1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Công Vinh từ A đến Z: sẽ về với bầu Kiên?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi moviestar88, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật phóng viên thể thao không biết tên ở đây (Pó tay với chú phóng viên này).
    Hoàng Đình Tùng - quả bóng bạc Việt Nam 2009, tuyển thủ O.VN cũng đá tiền đạo hơi dạt sang trái giống ngôi sao Công Vinh.
    Sau 6 trận V.lích chú Tùng ghi 6 bàn, Công Vinh vái sống thì cũng có gì là lạ
  2. Hilyforever

    Hilyforever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    34
    Thằng Vinh nó hợm hĩnh, ông kễnh và bố láo từ lâu rồi, đây có phải lần đầu nó tỏ ra bố láo với ng lớn hơn mình đâu
    Điểm qua mấy vụ đình đám của nó để thấy thằng này quá đc bóng đá vn nuông chiều.
    - khen đểu trọng tài Đỗ Quốc Hoài " anh bắt hay lắm..." rồi trực tiếp gọi điện cho sếp của vff để mách trọng tài Hoài hăm dọa .
    - Vụ trên đc VFF dìm xuống thằng này càng được đà, trong trận gặp Nam Định ông sao có hành động chỉ tay vào mặt Phó GĐ sở VH-TT-DL Đỗ Thanh Xuân và nói " Chú là ai mà can thiệp vào đây?,sau vụ việc thằng này còi đòi vff yêu cầu nó với ông Xuân đáng tuổi bố nó ngòi đối chất ngang hàng nữa chứ... bố tướng hết chỗ nói, 1 lần nữa vff là dìm xuống
    - Càng ngày càng lấn tới, lần này thằng Vinh nó lại gây chuyên tại đồng tháp với hành động vái laỵ trọng tài Vũ Bảo Linh, lần này vff dưới sức ép của dư luận đã ra 1 án phạt đc cho là đúng ng đúng tội tuy nhiên để thực hiện đc án phạt này hay ko lại là chuyện khác....
    [​IMG]
    chỉ tay vào mặt trong tài " mày thích gì ? "
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Lê Công Thần bắt đầu lên tiếng, VFF xử 6 trận chắc cộng gộp cả mấy lần chửi trọng tài, quan chức Nam Định và mách lẻo.
    http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/201003/Me-cua-Cong-Vinh-Xu-toi-phai-nghi-den-cong-900593/
    Mẹ của Công Vinh: ''Xử tội phải nghĩ đến công''
    Cập nhật lúc 08:54, Thứ Năm, 25/03/2010 (GMT+7)
    - Không riêng gì Công Vinh, người yêu tiền đạo này, cả bố và mẹ anh đều cho rằng án kỷ luật treo giò 6 trận là nặng.
    >> Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: ?THãy thông cảm với Vinh?T
    >> Công Vinh nhận án phạt từ Hà Nội T&T
    >> Nếu Công Vinh là người thường...
    >> Công Vinh bị treo giò 6 trận, phạt 10 triệu đồng
    >> Công Vinh xin lỗi trọng tài và người hâm mộ
    >> ?THành động của Công Vinh là phản cảm"
    >> Sân Cao Lãnh: Chủ nhà thắng, Công Vinh ?Tlạy?T trọng tài
    Sau khi nghe tin Công Vinh bị Ban kỷ luật LĐBĐVN treo giò 6 trận, phạt 10.000.000 đồng, mẹ Công Vinh, bà Hồ Thị Tuệ tỏ ra khá bức xúc.

    Công Vinh (trái) có nhiều đóng góp cho BĐVN nên không đáng bị kỷ luật nặng? Ảnh: Đức Anh

    Bà không đồng ý với hình thức kỷ luật mà Ban kỷ luật đã đưa ra. Theo bà Tuệ, khi xử tội, phải xem lại công như thế nào mới đúng và thấu tình đạt lý.

