộng, mình đem ra hàng, thấy anh thợ kim hoàn xì xì cái lửa gì đó vào đằng sau nhẫn, mấy công đoạn lận, rùi cuối cùng đem nhúng vào nước và trả lại mình, cái nhẫn đã vừa in tay mình luôn. Mất có 20K à.

Chia sẻ trang này