1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu phố Hội (đi tối 2/10 - Đêm rằm 3/10 - Cù Lao Chàm 4/10)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vecchia_signo, 15/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Cạch mặt Quang già. Ko bao giờ đăng kí đi cùng Quang già nữa. Đi Phú Quốc thì bão + gẫy chân. Đi Hội An ngắm trăng thì bão vừa tan + ngập lụt.
    May mà mình tự thân vận động định đi otô từ tối qua vào trước. Tối nay theo dự định là đã có mặt tại Hội An. May quá là may. Nhưng ghét cái vận đen của Quang già. Lần sau cạch mặt ko bon chen cùng Quang già nữa.
    Mà bà con sang nhỉ. Đi máy bay thì cũng mất nửa ngày đi, nửa ngày về. Vì HN quá xa sân bay. Đà Nẵng thì sân bay cũng gần nhưng vào Hội An cũng mất 30km. Em cứ nằm otô mất có 150k ngủ 1 giấc ngon lành là cũng tới. Về tới HN thì mất 5k xe ôm về tới nhà. Còn từ Đà Nẵng đi Hội An thì 10k vé xe bus ko thì 30k từ Huế vào thẳng tới Hội An xe đẹp.
    Đi tàu chợ từ Hội An ra Cù Lao Chàm có 2k. Đi tàu cao tốc 20k. Bà con chơi hẳn tuor 400k. Hoành tráng quá . Đến Hội An thì cứ cơm gà mà chén. 10-15k/ đĩa no và ngon. Sang hơn thì ăn nem lụi ở gần giếng Ước Lễ dân ở đấy họ chỉ cho. Gần đường Trần Hưng Đạo ý.
    Bye bye Quang già em ở nhà trông trăng với cháu em vậy, tối lên Hàng Mã bon chen. Hi hi hi.
  2. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    May quá có các mem trên TTVN rất nhiệt tình, các bác vào trước update tình hình ra cho đoàn ngoài này. Nhất là phải cảm ơn bác Tùng Voldo, nhà bác e bầu chọn no1 đấy, vợ bác đang vỡ chum mà 2 vợ chồng vẫn vượt lũ bão vào trong Hội An - ĐN
    Vừa gọi cho bác Viettel, bác í bảo ĐN, Mỹ Khê, Bà Nà ổn rồi, Hội An thì 1 số resort mở cửa rồi. Hì hì tình hình đoàn ta cứ vào thui nhỉ
  3. suongnguyet

    suongnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ơi Hội An biến thành Venice sau bão rồi, chắc phải có lịch trình đi mới ko có Hội An trong đó rồi.
    Mọi người xem ảnh nhé :
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/10/871361/
  5. suongnguyet

    suongnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi tình hình hội an khả quan hơn rùi. chắc ko đc đẹp như mọi khi nhưng cũng ko đến nỗi too bad đâu. chẳng mấy khi đc khám phá hội an sau lut. mà dân nhà mình thì ngại gì. còn chương trình CLC tiếc đứt ruột nhưng chắc phải chuyển hướng thật rùi. mọi ng tham khảo thêm thông tin về đà nẵng nè.
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=288477&page=90
  6. guinea

    guinea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    tớ đang ở Hội An rồi, trời nắng đẹp lắm, không hề ngập tẹo nào đâu nhá. Khu phố cổ họ dọn dẹp xong hết rồi, sạch sẽ rồi! Các bạn cứ yên tâm vào nhá :D, khi nào vào gọi điện cho tớ :D
  7. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã định đi Hội An mấy ngày này, sau khi đi Huế. Vé máy bay và khách sạn đã đặt xong xuôi. Và rồi đã hủy.
  8. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Bạn rất dũng cảm và thông minh khi Hủy chuyến đấy !
    Tặng chủ topic này
    Tan tác Cù Lao Chàm

    Đảo Cù Lao Chàm xác định là nơi tâm của bão dữ tràn qua. Nhiều người dân cả đời sinh sống nơi hòn đảo xinh đẹp này đến bây giờ vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng, mặc dù cơn bão dữ đã tan từ mấy ngày qua.

    ?oTui không thể nào tin vào mắt mình. Mọi năm nơi đảo này bão vẫn gầm rít, quần thảo. Nhưng chưa có trận bão mô kinh khủng như ri. Gió giật, sóng biển cao hàng chục thước gầm réo cả mấy ngày liền hỏi có thứ chi mà chịu cho thấu?? - ông Lê Văn Lắm ở Bãi Làng kể lại.

    Nhiều ngư dân cả đời từng chứng kiến những cơn cuồn phong giữa biển khơi nhưng đều lắc đầu bảo: ?oChưa thấy cơn bão mô lớn như cơn bão ni. Mà bão thường tràn qua ít giờ rồi đi. Còn cơn bão ni cứ xà quần dai nhách??.

    Đảo Cù Lao Chàm giờ đây phủ màu úa rũ. Những thân dừa bị gió bẻ ngang nằm chỏng chơ. Con đường ven biển ở thôn Bãi Làng bị sóng đánh sập, biển đã ăn sâu vào sát những ngôi nhà tưởng an toàn bởi kè chắn cách đó hàng chục mét.

    ?oBà con tui cứ nghĩ sẽ an toàn. Bởi kè chắn phía trước được xây dựng đã qua bao nhiêu mùa bão không hề chi. Ai ngờ cơn bão ni tràn qua cuốn sạch. Chừ nước đã đến chân nhà rồi, nếu tiếp tục bão nữa, chắc biển sẽ cuốn trôi không biết chỗ mô mà ở?? - bà Lê Thị Hồng nhà ở Bãi làng đưa tay chỉ bờ kè bị sóng biển đánh sập.

    Tại Bãi Hương, sóng biển cũng cuốn trôi hơn 150 m đường bê tông ven biển. Kinh hoàng hơn là sóng biển đã cuốn một khối san hô nặng hàng chục tấn vào giữa một căn nhà bên bờ biển.

    Suốt dọc dài theo ven bờ biển từ Bãi Hương, Bãi Ông, Bãi Chồng?vốn là những bãi biển làm mê đắm du khách khi đến Cù Lao Chàm, giờ đây như một bãi chiến trường phủ đầy rác do sóng đánh tấp vào.

    Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp Nguyễn Văn Trọng kể lại: Nhận được thông báo của TP. Hội An, xã đã triển khai ngay các phương án phòng tránh. Toàn bộ bà con nhân dân dọc bờ biển được di chuyển trước khi bão đổ bộ vào, nên không có người thiệt mạng.

    Nhưng ông Trọng nói, bão dữ quá, lại kéo dài suốt hơn 1 ngày nên đã phá huỷ nhiều cơ sở hạ tầng trên đảo. Hệ thống liên lạc, nước sinh hoạt?đều bị hư hỏng nặng không thể khắc phục được. Chính vì vậy mà đời sống của bà con nhân dân trên đảo đang lâm vào cảnh khó khăn. Rất may là sau 3 ngày bão tan, biển yên, đảo mới nối lại liên lạc với đất liền qua các tàu từ đất liền cử ra giúp dân.

    ?oPhải mất rất nhiều năm và rất nhiều tiền mới có thể khôi phục được hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên xã đảo này?? - Bí thư Thành uỷ Hội An Nguyễn Sự cho biết.
    http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=146795

Chia sẻ trang này