    "Công Vinh trong những năm qua đã cống hiến nhiều cho bóng đá Việt Nam. Nó là một cầu thủ có công lớn đối với bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
    Đáng ra khi xét kỷ luật cầu thủ phải tính đến công lao của người ta đóng góp cho đất nước. Thật đáng buồn, Liên đoàn kỷ luật con tôi không nghĩ đến công, đến thành tích và không công bằng như thế là quá nặng.
    Không ít cầu thủ chửi mắng, sỉ nhục trọng tài, thậm chí còn đe dọa mà đánh mà kỷ luật không nặng như Công Vinh.
    Hình thức kỷ luật này làm cho gia đình thêm bi quan, không biết sau này Công Vinh khi thi đấu trong những đấu quốc tế lớn, tôi động viên cháu như thế nào đây". Nói đến đây bà Tuệ nước mắt tự nhiên chảy, miệng nghẹn lại.
    Trong khi đó, bố của Lê Công Vinh, ông Lê Công Duệ cho biết:
    "Hôm trước ở thành phố Hồ Chí Minh cháu có điện về cho bố, động viên bố yên tâm và nói con sẽ vượt qua lúc khó khăn nhất này. Nó bảo: con như bị ma ám không ghi được bàn, do bức xúc nên có hành động bột phát. Khi làm rồi con mới biết mình sai. Hứa với bố con sẽ sửa chữa, làm theo lời bố dặn: ?o Phải biết kiềm chế khi bức xúc nhất ?o.
    Ông Duệ cũng cho rằng Liên đoàn kỷ luật như thế là quá nặng. Theo ông, một bản án không đúng thì sức thuyết phục không cao. Gia đình chúng tôi sẽ động viên cháu, phân tích cho cháu rõ tác hại về hành động của mình.
    Hải Hưng
  4. Hilyforever

    Hilyforever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    34
    "Công Vinh trong những năm qua đã cống hiến nhiều cho bóng đá Việt Nam. Nó là một cầu thủ có công lớn đối với bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
    Đáng ra khi xét kỷ luật cầu thủ phải tính đến công lao của người ta đóng góp cho đất nước. Thật đáng buồn, Liên đoàn kỷ luật con tôi không nghĩ đến công, đến thành tích và không công bằng như thế là quá nặng."
    Có được bà mẹ ntn thì thằng Vinh hư hỏng là đúng rồi, ng ta nói con hư tại mẹ chẳng sai,
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng đó là lời của cha mẹ Công Vinh thì chẳng có gì lạ khi thằng khỉ này cư xử như 1 đứa vô học.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mới ngày nào đây thôi khi mình chê tài năng và tư cách thằng này ...thì nhiều người nhảy vào bảo vệ hăng lắm . Cứ nói thằng Vinh ngoan lắm không như Quyến, Vượng . Nhưng bây giờ có lẽ là những người công kênh nó chính là những người thất vọng và chửi nó ghê gớm nhất .
    Với tôi bây giờ không cần nói nhiều về nó . Trong hoàn cảnh nhà nhà đấu tố nó thế này thì nó cũng khó thọ rồi .
    Nhưng mà điều tôi đau lòng nhất là 2 thằng hiền có tiềm năng của SLNA có vẽ nhưng đang trên đường trở thành hư hỏng với sự dìu dắt của các đại ca Huy Hoàng, Thắng Tù và Thắng đầu bò .
    Nói thiệt nếu SLNA không xoá đi làm lại ...thì Sông Lam chẳng biết khi nào trong toàn thấy đục. Người Sông Lam chẳng bao giờ hết nhục mà được Vinh .
    Mịa Thịnh đen có tâm có lòng đẩy cái đám mất dạy đi gần hết . Chỉ vì thằng dog Huy Hoàng gốc nó lớn quá bẩy không nổi mà cuối cùng Thịnh đen lại đi ....cho bọn Mafia Thắng tù Vinh Tù nó nhảy vô hoành hành bá đạo . Năm nay chắc dân choa thua độ hơi bị nhiều . Niềm tin đặt vào bọn lừa thầy phản bạn mà .
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hai thằng đó là Trọng Hoàng và Công Minh.
  8. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    BĐVN có j để vui đâu, những chuyện ntn là thường ngày ở huyện.
    Cứ yên tâm ở cái ao làng thôi nha!
    Hic, CV mà kô giải nghệ thật thì khối chú trong này đập đầu vào tường mà chết, lỡ độ với người ta rồi mà.
    Mấy chú Bài Nghệ có khii cũng TỰ TỬ mà chết quá, Trên VNexpress ông Tô nói là vẫn sẽ gọi CV vào ĐT đấy.
    Được quocdung34 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 25/03/2010
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Nói xin lỗi bác Tuệ chứ gái muôn đời vẫn là gái. Bác và em Thủy Tinh càng nói càng dại.
  10. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Mx, lúc có công được lương, được thưởng, được vinh danh thì sao không bảo em không nhận đâu để lúc nào em có tội em trừ dần . Giờ có tội bị xử đúng người đúng tội thì trả treo bảy đặt nói có công với có thành tích.
    Bố khỉ, chỉ ở các chế độ phong kiến thì mới có chuyện luận công xét tội. Thế mà VN giờ xử cái gì cũng nói đến chuyện công lao để làm nhẹ tội.

Chia sẻ trang này