1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Lại lậm chữ! Lần sau chưa hiểu load dispatch centre là gì đừng bi bô nhé gà
    Chỗ gạch dưới đầu tiên thằng điều độ viên nó hiệu chỉnh nguồn áp tần số TRÊN LƯỚI chứ không thằng nào chỉnh van bấm nút trong nhà máy cả
    Còn ở dưới nó có hot line tới từng nhà máy yêu cầu tăng giảm công suất theo nhu cầu cân bằng công suất từng thời điểm chứ gà đừng ngồi đọc web mà tưởng tượng load dispatcher dùng scada điều khiển nhà máy dùm operator nhé! Nó vả cho vỡ mồm gà đâý
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bản thân cái từ load dispatcher ( người phân bổ tải) nó cũng bao hàm đủ ý nghĩa chức năng của nó rồi
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Dí te lại loe toe rồi:

    Nhờ có S ca da truyền số liệu thời gian thực thì các điều độ viên mới nắm được kịp thời các dữ liệu của lưới điện, có đwocj bức tranh toàn cảnh để lệnh cho anh operator nghia đi vặn van đít lò.
    Sờ ca đa cấp vùng giá trị ơ chỗ đó.
    Khi không có thì bạn nghia/Bạc xa boi nha ta có mà suốt ngày điệnthoại ơi ới với các anh điều độ viên lưới, nhé[:P]
    Gạch chân: Sờ ca đa giá trị ở cái dữ liệu thời gian thực chứ không phải chức năng điều khiễna.
    Sờ ca da cấp phân xưởng/nhà máy mới chú trọng chức năng này.
    Còn công nghệ hiện nay chuyện điều khiển xa từ cấp vùng hoàn toàn làm được, nhưng nó lại làm quá tải anh dispatcher.
    Thế nên phải có anh nghia chiên da vặn van để anh điều độ viên/dispatcher bạt tai đá đýt [:P]
  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nói cho các bác biết, cứ chêm từ đệm vào đi, đây xóa sạch thì tru với chả tréo nhá! ;;)

    Thấy vài người tru tréo rồi đấy. ;;)
  4. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    gạch đít 1: thằng LD mà biết trong nhà máy có cái gì để ra lệnh vặn van xoa đít lò như bạn gà tưởng tượng ? trên màn hình của Load dispatcher bạn gà biết nó thấy cái gì không?
    Cho gà xem qua này:
    [​IMG]

    Gà có thấy những thông số bên phải màn hình không mà đòi vặn van [r24)]

    Còn muốn xem nhà Vịt cần mình viết giấy giới thiệu cho gà đi tham quan A0, A1, A2 không?

    Gạch đýt 2: Vẫn lảm nhảm Scada phân xưởng không biết nhục àh? Học lại khái niệm đi nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bonus cho cái hình A0 này:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tình yêu ơi! Tình yêu đừng xóa những bài mình vạch mặt bịp bợp của tập đoàn Nga vàng nhé
    Thấy mình flaming pm mình e*** thôi mà! [r32)]
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hệ hệ, Dí te mò mẫm được mấy cái hình cũ rích.
    Ở đâu mềnh nói điều độ viên vùng đi vặn van??
    Thứ hai, việc thao tác trực tiếp đến các thiết bị như circuit breaker..của lưới như linh .gov đã dẫn thì sẽ thực hiện ở cái màn hình con con trên bàn nhé. Trên nói rồi, việc thao tác đấy là làm được nhưng không cần thiết do phân cấp
    Còn cái màn hình to vật chỉ bật lên doạ khách thôi, bình thường là tắt cho ..đỡ hỏng (anh Tây râu bật mí cho mình biết thế, vì tuổi thọ màn to đấy thấp mà đắt thì ựa cơm), nhé[:D]
  6. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cấp nhà máy gọi là hệ thống DCS là hệ thống điều khiển các bộ phận trong nhà máy.
    Lên cao hơn điều khiển các nhà máy điện cùng mạng lưới truyền tải điện, các trạm biến áp là gọi là hệ thống SCADA.
    Tuỳ vào tình huống cụ thể SCADA sẽ gửi các lệnh điều khiển đến DCS ( việc này thường do chương trình tính toán thực hiên, về lý thuyết con người có thể làm nhưng thực tế không ai làm cả) ở các nhà máy để tăng giảm công suất và các việc khác, có một bộ các lệnh tập hợp trong cái gọi là giao thức (protocol) trong giao tiếp giữa các hệ thống.
    Còn về con người do các nhà máy phải phối hợp với nhau ( khi nhiều người dùng thì tất cả cùng chạy khi người dùng ít hơn một số phải nghỉ) sẽ có một trung tâm điều khiển đẻ quyết định nhà máy nào chạy nhà máy nào giảm công suất hay dừng hẳn một số máy phát) người làm ở trung tâm điều khiển gọi là điều độ viên. Họ sẽ nhìn SCADA và can thiệp khi cần nếu hệ thống SCADA và các hệ thống DCS tốt, không có tình huống đặc biệt mọi việc sẽ được tự động.
  7. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bạn gà bạn ấy ựa tin là DCS đâu
    cứ thích gọi là " SCADA phân xưởng" cho nó " chuyên môn " thôi :D
    Lại còn thích khoe điều độ viên ra lệnh vặn van cơ! mấy lão ấy mà nghe bạn gà nói thế thì ra lệnh vặn răng bạn ngay . can thiệp lớn nhất của điều độ viên là trong tình huống khẩn cấp anh ấy mở cái HVCB bên ngoài trạm điện để cô lập nhà máy với lưới thôi gà nhé ! Còn bình thường thì chỉ alo chạy hết ga hay chạy idle là chủ yếu
    đến phần mềm phần cứng còn không phân biệt được mà cũng vỗ ngực chiên da mới khổ
  8. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37


    thế tè định nghĩa thiết bị điều khiển là phần cứng hay phần mềm
    tè là đi tè hay tè là cái tè
    =))
  9. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mềnh chỉ gửi than phiền chứ tuyệt đối không dây với bạn đâu :-"
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Mềnh cứ gọi là si ca đa phân xưởng để bạn nghia chiên da vặn van có cơ ngẩng lên nhìn ra màn hình lớn: Si ca đa cấp vùng to oành, nghĩa nhể[:D]

Chia sẻ trang này